Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-10-2014] Bà Sơn Trường Anh, 72 tuổi, bị bắt giữ vì nói với người khác về chân tướng Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại. Viện kiểm sát đã phê chuẩn lệnh bắt sau sự việc và dự định đưa bà ra tòa.

Ngày 23 tháng 09 năm 2014, khi bà Sơn, sống ở thành phố Phủ Thuận, đang nói với mọi người về chân tướng Pháp Luân Công tại ga tàu phía nam Phủ Thuận, thì có người nào đó đã báo cáo bà với cảnh sát. Các cảnh sát từ Đồn cảnh sát Vĩnh An Đài đến bắt bà và thông báo với gia đình bà rằng bà sẽ được thả sau một tuần. Tuy nhiên, bảy ngày sau, gia đình bà nhận được lệnh bắt giữ từ Viện kiểm sát khu Tân Phủ.

Bà Sơn từng bị bắt và bức hại nhiều lần từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào ngày 20 tháng 07 năm 1999.

Tháng 10 năm 1999, bà bị bắt giữ vì tham gia nhóm luyện các bài công pháp Pháp Luân Công trong một công viên. Bà bị giam giữ một tháng và phải trả 1.000 Nhân dân tệ trước khi được thả.

Ngày 25 tháng 02 năm 2010, bà bị bắt giữ trong khi đang đọc các sách Pháp Luân Công tại nhà của một học viên khác và bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Phủ Thuận. Bà Sơn đã tuyệt thực để phản đối việc bắt giữ. Một tháng sau bà được thả.

Năm 2004, bà Sơn đến nhà một học viên khác để lấy một bản các bài thuyết giảng của nhà sáng lập pháp môn Pháp Luân Công. Cảnh sát đã bắt và giam giữ bà trong hai tuần.

Đầu năm 2007, bà nói với các nhà cung cấp tại chợ nông sản về chân tướng Pháp Luân Công và một phụ nữ từ nông thôn kéo bà đến đồn cảnh sát địa phương. Bà Sơn nói lý với cảnh sát, giảng chân tướng về Pháp Luân Công và bà trở về nhà an toàn sau 5 giờ chiều.

Có người nào đó đã báo cáo với cảnh sát khi bà và học viên khác đang giúp người dân nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công vào tháng 08 năm 2011. Cảnh sát đã đưa họ đến Trung tâm tẩy não tại sơn trang La Đài ở thành phố Phủ Thuận trong một tháng.

Các bên liên quan đến vụ việc bức hại bà Sơn:

Viện trưởng Viện kiểm sát huyện Tân Phủ: +86-413-52866333 (Cơ quan)

Viện phó Viện kiểm sát huyện Tân Phủ: +86-413-52865333 (Cơ quan)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/15/299012.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/21/146483.html

Đăng ngày 10-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share