Bài viết của Thư Tuệ, phóng viên Minh Huệ ở Vienna

[MINH HUỆ 29-9-2015] Vào ngày 19 tháng 9 năm 2015, Đoàn nhạc Tian Guo châu Âu đã mang âm nhạc của Pháp Luân Đại Pháp tới thành phố Vienna, được coi là thủ đô của âm nhạc. Đoàn nhạc đã biểu diễn âm nhạc Đông phương và Tây phương tại quảng trường Stephanspatz, trong đó có các bản nhạc “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Pháp Luân Thánh Vương”, “Pháp chính càn khôn”, “Hoan nhạc tụng”. Những giai điệu hoành tráng và lay động nhân tâm đã thu hút đông đảo người dân đứng lại xem.

af300595c04e892a7e5fa15218f0c981.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo châu Âu đã biểu diễn trong buổi mít-tinh quy mô lớn ở quảng trường Stephanspatz ủng hộ các vụ kiện chống lại cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân, người đã phát động cuộc bức hại vào năm 1999.

Được thành lập vào năm 2006, Đoàn nhạc Tian Guo châu Âu đa mang âm nhạc của Pháp Luân Đại Pháp và tin tức tới hầu hết các thành phố ở châu Âu. Nó đã giới thiệu nguyên lý của Pháp Luân Công là Chân, Thiện, Nhẫn, tới công chúng và các quan chức chính phủ, cùng với tin tức về những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp để chấm dứt cuộc bức hại.

Những vụ kiện chống lại Giang Trạch Dân đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ người dân nước Áo. Một thành viên đảng xanh của Nghị viện Áo, tiến sỹ Madeleine Petrovic, nói rằng việc gửi đơn kiện chống lại Giang Trạch Dân rất quan trọng. Bà biết rằng cho dù việc đưa kẻ độc tài đã phạm nhiều tội ác chống nhân loại này ra công lý không thể cứu sống những người đã mất đi sinh mạng trong cuộc bức hại, nhưng việc quan trọng là để mọi người biết về những tội ác, và những ai phải chịu trách nhiệm về nó.

25b98b3fe6dd9a2de7ccbd3d7530b522.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo châu Âu tại tháp Eiffel

b687ea77d34bb962b512859cdb2831d7.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo châu Âu tại cuộc diễu hành quy mô lớn ở Hà Lan

e5c32b9041e00acc88db0f611c2515a2.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo châu Âu nhận giải thưởng ở Bremen

Wendy, một thành viên của đoàn nhạc, đã phát biểu: “Chúng tôi muốn mang vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp tới cho mọi người. Chúng tôi nhìn thấy sự hạnh phúc và hài lòng của khán giả khi xem diễu hành và chúng tôi rất cảm động. Trái tim của chúng tôi và khán giả đã có sự tương thông. Khi chúng tôi đặt tâm vào âm nhạc của mình thì mọi người có thể cảm nhận được sự thuần tịnh và thiện lương phát xuất ra từ đáy lòng của chúng tôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/29/316824.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/3/153071.html

Đăng ngày 24-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share