Bài viết của một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-08-2008] Tôi thường đọc những bài viết nói về các học viên liều mạng sống của mình để phân phát tài liệu làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công. Điều này làm tôi cảm thấy không thoải mái. Cứ khi nào nhìn thấy nó tôi nghĩ: “Chúng ta đang làm điều vĩ đại nhất–Cứu độ chúng sinh. Ma quỷ không có gì liên quan đến chúng ta. Bởi vậy, hoàn toàn không có nguy hiểm gì hết.”

Từ lâu, tôi đã muốn chia sẻ những hiểu biết của tôi về quan niệm liều mạng sống của một người và thảo luận khái niệm này gây nguy hiểm cho chúng ta như thế nào. Tại sao tôi lại dùng từ “gây nguy hiểm”? Có phải là chúng ta luôn đặt bản thân mình vào vị trí chịu đựng đau khổ từ cuộc bức hại và chấp nhận thế lực ma quỷ tà ác?

Vì liên tục học Pháp và tu luyện, các đệ tử Đại Pháp có được những thần thông và năng lực rất vĩ đại. Mỗi một tư tưởng và ý niệm của chúng ta chấn động trời đất. Hơn nữa, vì vật chất và tinh thần là nhất tính, nên những lời chúng ta nói đều có biểu hiện thực tại trong những không gian khác. Nếu chúng ta luôn nghĩ rằng làm sáng tỏ sự thật có nghĩa là liều mạng sống của chúng ta, thì tư tưởng đó nằm trong tiềm thức của chúng ta, đó chẳng phải là một kẽ hở sao? Chẳng phải đây là lý do cho thế lực ma quỷ tà ác bức hại chúng ta sao? Nếu chúng ta có ý định cứu độ chúng sinh, thì thế lực ma quỷ tà ác không xứng đáng để khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp. Chúng không là gì cả. Sư Phụ đã tạo ra tam giới để chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Chỉ đệ tử Đại Pháp mới xứng đáng tạo là kỷ nguyên mới huy hoàng nơi đây. Chúng ta chỉ kiên định, lý trí, và sang suốt làm sáng tỏ sự thật và cứu độ chúng sinh. Với sự bảo vệ của Sư Phụ và tất cả những chính thần, thì ai dám hãm hại chúng ta?!? Sư Phụ đã nói với chúng ta:“Nếu chư vị không có những tư tưởng đó chúng sẽ không thể làm bất kể điều gì.”(“Giảng Pháp tại Pháp Hội Philadelphia 2002, Mỹ Quốc”).


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/25/184701.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/9/7/100449.html
Đăng ngày 8-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share