Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Đại lục

[MINH HUỆ 21-04-2014] Gần đây, tôi nhận thấy rằng trong lúc học Pháp hoặc luyện công, tôi luôn lo nghĩ về việc làm những sự tình nào đó, chẳng hạn như truy cập vào các website, viết một bài bài báo hay là giảng chân tướng.

Thông qua hướng nội, tôi nhận ra rằng điều này có thể là do tâm chấp trước của tôi vào làm các việc [Đại Pháp] gây nên. Bởi vì kiên trì học Pháp luyện công phải chịu khổ tiêu nghiệp, chịu cả khổ nạn khi tu tâm tính, thì mới có thể loại bỏ đi các chủng nhân tâm. Dù là làm các việc cho Đại Pháp, thì đó vẫn là chấp trước.

Nếu không thể chiến thắng chủng tâm chấp trước vào làm các việc này, thì có thể là tôi sẽ đặt các cuốn sách xuống hoặc ngừng việc luyện công lại, bởi nếu tôi tiếp tục thì có thể ảnh hưởng tới hiệu quả học Pháp luyện công. Khi nhận thức được điểm này, mỗi lần học Pháp luyện công tôi đều hướng nội và cố gắng ức chế chủng nhân tâm này. Sau đó, tôi đã cố gắng hướng nội và kìm nén loại chấp trước này trong lúc học Pháp và luyện công lại. Thông qua việc loại bỏ dần tâm chấp trước này, tâm tôi đã tĩnh hơn mỗi khi học Pháp luyện công. Đây là nhận thức của tôi muốn chia sẻ cùng với các bạn đồng tu để mọi người có thể cùng tham khảo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/21/学法炼功中注意修去“干事心”-290305.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/3/1489.html

Đăng ngày 12-06-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share