Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-11-2015] Tôi biết một học viên, người đã chịu nghiệp bệnh trong một thời gian dài và chưa thể vượt qua được. Gần đây, khi đang phát chính niệm cho anh ấy, tôi đã nhìn thấy cảnh tượng sau đây bằng thiên mục của mình.

Tôi thấy cảnh tượng một người đang đi về phía trước và trên lưng mang theo cái giỏ lớn. Sau đó tôi nhìn thấy cảnh tượng khác, trong đó có một người ngoài hành tinh khổng lồ đã chộp lấy con người nhỏ bé này bằng một tay còn tay kia cầm một vũ khí để đe dọa anh ấy. Người này rất hoảng sợ. Nhiều lúc, anh ta đã bị con quái vật kia kiểm soát.

Mặc dù tôi nhìn thấy những cảnh tượng này khi đang phát chính niệm cho bạn đồng tu, nhưng tôi biết chúng đã chỉ ra những thiếu sót của bản thân.

Tôi dành nhiều thời gian làm các hạng mục trên máy vi tính để giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại cho mọi người. Thời gian đầu, tôi đã mất một thời gian dài học cách sử dụng máy vi tính thành thạo. [Sau này] dù có việc hay không, tôi cũng thường ngồi lì trước máy tính. Thỉnh thoảng, mọi người trong gia đình tôi phàn nàn về điều đó, nhưng tôi vẫn không để ý đến.

Chiểu theo Pháp, chúng ta đã biết rất nhiều kỹ thuật, đặc biệt những kỹ thuật liên quan đến máy vi tính, đến từ hành tinh khác. Nếu chúng ta ngồi trước máy tính mà chẳng vì lý do gì, không phải là chúng ta đang bị không chế bởi người ngoài hành tinh sao? Tôi biết nguyên nhân việc này xảy ra là do mình đã không coi trọng việc học Pháp.

Bởi vì chúng ta sống trong xã hội người thường, việc chúng ta sử dụng máy tính để giảng chân tướng về cuộc bức hại không phải là sai. Nhưng chúng ta không thể chấp trước vào máy tính; nếu không, tôi tin rằng chúng ta sẽ không thể hoàn thành được thệ ước là những đệ tử Đại Pháp của mình.

Chúng ta nên luôn luôn bảo trì tâm trí thuần tịnh và bước đi thật kiên định con đường tu luyện của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/30/-319843.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/18/154139.html

Đăng ngày 27-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share