Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-09-2012]

Tôi từng nghĩ rằng năm phút trước khi phát chính niệm chỉ là giúp bản thân tĩnh lặng để có thể đạt được hiệu quả tốt hơn trong việc phát chính niệm và giải thể cựu thế lực.

Hai tuần trước, đột nhiên tôi nhận ra rằng nếu một học viên dành ra năm phút trước khi phát chính niệm để thanh lý tư tưởng của mình thì nó đồng nghĩa với việc đang tu hướng nội. Tôi kết ấn và sau đó đọc nhẩm lời của Sư phụ trong tâm:

 “…trong ý niệm thanh trừ những tư tưởng niệm đầu không tốt trong tư tưởng, nghiệp lực cùng quan niệm không tốt, hoặc những can nhiễu từ bên ngoài. Có suy nghĩ như thế, nghĩ những thứ ấy phải chết, [thì] chúng sẽ bị thanh trừ.” (Giảng Pháp tại hội giao lưu tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp Canada năm 2001)

Tôi đi đến nhận thức rằng tất cả những niệm đầu không tốt, nghiệp lực, quan niệm không tốt hoặc những can nhiễu từ bên ngoài chính là những quan niệm và chấp trước của người thường mà tôi đã hình thành trong cuộc đời mình. Khi chúng ta thanh lọc chúng, chẳng phải chúng ta đang thanh lọc tất cả những nhân tố xấu bất kể chúng ta có thể nhận ra được chúng hay không sao? Đó chẳng phải là tu hướng nội sao?

Sau khi hiểu được điều này, tôi đã điều chỉnh thời gian biểu hàng ngày của tôi và sau khi phát chính niệm với các học viên Đại Pháp toàn thế giới lúc 6 giờ sáng, tôi đặt tay trong thế kết ấn để thanh lọc tư tưởng của mình khoảng 50 phút. Sau đó tôi tiếp tục phiên phát chính niệm lúc 07 giờ sáng.

Sau khi thanh lý tư tưởng khoảng 50 phút mỗi ngày trong 02 tuần, tôi cảm thấy các loại tư tưởng khác nhau trong tâm tôi đã giảm đi một cách đáng kể. Những tư tưởng của tôi đã được thanh lọc hơn rất nhiều. Đôi lúc tôi cảm thấy thân thể mình thật là nhẹ nhàng – một cảm giác tuyệt vời mỹ diệu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/3/清理自己也是在向内修自己-262310.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/3/135695.html
Đăng ngày: 8-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share