Bài của một học viên Pháp Luân công ở Bắc Ai len

[MINH HUỆ 2-10-2015] Các học viên Pháp Luân Công từ vùng Bắc Ai-len đã tổ chức một sự kiện giới thiệu Pháp Luân Công, và phơi bày cuộc bức hại môn tu luyện ở Trung Quóc cho các khoa, nhân viên, và sinh viên ở trường Đại học Belfast Melt. Nhiều người đã ký vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Gần 1.000 tờ rơi giới thiệu đã được phân phát cho khoa, nhân viên, và sinh viên chỉ trong vòng 4 giờ đồng hồ. Nhiều người ở trường đại học đã trở nên quan tâm tìm hiểu nhiều hơn đến Pháp Luân Công, và để lại thông tin liên lạc của họ. Văn phòng tổ chức sinh viên đã mời các học viên quay trở lại khuôn viên trường đại học để dạy các bài công pháp.

1cfde22402c7b283349bb35ff6daa754.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp và giới thiệu môn tu luyện tại cửa vào của trường đại học Belfast Melt

f671182073557deb48b831d89eeb05eb.jpg

Lớp học của giáo sư Brady đã chụp hình nhóm với các học viên sau khi học các bài công pháp Pháp Luân Công

Khi các hoạt động sắp kết thúc vào khoảng 1 giờ chiều, giáo sư Brady đã mời các học viên tới lớp học của bà, vì bà nghĩ điều đó hẳn sẽ giúp ích cho các sinh viên của mình.

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Công và lợi ích của pháp môn cũng như sự phổ truyền của nó trên khắp thế giới. Họ cũng phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công do Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gây nên và việc thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên còn sống để kiếm lời. Cả lớp đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, và học các bài công pháp Pháp Luân Công. Giáo sư Brady mong muốn tập các bài công pháp mỗi ngày trong lúc nghỉ ăn trưa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/2/316957.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/7/153125.html

Đăng ngày 25-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share