Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam

[MINH HUỆ 20-10-2014] Hai người dân tại Vũ Châu mới đây đã bị đưa ra toà xét xử chỉ vì phân phát cho người dân đĩa DVD Biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận và phần mềm đột phá phong tỏa Internet của Trung Quốc.

Các tiết mục Biểu diễn Thần Vận nhằm tái hiện văn hóa truyền thống Trung Quốc, đây là điều mà Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) coi như mối đe dọa đối với hệ tư tưởng của nó và đặt mục tiêu phá hủy ngay từ khi bắt đầu nắm quyền.

Chính quyền Trung Quốc đầu tư nguồn lực lớn nhắm vào những người sản xuất, phân phối và thậm chí cả những ai xem DVD Biểu diễn Thần Vận vốn được cả thế giới hoan nghênh.

Anh Đảng Phú Cường và anh Trương Chấn Đức đã bị bắt vào ngày 28 tháng 03 năm nay. Anh Đảng bị bắt khi đang phân phát đĩa DVD Biểu diễn Thần Vận, trong khi anh Trương bị bắt ngay khi bước ra khỏi nhà. Cảnh sát đã nghe lén điện thoại của hai học viên này và theo dõi họ một thời gian trước vụ bắt giữ.

Tòa án thành phố Vũ Châu đã tổ chức phiên xét xử hai học viên ngày 16 tháng 10, và công tố viên Đổng Tự Hoa kết họ vào tội “lợi dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái mác quen thuộc mà chế độ cộng sản thường dùng để kết án các học viên Pháp Luân Công trong cuộc bức hại.

Luật sư bào chữa Trương Truyện Lợi và Lan Chí Học chỉ ra rằng, Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc, cơ quan lập pháp của Trung Quốc, chưa bao giờ ban hành bất kỳ đạo luật nào cấm tu luyện Pháp Luân Công hoặc đưa nó vào danh sách tà giáo. Vì vậy, cuộc đàn áp Pháp Luân Công là bất hợp pháp ngay từ đầu.

Đổng Tự Hoa cáo buộc rằng DVD Thần Vận và phần mềm vượt tường lửa là “tuyên truyền phản cách mạng”. Hiểu được rằng, nguyên tắc tinh thần của Pháp Luân Công là nguồn gốc cảm hứng cho Thần Vận, hai vị luật sư đã yêu cầu Đổng giải thích tại sao quảng bá công ty biểu diễn múa cổ điển Trung Quốc lại là phi pháp.

Ông ta đã không thể nói được gì. Và một lần nữa Đổng Tự Hoa lại không nói được gì khi luật sư Trương và Lan chất vấn liệu có bằng chứng cáo buộc việc sử dụng phần mềm truy cập các thông tin bị kiểm duyệt như cuộc bức hại Pháp Luân Công là phi pháp hay không.

Không thể buộc tội được hai học viên, Đổng quay sang đe dọa các luật sư: “Các anh đang tuyên truyền cho Pháp Luân Công đấy hả? Các anh có biết hậu quả là gì không?”

Luật Sư Lan đáp lại: “Đây là quyền và nghĩa vụ của chúng tôi trong việc bảo vệ khách hàng trong phiên bào chữa. Hiến pháp bảo vệ quyền có niềm tin tín ngưỡng riêng của họ.”

Các thủ phạm liên quan tới vụ việc:

Công tố viên Đổng Tự Hoa: +86-13569978066 (Di động), +86-374-8168169 (Văn phòng)

Thẩm phán Lý Bồi: +86-13937460463 (Di động), +86-374-8351085 (Văn phòng), 86-374-8562219 (Văn phòng)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/20/299204.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/27/146574.html

Đăng ngày 11-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share