Bài viết của phóng viên Minh Huệ Lý Tĩnh Phi

[MINH HUỆ 10-06-2023] Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới hàng năm lần thứ 24 được tổ chức vào ngày 13 tháng 5 năm 2023. Các quan chức dân cử ở Bắc và Nam Mỹ, Châu Á, Châu Âu và Châu Đại Dương đã gửi thông cáo hoặc thư chúc mừng để công nhận sự đóng góp to lớn của Pháp Luân Đại Pháp và nhà sáng lập, Đại sư Lý Hồng Chí, cho cộng đồng của họ trong những năm qua. Ngày này trùng với dịp kỷ niệm 31 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền.

(Tiếp theoPhần 1)

Các quan chức dân cử tại Châu Âu khen ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp

6efed5fb6c35870c569d985114027a4c.jpg

Vào tháng 5 năm 2023, tám chính trị gia người Anh đã gửi thư cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm công nhận ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và tuyên dương các học viên đã tuân theo giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. Từ trái sang phải hàng trên: Benedict Rogers, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Đảng Bảo thủ Anh, Thượng Nghị sỹ Lord Hylton, Nghị sỹ Anthony Browne; từ trái sang phải hàng dưới: Nghị sỹ Feryal Clark, Nghị sỹ Patrick Grady, Nghị sỹ Ian Murray, và Nữ nam tước (Ruth) Lister

1904172ba8c34edb5a3e85a517a2708a.jpg

Ông Benedict Rogers, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân Quyền Đảng Bảo thủ Anh, phát biểu chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 13 tháng 5 năm 2023.

Ông Benedict Rogers đã gửi thư chúc mừng và đọc diễn văn trong một lễ mít-tinh. Ông phát biểu: “Tôi chúc mừng các bạn đã tổ chức Ngày Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới”.

Ông Rogers cho biết ông đã thấy các học viên thực hành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và sự kiên định của họ trước sự bất công và bức hại vô nhân đạo kinh hoàng. Ông ca ngợi sự kiên định này.

Trong thư chúc mừng, Thượng Nghị sỹ Lord Hylton bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc tới các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì sự kiên quyết bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và lương tâm, đồng thời dám phản đối chủ nghĩa cộng sản vô thần ngày càng lan tràn.

ed4e520185c99bdf6a01acffd143eb4b.jpg

Ông Michael Gahler (Nghị viên Châu Âu) phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Frankfurt, Đức,ngày 6 tháng 5 năm 2023.

Ngày 6 tháng 5 năm 2023, các học viên đã tổ chức một sự kiện ở Zeil, khu mua sắm sầm uất ở Frankfurt và là trung tâm tài chính của Đức, để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật của Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí. Ông Michel Gahler, Nghị viên Châu Âu, đã phát biểu tại sự kiện.

Nghị viên Gahler cho biết dựa vào những quan sát của ông trong nhiều năm qua, ông thấy rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất ôn hòa, tốt bụng và trung thực. Ông tin rằng họ đã có tác động tích cực đến môi trường xung quanh và đóng góp to lớn cho một xã hội tốt đẹp hơn.

Ông Gahler giải thích: “Chân-Thiện-Nhẫn là nền tảng của xã hội chúng ta.“ Ông chúc các học viên mọi điều tốt lành và cho biết ông lo lắng trước những vi phạm nhân quyền kéo dài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bởi ông biết rằng mặc dù các học viên được tự do kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở đây (tại Đức), nhưng làm như thế ở Trung Quốc sẽ bị bắt giữ. Ông Gahler cảm ơn Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí, và chúc Trung Quốc có một tương lai tốt đẹp.

dad288bd7ff18a6c096053fa32946e15.jpg

Ông Heiko Kasseckert, Nghị viên Bang Hessen của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Đức, và thư chúc mừng của ông

Ông Heiko Kasseckert, Nghị viên bang Hessen, đã gửi thư chúc mừng bày tỏ lời chúc chân thành đến sự kiện Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Trong thư, ông Kasseckert viết: “Những giá trị mà Đại sư Lý Hồng Chí dạy trong môn tu luyện của Ngài, Pháp Luân Công, là những giá trị có lẽ có tầm quan trọng đặc biệt đối với chúng ta ngày nay. Các học viên Pháp Luân Công mong muốn đạt được sự cân bằng nội tại, sức khỏe, và hạnh phúc, sẽ kỷ niệm ngày này hàng năm”.

ea1dd9c50e83e5f5304dd1da6c93aa0a.jpg

Bà Karin Müller, Phó Chủ tịch Quốc hội Bang Hessen (bên trái), cô Matina Feldmayer, Nghị viên Bang Hesse (ở giữa) và cô Mariam Dahlke, Nghị viên Bang Hesse (bên phải) cùng gửi thư chúc mừng hy vọng các học viên có thể tiếp tục giữ vững dũng khí và sức mạnh và chúc Ngày Pháp Luân Đại Pháp thành công về mọi mặt.

543ad8ed383a25cd971971bb29549ba5.jpg

Ông Peter Osuský, thành viên Hội đồng Quốc gia Cộng hòa Slovakia, phát biểu tại lễ kỷ niệm ở Bratislava, thủ đô Slovakia ngày 13 tháng 5 năm 2023.

58d15edcf025a3cfd13f115a67b2dc72.jpg

Nhân dịp kỷ niệm 31 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, Nghị sỹ Áo Mario Lindner (phía trên bên trái), Tiến sỹ Ewa Ernst-Dziedzic (phía trên bên phải), thành viên hội đồng quốc gia Áo Christiam Lausch (phía dưới bên trái) và Tiến sỹ Elisabeth Götze (phía dưới bên phải) đã gửi thư để tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

5dfb41b9d7ae94417c89fa42988cc8d8.jpg

Tháng 5 năm 2023, các học viên tại Thụy Điển đã tổ chức các lễ kỷ niệm ở thủ đô Stockhom, Gothenburg và Malmo. Các Nghị sỹ của Quốc hội Thụy Điển: Boriana Åberg (trên cùng bên trái), David Josefsson (trên cùng bên phải), Jan Ericson (dưới cùng bên trái), Bjorn Soder (Björn Söder, dưới cùng bên phải) đã gửi thư chúc mừng, khen ngợi sự cống hiến của các học viên và chúc sự kiện thành công.

14 quan chức dân cử ở Argentina tôn vinh ngày Pháp Luân Đại Pháp

14 quan chức dân cử ở Argentina đã đồng ký tên vào bức thư chúc mừng các học viên Pháp Luân Đại Pháp, trong đó ca ngợi nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và những nỗ lực cải thiện xã hội của các học viên tại Argentina.

7db26c670c402821e20831859795acff.jpg

Các quan chức dân cử đồng ký tên vào thư chúc mừng

Nghị sỹ Úc tôn vinh ngày Pháp Luân Đại Pháp

Vào ngày 13 tháng 5, các học viên tại Queensland, Úc đã tề tựu tại Quảng trường King George ở trung tâm thành phố để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới qua các tiết mục biểu diễn ca múa nhạc. Các học viên cũng chúc mừng sinh nhật Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Scott Buchholz, Nghị sỹ Liên bang, đã gửi thư chúc mừng. Trong thư, ông viết: “Tôi vô cùng vinh hạnh được hỗ trợ cho Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2023 tại Brisbane”.

“Với tư cách là Ủy viên Liên bang của Wright, tôi đã gây dựng mối quan hệ bền chặt với các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Queensland. Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện ôn hòa giúp tất cả các học viên duy trì một cuộc sống khỏe mạnh và bình yên.”

a3c2fb9f2c79415729c3cd16dcb03da8.jpg

Ông Scott Buchholz, Nghị sỹ Liên bang, và thư chúc mừng của ông

Vào ngày 20 tháng 5, các học viên đã tổ chức một cuộc mít-tinh tại Trung tâm mua sắm Box Hill ở Melbourne, Úc để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 24. Ông Blair Barker, Ủy viên Hội đồng Thành phố Whitehorse, bang Victoria, đã đến tham dự và bày tỏ lời khen ngợi cũng như lòng biết ơn đối với các học viên.

Ông Barker, Ủy viên Hội đồng của thị trấn Elgar thuộc thành phố Whitehorse, chia sẻ: “Tôi đặc biệt tự hào và biết ơn khi được có mặt cùng các bạn ngày hôm nay, Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Các bạn đại diện cho những điều tốt đẹp nhất trong tâm hồn theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn”. Ông nói với một phóng viên Minh Huệ rằng: “Pháp Luân Đại Pháp không chỉ quan trọng đối với các học viên mà con quan trọng đối với đất nước vĩ đại của chúng ta”.

612ca4e953226e516e7220f17578967b.jpg

Ông Blair Barker, Ủy viên Hội đồng thành phố Whitehorse, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Các quan chức dân cử tại Cao Hùng, Đài Loan công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Vào ngày 13 tháng 5, nhiều quan chức dân cử tại khu vực Cao Hùng, Đài Loan, trong đó có các nhà lập pháp, ủy viên hội đồng và các luật sư nhân quyền, đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

7932679af71c132bff5518af15042f40.jpg

Nhà lập pháp Đài Loan Hứa Chí Kiệt (phía trên bên trái); Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng Trần Lệ Na (dưới cùng bên trái); Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng Lưu Đức Lâm (trên cùng bên phải); Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng Trương Bác Dương (ở giữa bên phải) và luật sư nhân quyền Lưu Tư Long (dưới cùng bên phải)

Nhà lập pháp Hứa Chí Kiệt chia sẻ: “Ngày trọng đại này, ngày 13 tháng 5, là sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí. Con xin kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ! Ông cho biết thêm: “Pháp Luân Công là một môn tu luyện tuyệt vời. Nhiều người trên khắp thế giới đã được cải thiện cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần sau khi tu luyện. Tôi khuyến khích mọi người hãy đến học môn này”.

Ủy viên Hội đồng Trần Lệ Na nói “Vào ngày 13 tháng 5, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, từ tận đáy lòng, con kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí sinh nhật vui vẻ!”

Cô chia sẻ thêm: “Tôi đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, mấy lần rồi. Đây là một cuốn sách rất đặc biệt. Cuốn sách mở ra tầm nhìn của mọi người cũng như nâng cao cảnh giới tư tưởng cho họ. Trí huệ của Sư phụ Lý có thể chỉ dẫn chúng ta. Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp chúng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống”.

Cô cũng chúc tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp thành công. Cô Trần nói: “Hãy tiếp tục đề cao và tiến bộ trên con đường tu luyện”. “Tôi xin được giới thiệu môn tu luyện này tới nhiều người tốt hơn nữa để ngày càng có nhiều người hơn biết đến Pháp Luân Đại Pháp và bước vào tu luyện”.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại,vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/10/461794.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/11/209829.html

Đăng ngày 06-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share