Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-05-2023] Chín cư dân thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt vào tháng 7 năm 2022 và hiện 3 người trong số họ đã bị kết án trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay.

Ông Đồng Thuỵ Khanh (78 tuổi) và bà Hình Cảnh Ngọc đã bị bắt vào ngày 18 tháng 7 năm 2022 trong một cuộc truy quét của cảnh sát. Bảy học viên Pháp Luân Công khác bị bắt trong ngày hôm đó là ông Cơ Thụy Lĩnh, ông Lưu Diễm Đào, bà Hình Kim Hồng, bà Đặng Tú Anh, ông Đặng Quân Học, ông Ngưu Phú Quốc và học viên Thôi (không có thông tin về tên và giới tính).

Hầu hết các học viên đã được thả vài ngày sau đó, chỉ có ông Cơ, ông Đồng và bà Hình là vẫn bị giam.

Tòa án quận Phì Hương đã kết án ông Cơ (71 tuổi) 3 năm tù vào ngày 24 tháng 3 năm 2023.

Hai tháng sau, Toà án huyện Đại Danh đã kết án ông Đồng và bà Hình vào ngày 13 tháng 5. Ông Đồng bị kết án 4,5 năm tù và hiện đã bị đưa vào Nhà tù Ký Đông. Bà Hình bị kết án 1,5 năm tù (chưa rõ bà hiện đang bị giam ở đâu).

Trước khi nghỉ hưu, ông Đồng từng làm việc tại Cục Lao động thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Trước bản án gần nhất này, ông từng bị cầm tù hai lần tổng cộng 9 năm; 15 người khác trong cùng gia đình của ông cũng bị bắt và giam giữ vì đức tin chung của họ vào Pháp Luân Công. Chị gái ông đã qua đời do bị bức hại. Thậm chí cháu gái của ông, một người không tu luyện Pháp Luân Công, cũng không được tha và bị giữ làm con tin khi cảnh sát muốn bắt ông.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/20/461056.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/24/209532.html

Đăng ngày 31-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share