Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-05-2023] Ngày 18 tháng 4 năm 2023, ba cư dân thành phố Thừa Đức, tình Hà Bắc bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Hà Bắc để thụ án vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Hàn Lập Bình (73 tuổi) đã xuất hiện một số triệu chứng bệnh khi ở trong trại tạm giam địa phương nhưng nhà tù vẫn bất chấp tiếp nhận bà và từ chối yêu cầu thăm thân từ phía gia đình.

Đầu tháng 5 năm 2023, bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Ngày 11 tháng 5, nhà tù thông báo cho gia đình bà về bệnh tình của bà, nhưng vẫn từ chối thả bà và cố gắng gây áp lực để gia đình phải trả chi phí điều trị cho bà.

Gần một năm trước, vào buổi sáng ngày 22 tháng 7 năm 2022, bà Hàn bị bắt giữ vì phát tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công. Máy tính, máy in và máy photocopy của bà đã bị tịch thu.

Ba học viên khác cũng bị bắt giữ vào đêm hôm trước, gồm bà Bách Thục Cầm (69 tuổi), bà Lưu Diễm (ngoài 50 tuổi) và ông Mã Hưng Nãi (77 tuổi). Ngày 19 tháng 8, gia đình các học viên đã nhận được thông báo về việc các học viên đã bị bắt giữ chính thức.

Ngày 19 tháng 1 năm 2023, Tòa án Quận Song Kiều đã kết án bốn học viên. Bà Hàn bị kết án 5 năm tù và phạt tiền 5.000 Nhân dân tệ. Bà Bách và bà Lưu mỗi người bị kết án 1 năm 2 tháng tù và phạt tiền 4.000 Nhân dân tệ. Ông Mã bị kết án 6 tháng tù và đã được thả 2 ngày sau đó. Bà Hàn và bà Bách đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Thừa Đức nhưng cơ quan này đã nhanh chóng đưa ra tuyên bố giữ nguyên phán quyết ban đầu đối với họ.

Trước bản án gần nhất này, cả bà Hàn và bà Bách đều từng nhiều lần trở thành mục tiêu của chính quyền chỉ vì kiên định đức tin của họ trong hai thập kỷ qua.

Bà Hàn là một công nhân nghỉ hưu tại một nhà máy sản xuất nồi hơi. Bà bị kết án 2 năm ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Cao Dương vào tháng 5 năm 2001. Bà thậm chí suýt chết vì bị tra tấn sốc điện. Tại thời điểm được trả tự do, bà rất yếu và không thể làm bất kỳ công việc chân tay nào trong vòng 2 năm.

Đến ngày 30 tháng 1 năm 2008, bà Hàn bị bắt giữ một lần nữa vì lắp đặt đĩa vệ tinh để thu các chương trình truyền hình nước ngoài không bị kiểm duyệt. Bà bị Tòa án Huyện Hưng Long kết án 4 năm tù vào ngày 4 tháng 11 năm 2008. Ở trong Nhà tù Nữ Thành phố Lộc Tuyền, bà bị đánh đập triền miên và còn bị lính canh đánh gãy răng.

Ngoài việc bị giam giữ và tra tấn, lương hưu của bà cũng bị văn phòng an sinh xã hội địa phương đình chỉ kể từ tháng 8 năm 2020.

Trong khi đó, bà Bạch, cũng từng bị bắt giữ vào năm 2000 vì đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà bị đưa Trại Lao động Cưỡng bức Cao Dương trong 2 năm. Lính canh đã từ chối cho bà gặp chồng lần cuối khi ông đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Con trai bà (người đã bị buộc phải thôi học) phải một mình lo liệu tang lễ cho cha.

Bà Bạch một lần nữa bị bắt vào ngày 24 tháng 4 năm 2009 và bị lục soát nhà. Ban đầu, bà bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Thừa Đức, sau đó bị chuyển đến Nhà tù Nữ Tỉnh Hà Bắc để thụ án.

Thông tin liên lạc của những thủ phạm bức hại:

Đỗ Yến Bằng (杜燕鹏), đội trưởng, Đội Bảo vệ An ninh Chính trị của Đồn Công an Song Kiều: +86-15075495594
Lưu Minh Thành (刘明成), chính trị viên, Đồn Công an Song Kiều: +86-
13603140072
Đào Di Bác (陶怡博), đội phó, Đội Bảo vệ An ninh Chính trị của Đồn Công an Song Kiều: +86-
13803140088
Hầu Thủ Ngân (侯守银), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa Huyện Thừa Đức: +86-13463482161

Bài liên quan:

Bốn cư dân Hà Bắc bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/13/460482.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/20/209443.html

Đăng ngày 29-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share