Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-06-2014] Khi bà Phạm Lệ Mẫn bị xét xử tại Tòa án khu Tĩnh An ở Thượng Hải, một thẩm phán đã từ chối quyền khiếu nại và quyền biện hộ của luật sư của bà.

Bà Phạm Lệ Mẫn

Trong phiên xử vào buổi chiều ngày 12 tháng 06 năm 2014, công tố viên hỏi bà Phạm Lệ Mẫn rằng bà có luyện Pháp Luân Công không. Khi bà trả lời có, luật sư hỏi tại sao bà lại luyện. Trước khi bà Phạm trả lời, chánh án đã ngắt lời luật sư, nói rằng câu hỏi của ông là không hợp lệ.

Luật sư yêu cầu bà Phạm miêu tả lại hoàn cảnh bà bị bắt giữ. Bà Phạm nói rằng, không xuất trình bất kỳ giấy tờ gì, người của Đội An ninh Nội địa mặc thường phục đã đưa bà đến một nơi bí mật gần một đồn công an hay một cơ sở giam giữ. Trước khi nói tiếp, chánh án lại ngăn cản bà.

Luật sư yêu cầu công tố viên rời khỏi phiên xử và cũng yêu cầu nghỉ giải lao 20 phút. Sau khi công tố viên gọi cho cấp trên, ông ta đã từ chối rời đi, và tòa án bác bỏ yêu cầu nghỉ giải lao của luật sư.

Luật sư: Bằng chứng không hợp lệ

Công tố viên nói rằng công an đã chặn 12 lá thư do bà Phạm viết để giảng chân tướng tại Bưu điện Thượng Hải. Công tố viên muốn dùng những lá thư làm “bằng chứng”. Luật sư đã phản đối, nói rằng việc chặn thư là bất hợp pháp và thư không thể được dùng [làm bằng chứng] tại tòa.

Trước khi việc tranh luận bằng chứng kết thúc, thẩm phán đã kết thúc quá trình tố tụng, nói rằng đã muộn rồi. Ông ta cho biết phiên xử sẽ tiếp tục vào một ngày khác.

Chồng và con gái bị cấm tham dự phiên xử

Bà Phạm, 57 tuổi, đã bị người của Đội An ninh Nội địa khu Tĩnh An bắt giữ vào ngày 26 tháng 08 năm 2013. Sau khi bắt giữ, công an đã lục soát nhà bà và buộc tội bà tại Tòa án Tĩnh An vào ngày 25 tháng 11 năm 2013.

Vào ngày xét xử, chính quyền đã tiến hành nhiều biện pháp an ninh. Xe cảnh sát, công an, mật vụ ở khắp nơi. Tòa án chỉ cho 2 người tham dự phiên tòa dù họ từng nói rằng cho sáu người. Vì vậy nhiều người của gia đình bà Phạm không thể tham dự.

Mặc dù chồng và con gái bà Phạm không được tham dự phiên tòa, nhưng họ vẫn bị giữ bên ngoài phòng xử và bị công an giám sát cho đến khi phiên xét xử kết thúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/15/上海范丽敏被非法开庭-293489.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/22/1744.html

Đăng ngày 04-07-2014 ; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share