Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-2-2016] Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị mất môi trường học Pháp nhóm và tu luyện. Lên đọc Minh Huệ thường xuyên có thể giúp bù đắp lại tổn thất đó. Chúng ta có thể thấy được các đồng tu ở những nước khác đang tu luyện tinh tấn như thế nào và hiểu rõ hơn về những bài giảng gần đây của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Tôi nhớ lại môi trường vào năm 2000 khắc nghiệt đến nỗi tôi không biết phải làm gì. Không có đồng tu nào ở gần tôi. Tôi lo lắng và cảm thấy bất lực. Vào một ngày năm 2004, tôi nhận được một email có phần mềm để đột phá tường lửa Internet của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Khi lần đầu tiên vào trang web Minh Huệ, tôi rất sợ hãi nhưng cũng rất vui mừng! Tôi biết được Pháp Luân Công đang hồng truyền khắp thế giới như thế nào và trở nên tu luyện tinh tấn hơn. Chẳng hạn, ban đầu thì tôi không chú tâm đến phát chính niệm. Sau khi đọc các bài viết chia sẻ kinh nghiệm của những đồng tu về tầm quan trọng của việc phát chính niệm, tôi dần tập trung hơn vào việc phát chính niệm.

Những bài chia sẻ trên Minh Huệ rất quý giá, vì mọi người chia sẻ những thể ngộ mà họ tâm đắc nhất, bất kể là họ đang ở tầng thứ cao hay không. Mỗi bài đều có thể áp dụng được và có thể giúp ích cho nhiều người.

Tôi đã thu được nhiều lợi ích qua việc đọc Minh Huệ. Tôi cũng đã đăng vài bài chia sẻ kinh nghiệm của riêng mình. Tôi sẽ không có được thể ngộ hiện tại về Đại Pháp nếu tu luyện một mình. Tôi thường thấy cảm động bởi những bài viết và ngôn từ của các đồng tu. Bây giờ, hàng ngày tôi đều dành chút thời gian để đọc các bài viết trên Minh Huệ.

Trong những năm gần đây, đã có nhiều tình huống xấu phát sinh trong các học viên ở Trung Quốc. Chẳng hạn như sự việc truyền bá cái được gọi là bài giảng thứ mười, thu quỹ và v.v.. Tôi tin rằng những vấn đề này trở nên phổ biến bởi vì các học viên có liên quan đã không đọc Minh Huệ, nơi những vấn đề này được nêu rất rõ. Những người này sẽ không làm các việc xấu đó nếu như họ thường xuyên đọc Minh Huệ.

Ngày nay, không quá tốn kém để sở hữu một chiếc máy vi tính và lên mạng. Hầu hết các gia đình đều có đủ khả năng. Một vài học viên cao tuổi không lên mạng, nói rằng họ đã quá già và không thể học được công nghệ mới. Thật ra thì chỉ mất một vài phút. Đọc bài viết của các đồng tu trên Minh Huệ là vô giá.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/13/324075.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/16/155586.html

Đăng ngày 13-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share