Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-12-2022] Ngày 10 tháng 12 năm 2022, nhân Ngày Nhân quyền Quốc tế, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức lễ mít-tinh tại thành phố Nuremberg nhằm phơi bày cuộc bức hại kéo dài 23 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nghị sỹ Michael Frieser đã gửi thư ủng hộ sự kiện lên án các hành động tàn bạo của ĐCSTQ.

b375025b3707311e03db7fc3e1e6e4a9.jpg

5e3ebbca4e299a62162337ee9270ba51.jpg

Các học viên tổ chức lễ mít tinh tại thành phố Nuremberg, Đức hôm 10 tháng 12 năm 2022.

Nuremberg là thành phố lớn thứ hai của Bavaria, nổi tiếng là nơi tổ chức các phiên tòa xét xử tội phạm chiến tranh của Đức quốc xã sau Thế chiến II. Với những khu chợ Giáng sinh quanh năm, thành phố này thường được biết đến là thủ đô bánh gừng của thế giới.

Năm 2022, sau một thời gian ngắn gián đoạn vì đại dịch, các khu chợ Giáng sinh nổi tiếng đã hoạt động trở lại và thu hút rất nhiều khách du lịch cũng như người dân địa phương.

adb538de100d8e8a193fb200bc1e029b.jpg

Người qua đường dừng chân xem lễ mít-tinh của các học viên.

Buổi lễ mít-tinh được tổ chức tại Quảng trường Hallplatz ở thành phố cổ. Nhiều người đã chăm chú lắng nghe các bài phát biểu và nói chuyện với các học viên. Một số người đã ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc.

Trong bài phát biểu của mình, bà Ursula, đại diện của các học viên Pháp Luân Công, đã giới thiệu với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và hiệu quả về sức khỏe cũng như đạo đức của các học viên trên khắp thế giới. Bà cũng cho biết vì ĐCSTQ muốn hủy hoại các giá trị truyền thống nên đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Hậu quả là, nhiều học viên đã bị giam giữ và tra tấn, thậm chí một số học viên còn trở thành nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do ĐCSTQ hậu thuẫn. Bà Ursula hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa chú ý đến vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này để bi kịch này sẽ sớm chấm dứt.

f7fee6fa58e78d959fbbc05f16a0a23f.jpg

b827d730288cc642f52bfbebd86a5117.jpg

26f21f819e0a00b1ea2af3ac29356023.jpg

57e32d80385e88dadf8606f84a036387.jpg

Người qua đường trò chuyện với các học viên và hỏi về cuộc bức hại tại Trung Quốc.

50bb9f174dd409c7675229aa34174e53.jpg

86cfb04390ac21b2e9c5211e7f58b783.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ các học viên.

Nghị sỹ Quốc hội: Chấm dứt cuộc bức hại

6e1a891c1c58903b6b4f49457ba53734.jpg

Parliament member Michael Frieser.

Nghị sỹ Quốc hội Michael Frieser

Ông Michael Frieser, Nghị sỹ Quốc hội Đức, đã gửi thư ủng hộ sự kiện này. Trong thư, ông nói Đức và Châu Âu không thể nhắm mắt làm ngơ trước tội ác đang diễn ra mà ĐCSTQ muốn che đậy này. Bảo vệ nhân quyền bằng quan hệ kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc đã được chứng minh là một suy nghĩ viễn vông. Ông nói rằng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và các nhóm người khác cần phải được chấm dứt ngay lập tức.

Bà Martina Mittenhuber, Giám đốc Văn phòng Nhân quyền tại Nuremberg, cũng gửi thư ủng hộ sự kiện này. Bà viết rằng ĐCSTQ phải đáp ứng các cuộc điều tra liên quan đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các quan sát viên độc lập cần có quyền tự do tiếp cận các nhà tù và cơ sở giam giữ của Trung Quốc để điều tra.

Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế: Nạn Vi phạm Nhân quyền tồi tệ nhất

e51883013996ef3ff8f8d5afc8e95838.jpg

Ông Hubert Körper từ Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế (ISHR)

Ông Hubert Körper, Trưởng ban Châu Á kiêm Chủ tịch Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế (ISHR), đã phát biểu tại buổi lễ mít-tinh. Ông cho biết ĐCSTQ đàn áp người Trung Quốc bằng nhiều chiến dịch chính trị như Tam phản (năm 1951, nhắm vào những người không phải là đảng viên ĐCSTQ), Ngũ phản (năm 1952, nhắm vào các lãnh đạo doanh nghiệp), Cách mạng Văn hóa và Vụ Thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn. Các nạn nhân gần đây còn có người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ và các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Körper nói rằng thật đáng buồn khi các phương tiện truyền thông chính thống của phương Tây hầu như im lặng trước cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bao năm qua. Hậu quả là cuộc bức hại này – vi phạm nhân quyền lâu nhất, lớn nhất và tồi tệ nhất tại Trung Quốc – vẫn tiếp diễn. Ông hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ chú ý đến vấn đề quan trọng này.

Chuyên gia Trung Quốc: Ảnh hưởng của ĐCSTQ ở nước ngoài

a8208e7d609b9d9d2c506f8fba20dc0d.jpg

Ông Ngô Mạn Dương, chuyên gia về các vấn đề về Trung Quốc

Ông Ngô Mạn Dương (吴曼扬), chuyên gia về các vấn đề về Trung Quốc, cho biết chính phủ và người dân Đức cần giúp chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp vì ĐCSTQ đã lừa dối người dân và hiện đang mở rộng ảnh hưởng ra nước ngoài.

Chẳng hạn, khi mới gia nhập WTO (Tổ chức Thương mại Thế giới), Trung Quốc hứa hẹn sẽ cải cách chính trị và bảo vệ nhân quyền. Nhưng chữ ký của ĐCSTQ không có ý nghĩa gì ngoài việc lừa dối xã hội quốc tế. Bây giờ, ĐCSTQ đã lập ra hơn 100 đồn cảnh sát ở nước ngoài. Dưới danh nghĩa cung cấp dịch vụ như gia hạn giấy tờ, những đồn cảnh sát này tuân theo mật lệnh của chính quyền Trung Quốc nhằm đe dọa, tống tiền, bắt giữ và có thể dẫn độ những người bất đồng chính kiến, bao gồm cả công dân Đức.

Ông Ngô ví ĐCSTQ là con rồng đỏ tà ác không chỉ làm hại người dân Trung Quốc mà còn âm mưu đưa chủ nghĩa cộng sản thống trị thế giới. Vì vậy, mọi người cần phải sáng suốt và không dung túng con ác thú này nữa; nếu không, sẽ ngày càng có nhiều người trở thành nạn nhân của nó.

Sự ủng hộ của người qua đường

98263dc6389683f12324f374c171f87f.jpg

Cô Vanessa Maldanova và anh Max Brauner

Sau khi nghe các bài phát biểu, cô Vanessa Maldanova và anh Max Brauner đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ các học viên. Cô Vanessa cho biết trước đây, cô từng nghe nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên thông qua mạng xã hội. “Quá tàn ác!” cô nói. Anh Max, làm nghề kinh doanh bán lẻ, cũng đồng tình.

Ông Thomas Wonhas, thị trưởng Tannheim, cũng lắng nghe các bài phát biểu. Ông và vợ ông đều cảm ơn các học viên vì đã nói cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại tại Trung Quốc. Ông nói rằng điều quan trọng là mọi người cần phải biết đến và có hành động.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại môn tu luyện này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/14/453107.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/16/205202.html

Đăng ngày 28-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share