Bài chia sẻ của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-04-2015] Tôi là một học viên Đại Pháp trẻ tuổi, tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp qua các website của Đại Pháp thông qua phần mềm đột phá kiểm duyệt Freegate. Đến bây giờ tôi đã tu luyện được ba năm và tôi cảm thấy rất vinh dự khi mỗi ngày đều được hòa tan trong Phật quang.

Sau khi đọc thông tin về việc các học viên ở địa phương tôi bị bức hại, tôi đã quyết định dùng những kỹ năng của mình để cùng tham gia tiến trình Chính Pháp. Nhờ sự an bài của Sư phụ, tôi nhanh chóng gặp được một đồng tu. Và cũng thông qua việc phối hợp cùng các đồng tu trong nhiều hạng mục Đại Pháp, tôi đã tìm ra và loại bỏ được nhiều chấp trước. Tôi thực sự rất trân trọng sự giúp đỡ của họ.

Gần đây, tôi nhận ra một số vấn đề phổ biến trong các học viên Đại Pháp và muốn được chia sẻ những hiểu biết của tôi về những vấn đề này.

Công việc của tôi thường liên quan đến mạng Internet, và đây là một trong những ngành phát triển nhanh nhất trong những năm gần đây. Việc tăng trưởng những thuê bao di động truy cập Internet cũng thật đáng kinh ngạc. Là học viên Đại Pháp, chúng ta đều biết những gì trên thế giới này được tạo ra để cứu chúng sinh. Và học viên Đại Pháp có thể dùng nhiều cách khác nhau để cứu chúng sinh, chẳng hạn như chương trình TV, máy tính, và mạng Internet. Tuy nhiên, những công cụ này đôi khi cũng có thể gây ra chấp trước cho chúng ta.

Tôi từng quan sát thấy có rất nhiều học viên có chấp trước đặc biệt vào điện thoại di động của họ. Ngày trước, nhiều người giành nhiều thời gian để chat trên máy tính, nhưng hiện giờ thì họ có thể dễ dàng làm việc này ở trên điện thoại di động. Vì thế họ có thể thoải mái dùng thì giờ của mình cho điện thoại di động.

Một số học viên còn gửi nhiều bài viết từ WeChat (một phần mềm chat thông dụng ở Trung Quốc). Những bài viết này thường là những câu truyện truyền thống về luân hồi và nhân quả, những câu chuyện tu luyện trong tôn giáo, nhiều bài viết vạch trần sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và những hành vi ngược đãi nhân quyền khác, hay những sự thật trong lịch sử về việc ĐCSTQ bức hại người Trung Quốc.

Cũng có một số bài đề cập đến việc bức hại các học viên Đại Pháp. Một số bài viết thậm chí còn dùng lời Sư phụ giảng mà không trích dẫn nguồn, hay nói rằng đó là Pháp, nguyên lý của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Những điều này đều không đi đúng với những chỉ dẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Thêm nữa, một số học viên còn bị chấp trước vào những bài viết này đến mức họ còn đọc chúng trong lúc ăn, đi lại, hay nghỉ ngơi. Ngoài ra, họ còn truy cập vào danh bạ của nhiều người khác và truyền bá những bài viết này thông qua phần mềm WeChat.

Tôi đã nhận ra sau khi đọc nhiều bài viết này là một số học viên không thể tập trung khi phát chính niệm hoặc trong lúc học Pháp. Một số học viên còn bắt đầu tưởng tượng về cuộc sống của họ trong nhiều đời trước. Một số còn theo các gợi ý trong bài viết để giúp những người khác. Số khác không nhận ra những suy nghĩ của họ đã bị ảnh hưởng bởi các môn tu luyện khác. Khi có người chỉ ra vấn đề này, họ cho rằng Minh Huệ Net đã công bố nhiều câu chuyện tu luyện của Đức Phật Milarepa, và không cần quá nghiêm khắc như vậy.

Dĩ nhiên tôi cũng bị ảnh hưởng, vì công việc của tôi yêu cầu tôi phải dùng điện thoại di động hơn nhiều học viên khác. Tôi biết là không tốt nếu bị chấp trước vào điện thoại di động và thường xuyên đọc những bài viết này. Tuy nhiên, tôi phải đối mặt với vấn đề này.

Chính vì thế, tôi quyết định tĩnh tâm học Pháp. Sư phụ từ bi đã điểm hóa cho tôi rằng chấp trước này nảy sinh chính là do tôi không hiểu Pháp thâm sâu. Thêm nữa, Sư phụ gần đây cũng cảnh báo cho chúng ta về vấn đề này trong bài giảng của Ngài:

“Trước mắt các đệ tử Đại Pháp chính là thực hiện thật tốt ba việc; nhân quyền là nguyện vọng mà con người truy cầu; người tu luyện lấy việc xuất thế gian làm mục đích. Phản bức hại của các đệ tử Đại Pháp là hình thức bên ngoài, thực chất là đang cứu con người, cứu chúng sinh.” (Thuyết Minh, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Một số học viên đang sử dụng một tài khoản WeChat phổ biến cách đây không lâu, nhưng cuối cùng thì tài khoản này cũng bị đóng lại. Tôi và một học viên khác đã tìm thấy một tài khoản tương tự, và chia sẻ cho nhiều người về thông tin tài khoản mới.

Đối chiếu với những gì đã làm, tôi thấy bản thân mình nổi lên một chấp trước mạnh mẽ. Sư phụ đã cảnh báo chúng ta:

“Tu luyện chính là vứt bỏ nhân tâm, vứt bỏ chấp trước của con người. Một số học viên trong quá trình chứng thực Pháp là dùng nhân tâm mà làm các việc, từ đó thoả mãn cái tâm [làm những gì] tự mình ưa thích.”
“Nếu những việc bất hảo mà chư vị làm ấy đối với chúng sinh, đối với học viên học Pháp chưa sâu tạo thành việc [họ] không thể được cứu độ hoặc mất đi cơ duyên, [thì] tương lai khi đối diện với đại viên mãn của các đệ tử Đại Pháp, chư vị không chịu trách nhiệm, không gánh chịu hậu quả được chăng? Thế còn có thể viên mãn không? Không viên mãn thì tu luyện là vì sao? Tôi vẫn luôn nói rằng, trong vũ trụ này có cái Lý, rằng vô luận là sinh mệnh nào, ai đã làm điều gì thì đều phải đối diện, ai tạo thành tổn thất gì người đó phải bồi thường; đặc biệt là trong thời kỳ Chính Pháp lại càng như thế. Tôi vẫn luôn suy nghĩ, rằng những học viên cho đến tận bây giờ vẫn còn chưa lý trí, chư vị sẽ làm sao đây? Rất nhiều nghiệp lực tôi có thể giúp chư vị tiêu bỏ; nhưng [điều mà] chư vị nhất định phải đối diện thì chư vị phải tự mình đối mặt thôi; đó là người khác và Sư phụ thay thế không được. Tâm mà cần phải bỏ, quan ải mà cần phải qua, thì nhất định bản thân chư vị phải bước qua mới được.”
“Diễn đàn Thanh Tâm trên Internet mà đệ tử Đại Pháp làm thường xuyên bị đặc vụ loạn quỷ dùi vào sơ hở, [họ] lẫn vào một số học viên có tâm chấp trước, trở thành ‘thị trường’ của họ. Diễn đàn không khởi tác dụng chính diện rồi bị đóng lại thì một số học viên còn tìm đến các website khác để làm ‘thị trường’; chư vị thật sự chấp trước vào làm những việc đó sao? Chư vị thật sự không hiểu rõ rằng ‘nhân tâm câu đích quỷ thượng môn’ hay sao?” (Cảnh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Sư phụ rất lo lắng về những sơ hở của chúng ta. Tôi hy vọng các đồng tu sẽ đọc Tinh Tấn Yếu Chỉ III nhiều lần. Chính Pháp đang gần đến giai đoạn tối hậu. Chúng ta phải loại bỏ những can nhiễu xuất phát từ chấp trước của mình, tu luyện bản thân thực sự như một đệ tử Đại Pháp chân chính, chứng thực Pháp, và cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/3/306965.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/20/149811.html

Đăng ngày 15-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share