Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-3-2016] Tôi đã học hỏi kinh nghiệm giảng chân tướng Pháp Luân Công và cuộc bức hại từ các đồng tu. Nhiều đồng tu đã làm tốt việc giúp mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, tôi cũng nhận thấy phương pháp giảng chân tướng nhanh trong thời gian ngắn của một số đồng tu có thể khiến nhiều người có ấn tượng không tốt về chúng ta. Dưới đây là một tình huống.

Một buổi sáng, tôi và đồng tu B đi đến một khu chợ để giảng chân tướng. Có vài người cao tuổi về hưu đang tụ tập ở đó trước giờ ăn trưa, một vài người trong số họ trước kia đã từng nói chuyện với đồng tu này. Khi tôi đang nói chuyện với một người đàn ông lớn tuổi, đồng tu B vội vàng chạy về phía chúng tôi và chào hỏi ông ấy. Tuy nhiên, ông ấy vẫy tay ra hiệu đuổi đồng tu B đi.

“Tại sao ông lại xua cô ấy đi?” Tôi hỏi ông ấy sau khi đồng tu B đã đi ra chỗ khác. Ông ấy trả lời: “Cô ấy sẽ lại chỉ nói vài câu rồi sau đó bảo tôi hãy thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).”

Tôi giải thích cho ông ấy rằng mặc dù các học viên Pháp Luân Công không hề vi phạm pháp luật nhưng họ lại đang bị Đảng Cộng sản đàn áp. Tôi nói: “Các học viên Pháp Luân Công chỉ đang cố gắng để làm người tốt chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Cháu không nghĩ rằng họ đáng bị cầm tù hay bị giết hại vì điều đó, ông có nghĩ thế không?”

Ông ấy lắng nghe, nhưng không nói gì cả. Tôi tiếp tục: “ĐCSTQ đã làm hại nhiều người dân Trung Quốc trong các cuộc vận động chính trị của nó. Bất cứ ai liên quan tới chế độ đó đều có nguy cơ phải liên đới chịu trách nhiệm khi cái đảng đó bị đưa ra công lý.”

Ông ấy vẫn lặng lẽ lắng nghe. Mặc dù vẫn chưa đồng ý thoái ĐCSTQ, nhưng ít nhất ông ấy đã lắng nghe và tôi cảm thấy ông đã minh bạch những gì tôi nói.

Từ sự kiện này, tôi nhận ra rằng giảng chân tướng Pháp Luân Công để phơi bày được những tuyên truyền thù hận của đảng đòi hỏi chúng ta phải bền gan vững chí. Chúng ta phải kiên nhẫn và từ bi. Khi chúng ta thực tâm muốn cứu người, chúng ta sẽ làm được như vậy. Tuy nhiên, nếu người nghe chỉ giữ im lặng trong khi chúng ta giảng chân tướng thì chúng ta không thể cho rằng họ đã đồng ý hay muốn thoái Đảng.

Khi người ta có thái độ tiêu cực với chúng ta, chúng ta cần phải xem xét lại chính bản thân mình và nhìn xem chúng ta cần đề cao ở phương diện nào. Có lẽ chúng ta không đủ từ bi hoặc chúng ta quá vồ vập khi tiếp cận. Chúng ta phải nỗ lực hết sức mình để cứu người.

Chiến dịch phỉ báng Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã lừa dối rất nhiều người, do đó họ có thể có những niệm đầu bất hảo về môn tu luyện ôn hòa có thể đề cao cả tâm lẫn thân này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/28/325905.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/8/156200.html

Đăng ngày 27-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share