[MINH HUỆ 09-04-2014] Trong quá trình tu luyện, bên cạnh tư duy thông thường mà người tu luyện có trong thế gian này, tôi đã nhận ra rằng một vài nhân tố đến từ những tầng thứ cao hơn nằm sâu bên trong chúng ta và chúng rất ngoan cố. Một số đối ứng trực tiếp với không gian rất thâm sâu trong vũ trụ và một số thì đến từ nơi mà chúng được sinh ra. Chúng được duy hộ chặt chẽ tính nguyên trạng của tầng thứ ban đầu. Vì chúng là một phần của “thành, trụ, hoại, diệt,” nên chúng theo xuống thế gian cùng với chủ thể. Biểu hiện tại thế gian chính là duy hộ chủ thể nhưng tiêu chuẩn của chúng không nhất định phù hợp với tiêu chuẩn của Đại Pháp.

Để duy hộ chủ thể của chúng, các nhân tố này lợi dụng nhiều yếu tố xã hội để đạt được những gì chúng theo đuổi kể cả tích cực lẫn tiêu cực. Lấy ví dụ, chúng lợi dụng cái thiện, cái ác, sự sợ hãi, dục vọng và nhiều chủng nhân tâm khác của con người để bảo vệ bản thân chúng.

Kết quả là các mục đích của chúng bất thuần vì chúng được tạo ra từ những nhân tố vị tư, bao gồm sự ngoan cố, các chấp trước mạnh mẽ, và nhận thức thông thường. Chúng sẵn sàng buông bỏ mọi thứ vì mục tiêu lợi ích của mình, bất kể là gì. Chúng có thể ẩn sâu hoặc ngấm ngầm bảo vệ bản thân khi cần thiết.

Các nhân tố này được thể hiện bằng hai thể hiện đối lập trong thế gian. Mặt tích cực thì đóng một vai trò nhất định trong việc bảo vệ Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp. Tuy nhiên, chúng ta cần minh bạch rằng thể hiện đó phải đạt được yêu cầu của Đại Pháp.

Mặt khác, thể hiện tiêu cực là việc bảo vệ các chấp trước của chúng ta và chỉ từ bỏ chúng nếu như điều này đem lại lợi ích. Do vậy, mặt tiêu cực này nói và làm những gì chỉ tốt cho chúng. Dường như chúng đang duy hộ Pháp nhưng thực tế là chúng đang duy hộ bản thân.

Trong tu luyện chúng ta nên hoàn toàn buông bỏ lợi ích riêng tư của bản thân để trở nên vị tha, từ đó chúng ta có thể hoàn toàn đồng hóa với Đại Pháp.

Mọi sự vật và con người đang được chính lại. Bản tính tiên thiên và tất cả các nhân tố của chúng ta là một phần trong quá trình được Pháp làm chính lại: không ai là ngoại trừ và có thể thoát khỏi sự việc này. Cách duy nhất là hoàn toàn nhìn thấu bản thân cùng tư tưởng, nhận ra đâu là bản ngã chân chính của bạn, hành động theo Pháp và đồng hóa với Đại Pháp một cách vô điều kiện .


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/9/对观念背后的因素的一点认识-289740.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/23/304.html

Đăng ngày 1-6-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.
Share