Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 31-07-2023] Ngày 20 tháng 7 năm 2023 đánh dấu tròn 24 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Hai trong số hãng truyền thông lớn nhất của Hàn Quốc là tờ Chosun Ilbo và tờ Dong-a Ilbo đều đăng bài báo đặc biệt về Pháp Luân Đại Pháp trong số tháng 8 và đã nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Chosun Ilbo là tờ báo lâu đời nhất và lớn nhất của Hàn Quốc với số lượng phát hành hơn một triệu bản mỗi ngày. Dong-a Ilbo là tờ báo trả phí lớn thứ hai với số lượng phát hành khoảng 700.000 bản mỗi ngày.

Tờ Chosun Ilbo đưa tin về các nỗ lực của Đại sứ quán Trung Quốc nhằm cản trở các buổi biểu diễn của Shen Yun hàng năm ở Hàn Quốc. Sau đây là một số trường hợp điển hình về sự can nhiễu của Đại sứ quán Trung Quốc:

Phó Đại sứ của Tổng lãnh sự quán của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Busan yêu cầu đại diện chính quyền địa phương tại Daegu hủy hợp đồng của nhà hát với các nhà tổ chức địa phương, nhưng không thành công.

Người quản lý của một nhà hát ở Busan đã nhận được một lá thư yêu cầu hủy các thỏa thuận đã ký kết của nhà hát với Shen Yun. Người quản lý đã từ chối những yêu cầu mà ông nói là vô lý của Đại sứ quán Trung Quốc, và các buổi biểu diễn của Shen Yun vẫn tiếp tục.

Đại sứ quán Trung Quốc đã ép Hội trường KBS Seoul phải hủy bỏ các buổi biểu diễn của Shen Yun. Tòa án Quận Nam Seoul khi đó đã ủng hộ việc hủy bỏ các buổi biểu diễn của Shen Yun.

da744cc9f22b653b06519033944fcaf7.jpg

Báo Dong-A Ilbo trực tuyến số tháng 8 đăng bài về Pháp Luân Đại Pháp.

Tháng 6 năm 1999, một tháng trước khi cuộc bức hại của ĐCSTQ bắt đầu ở Trung Quốc, tờ Dong-A Ilbo xuất bản một cuộc phỏng vấn với nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp với tựa đề “Bài báo đặc biệt về Pháp Luân Đại Pháp”.

24 năm sau, vào tháng 8 năm 2023, Dong-A Ilbo đã xuất bản một bài báo khác có tiêu đề: “Pháp Luân Đại Pháp: Được đón nhận nồng nhiệt nhưng lại bị bức hại.” Bài báo đưa tin khách quan về các sự kiện trọng đại của Pháp Luân Đại Pháp và thuật lại chi tiết về thời đầu hồng truyền môn tu luyện này ở Trung Quốc, lịch sử hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp ở Hàn Quốc, cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của hàng nghìn học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc ngày 25 tháng 4 năm 1999, và nạn cưỡng chế thu hoạch nội tạng sống nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Thông qua các cuộc phỏng vấn với các học viên, bài báo cũng nói về những lợi ích về sức khỏe thể chất và tinh thần nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/31/463627.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/5/210645.html

Đăng ngày 09-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share