Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 24-06-2023] Ngày 20 tháng 6 năm 2023, trong thời gian Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đến thăm Berlin và Munich, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức kháng nghị ôn hòa ở cả hai thành phố này nhằm hối thúc chính phủ Đức và công chúng trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp. Họ kêu gọi chính phủ Đức chú ý đến tác động tiêu cực của ĐCSTQ đối với sự an nguy của thế giới và giúp chấm dứt cuộc đàn áp kéo dài 24 năm qua đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Sau cuộc gặp của Thủ tướng Đức Olaf Scholz với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ở Berlin vào buổi sáng, tối hôm đó Thủ hiến bang Bavaria Markus Söder cũng có cuộc gặp với thủ tướng Trung Quốc ở Munich. Trong thời gian diễn ra các cuộc gặp này, các học viên Đại Pháp đã kháng nghị ôn hòa bên ngoài Phủ Thủ tướng Đức và Cung điện Munich. Nhiều người qua đường đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với nhóm ôn hòa này. Họ đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt các hành vi tàn bạo, bao gồm cả việc chính quyền Trung Quốc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm.

cfa569f56f1ce3b4a5485c0f2830ddce.jpgf59186a6f824e703356c66c54ac44280.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kháng nghị ôn hòa bên ngoài Phủ Thủ tướng Đức trong chuyến thăm của Tổng thống Trung Quốc Lý Cường sáng ngày 20 tháng 6 năm 2023

71f514ae7aebb53b39e43980bc36c8b8.jpga0dfd6f9368ab16a30e226d74594250a.jpgf74951e61e56ec707e1cf4d6b7f02259.jpg

Các học viên nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Quảng trường Max-Joseph-Platz bên ngoài Cung điện Munich chiều muộn ngày 20 tháng 6

Nghị sỹ Quốc hội: Tầm quan trọng của Đối thoại Nhân quyền

cc4f9465c9d9bc74cf736c7849c57c9b.jpg

Nghị sỹ Michael Brand phát biểu tại sự kiện bên ngoài Phủ Thủ tướng Đức

Ông Michael Brand, Nghị sỹ và là người ủng hộ nhân quyền, đã cảm ơn những người đã tham gia các sự kiện, bao gồm người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, cư dân Hồng Kông và các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông cho hay ở Trung Quốc bất cứ điều gì khác với ĐCSTQ đều có thể bị chính quyền coi là mục tiêu và đàn áp dã man, và đó là lý do tại sao việc mọi người cùng tập hợp lại để phản đối những hành vi vi phạm nhân quyền này là điều quan trọng.

Nghị sỹ Brand cho hay vấn đề nhân quyền đã không được đưa vào chương trình nghị sự trong cuộc đối thoại giữa chính phủ Đức và thủ tướng Trung Quốc, đồng thời nói thêm rằng ĐCSTQ phạm tội diệt chủng và vi phạm nhân quyền mà việc này đang bị phớt lờ, điều đó không đúng.

Nghị sỹ Brand khen ngợi những người tham gia cuộc mít-tinh bởi họ không thụ nhận sự đe dọa của ĐCSTQ. Ông cho hay ông phải cúi đầu trước sự can đảm và nỗ lực của họ.

ee608bf384a199a501332e2b8db58548.jpg

Cựu Nghị sỹ Margarete Bause (bên phải) nói chuyện với một học viên Pháp Luân Đại Pháp

Bà Margarete Bause, cựu Nghị sỹ và đại diện của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, nói với các học viên rằng bà đã và đang chú ý đến tình hình nhân quyền ở Trung Quốc và sẽ truyền đạt thông tin này cho người kế nhiệm.

Bị giam giữ vì đức tin

b7a6de3b80d0f3d17d78763ad9708de1.jpg

Ông Đinh Lạc Bân (thứ hai từ phải sang) trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters bên ngoài Phủ Thủ tướng Đức

Sau khi cha mẹ ông Đinh Lạc Bân bị ĐCSTQ bắt giữ vào ngày 12 tháng 5 năm 2023, ông đã kêu gọi sự trợ giúp ở Đức để tìm cách giải cứu cha mẹ mình. Sau khi tham gia cuộc kháng nghị ôn hòa ở Berlin, ông Đinh tiếp tục tham gia sự kiện ở Munich vào chiều muộn ngày hôm đó.

Ông Đinh cho biết tỉnh Bavaria và tỉnh Sơn Đông có mối quan hệ chặt chẽ và Sơn Đông là tỉnh đã tham gia rất nhiều vào cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Trong khoảng thời gian xung quanh Ngày Pháp Luân Đại Pháp (13 tháng 5) năm nay, chỉ riêng thành phố Nhật Chiếu (tỉnh Sơn Đông) đã có hơn 40 học viên bị bắt giữ vì đức tin của mình. Mặc dù mẹ ông Đinh, bà Mã Thụy Mai, đã được về nhà nhưng bà vẫn đang bị cảnh sát theo dõi. Cha ông Đinh, ông Đinh Nguyên Đức, hiện đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Nhật Chiếu.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Rueters, ông Đinh cho hay ông hy vọng nhiều người hơn nữa có thể biết về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Ông tin rằng những nỗ lực của Thủ hiến bang Bavaria cùng các quan chức khác của Đức sẽ giúp thu hút sự chú ý đến tình hình nhân quyền ở Trung Quốc, gồm cả tình cảnh của cha ông cũng như các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác.

Tỉnh cảnh đau lòng

Sau khi chứng kiến sự kiện của các học viên ở Munich, bà Monica, giáo viên về hưu đã lập tức ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Bà cho hay: “Chúng ta cần phải ngăn chặn tội ác này“.

Bà nói thêm rằng ĐCSTQ khét tiếng về vi phạm nhân quyền và lưu ý rằng Vụ thảm sát Thiên An Môn đã trôi qua hơn 30 năm nhưng đáng tiếc là tình hình hiện tại ở Trung Quốc thậm chí còn tồi tệ hơn. Bà Monica cho biết thật không thể tưởng tượng nổi khi ĐCSTQ lại đàn áp các học viên Pháp Luân Công vì đức tin của họ vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bà cảm thấy đau lòng trước những đau khổ mà người dân Trung Quốc đang trải qua.

Ông Richard Steindol, một thợ làm bánh, cho biết ông rất buồn khi biết ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp suốt 24 năm qua vì niềm tin của họ vào những giá trị truyền thống. Ông bình luận: “Những gì ĐCSTQ đang làm giống như một trận chiến giữa Satan và Thần.”

Khi ký bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, ông Steindol cho hay ông cảm nhận được năng lượng cường đại khi đi ngang qua chỗ các học viên luyện công. Ông nói: “Đó là lý do tôi ở đây để ủng hộ việc này”.

Bối cảnh

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) là một hệ thống thiền định dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp. Kể từ khi được truyền ra công chúng vào năm 1992, môn tu luyện đã mang lại những lợi ích to lớn cả về sức khỏe và tinh thần cho những người theo học. Sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, hàng chục triệu học viên ở Trung Quốc đã bị chính quyền phân biệt đối xử và ngược đãi nghiêm trọng vì đức tin của họ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/24/462303.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/25/210038.html

Đăng ngày 28-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share