Bài của học viên Đại Pháp ở tỉnh Fujian

[MINH HUỆ 11-8-2008] Vào ngày 8 tháng 8, ĐCSTQ đã lợi dụng thế vận hội để tăng cường vai trò độc tài của nó. Khi tập công vào tối hôm đó, tôi đã thấy qua thiên mục một đám đông hắc thủ và lạn quỷ tập trung lại. Một số đang gắn chặt vào thân xác của con người và một số đang ăn mừng. Chúng không thấy rằng trên trời có vô số Phật, Đạo và Thần dưới hình tướng các đệ tử Đại Pháp đang đồng PCN, làm chấn động tà ác.

Sau đó, tôi nhìn thấy Sư Phụ từ bi của chúng ta xuất hiện từ đỉnh của đại khung. Vô số chư Thần đều quỳ xuống và tụ hợp lại bày tỏ sự tôn kính với Người. Tôi thấy sự từ bi vô lượng của Sư Phụ đối với hết thảy mọi chúng sinh. Sư Phụ nhìn các chúng sinh bên dưới, nước mắt chảy dài đầy khoan dung. Người thở dài và tung xuống một cái màn lớn để bao lấy tà ác. Tà ác không thể thoát ra nhưng chúng không giải thể ngay lập tức. Sư Phụ nói rằng người muốn đợi thêm một lúc vì có rất nhiều chúng sinh có duyên tiền định với Đại Pháp. Sư Phụ không muốn họ mất đi cơ hội. Vô lượng các chư Thần đều rớt nước mắt đầy biết ơn trước sự khoan dung và rộng lượng vô bờ bến của vị Phật chủ khi cho chúng sinh thêm cơ hội.

Trên đây là những gì tôi nhìn thấy với thiên mục, và tôi viết nó ra bởi vì tôi nhận thấy rằng gần đây, nhiều học viên, trong đó có tôi đã phát triển chấp trước vào thế vận hội. Cho dù chúng ta có rất nhiều thời gian để học Pháp vào dịp nghỉ hè, chúng ta đang lãng phí thời gian quý báu rõ ràng là một cơ hội để có thể chăm chỉ học Pháp và cứu độ thêm nhiều chúng sinh. Chúng ta đã chững lại trước nhiều thứ và chúng ta không có tấm lòng từ bi để cứu người khác, chúng ta chỉ muốn cứu bản thân mình. Thật ra chúng ta đều biết rằng Sư Phụ đã gia hạn thời gian để cho chúng ta thêm cơ hội cứu độ chúng sinh, cũng như chờ đợi những ai chưa tu luyện chăm chỉ có thể theo kịp. Trong bài “Giảng Pháp tại thành phố Los Angeles”, Sư Phụ đã nói:
“Tôi vừa giảng những điều đó là để nói với mọi người rằng, dẫu phải trải qua thời gian sóng gió lâu dài đến mấy, hoặc cần thêm thời gian lâu dài đến mấy, thì đều không thể chấp trước vào thời gian. Tà ác càng điên cuồng thì càng thể hiện được uy đức của đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh, vào lúc càng khẩn cấp có tính quyết định thì càng hiển lộ ra chỗ xuất sắc của đệ tử Đại Pháp”

Các bạn đồng tu, chúng ta hãy cùng nhau tu luyện chăm chỉ, thực hiện những nhiệm vụ mà đệ tử Đại Pháp phải gánh vác. Chúng ta hãy giảng chân tượng, cứu độ chúng sinh và trân quý cơ hội mà Sư Phụ từ bi đã cấp cho chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/11/183851.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/9/5/100402.html
Đăng ngày 8-9-2008. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share