Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-05-2013] Bài viết “Diễn giảng loạn Pháp” do Ban biên tập Minh Huệ đăng tải đã khiến tất cả học viên xúc động sâu sắc. Trong bài viết này, Ban biên tập Minh Huệ đã kiến nghị rằng các Pháp hội không nên được tổ chức quá thường xuyên, và các bài viết cần phải được xem xét để những bài có nội dung khuyến khích, đề cao các hành động và ngôn từ không phù hợp với Pháp sẽ không được đọc tại Pháp hội. Tôi muốn chia sẻ thể ngộ của mình về vấn đề này. Xin hãy từ bi chỉ ra những gì chưa phù hợp.

Một hội giao lưu tâm đắc thể hội nên được tổ chức như thế nào để đảm bảo rằng nó có thể chân chính khởi tác dụng đề cao chỉnh thể, thăng hoa chỉnh thể? Sư phụ đã cấp cho chúng ta những phương hướng rõ ràng. Trong vài năm qua, có nhiều hội giao lưu tâm đắc thể hội lớn nhỏ diễn ra ở Trung Quốc Đại lục, nhưng có bao nhiêu khu vực đã tổ chức chiểu theo những yêu cầu của Sư phụ? Đặc biệt những năm gần đây, một số học viên với nhiều chấp trước mạnh mẽ đã tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm và những điều nói ra đều là về bản thân họ. Việc này thể hiện rõ những chấp trước của họ, và nuôi dưỡng nhiều chấp trước trong những học viên khác, ảnh hưởng đến trạng thái tu luyện của nhiều người.

Tuân theo lời dạy của Sư phụ, trước bất kỳ hội giao lưu nào, chúng ta phải chắc chắn rằng mỗi bài chia sẻ đều được xem xét. Đây là vấn đề tu luyện và cũng là vấn đề kính Sư kính Pháp. Trước mỗi hội giao lưu, các học viên nên chuẩn bị bài chia sẻ của mình, và chỉ một số bài đã được xem xét, chọn lọc mới đưa ra đọc tại hội giao lưu.

Việc viết bài chia sẻ cũng là một quá trình tu luyện, vì vậy mỗi người tham gia Pháp hội nên viết một bài chia sẻ. Trong khi viết bài chia sẻ thì đồng tu cần giữ cho tâm thật tĩnh.

Sau khi bài viết được hoàn tất, các đồng tu nên cũng nhau xem lại. Đây là một quá trình phối hợp. Trong khi viết và xem lại các bài chia sẻ, chúng ta nên giữ tâm thái nghiêm túc và chân thành đối với Pháp hội, điều này đóng một vai trò quan trọng. Nếu mỗi người trong chúng ta đều giữ tâm thái ôn hòa và từ bi, và chuẩn bị trước cho hội giao lưu tâm đắc thể hội, nhất định sẽ tránh được những tình huống không tốt như nhân tâm bất ổn định, hấp tấp không yên. Chúng ta cần phải tránh nảy sinh ra các chấp trước và hiện tượng loạn Pháp.

Mê hoặc mọi người làm loạn Pháp là một tội nghiệp rất lớn. Để Sư phụ không phải hao tâm tổn trí về vấn đề này, mỗi vị đệ tử chân tu phải bước đi thật tốt con đường của mình.

Chúng ta phải bước đi thận trọng và trân quý cơ duyên mà Sư phụ cấp cho chúng ta. Chúng ta không nên xử lý các vấn đề một cách cực đoan. Trang web Minh Huệ Net đã nghiêm túc chỉ ra trong bài “Diễn giảng loạn Pháp” rằng những học viên mang chấp trước mạnh mẽ và đang đối mặt với nguy hiểm cần phải thức tỉnh. Điều đó không có nghĩa là những học viên đó không thể tu luyện nữa. Chỉ cần việc tu luyện chưa kết thúc, thì vẫn còn cơ hội cho họ quay lại. Các đồng tu ở xung quanh họ nên tận dụng cơ hội này để hướng nội và đối xử với họ bằng thiện tâm.

Mong rằng toàn thể học viên đều trân quý giai đoạn thời gian cuối cùng của thời kỳ chính Pháp và làm tốt ba việc. Trên đây là nhận thức cá nhân của tôi. Xin các đồng tu từ bi chỉ ra những gì chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/17/对“开交流会要提前审稿”的认识-274171.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/26/140678.html

Đăng ngày 16-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share