Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-04-2023]

Ít nhất đã có 5 cư dân ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh bị bắt giữ kể từ cuối tháng 2 năm 2023 vì tín ngưỡng của họ vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Theo lệnh của Lý Mỹ Sơn, trưởng chi nhánh Phòng 610 tại Sở cảnh sát thành phố Cẩm Châu, cảnh sát đã theo dõi cuộc sống hàng ngày của các học viên địa phương và chụp ảnh họ. Một số học viên đã tìm thấy các thiết bị theo dõi trên xe máy điện của họ trong khi những người khác phát hiện ra các camera giám sát nhỏ như cái khuy áo trên cửa trước nhà họ. Cũng có những học viên nhận ra rằng họ đang bị các cảnh sát mặc thường phục ngồi trong xe ô-tô đi theo khi họ đi ra ngoài.

Sau khi bắt giữ một số học viên, cảnh sát đã cố bắt họ thừa nhận những cáo buộc ngụy tạo hoặc cung cấp thông tin về những học viên khác.

13 cảnh sát đã đến nhà bà Mã Chỉ Như lúc 4 giờ chiều ngày 15 tháng 2 năm 2023. Hai cảnh sát đã túm hai cánh tay bà và lôi bà đến xe cảnh sát, trong khi một người khác ghi hình bà.

Ông Vương Kinh Trung đã bị bắt khi đang làm việc trong nhà kính trồng rau của mình lúc 8 giờ tối ngày 9 tháng 3.

Học viên thứ ba, bà Vương Anh Hoa, đã bị bắt giữ một cách thô bạo khi đang làm việc vào ngày 10 tháng 3. Cảnh sát đã lục soát nơi làm việc của bà và tịch thu xe máy điện, sổ hộ khẩu và chìa khóa văn phòng của bà. Bà bị chóng mặt sau khi bị đưa đến Trại giam nữ thành phố Cẩm Châu. Vì bà vẫn kiên định tu luyện Pháp Luân Công, cảnh sát đã buộc tội bà là “có hành vi xấu” và đe dọa sẽ kiện bà.

Sau khi bắt giữ bà Đới Tú Hoa vào ngày 12 tháng 3, cảnh sát đã đưa bà đến nhà của bà Trương Lập Yên và lục soát nơi này. Các quyển sách Pháp Luân Công của bà Trương, ảnh của người sáng lập Pháp Luân Công, và một máy tính xách tay của bà đã bị tịch thu, nhưng bà không bị bắt.

Cảnh sát đã cố gắng bắt giữ bà Nghi Xuân Yên vào ngày 12 tháng 3, nhưng bà không có ở nhà khi họ đến.

Học viên thứ năm, ông Vương Lâm, đã bị bắt vào sáng sớm ngày 23 tháng 3. Việc bắt giữ ông được phê duyệt vào ngày 13 tháng 4.

Ba học viên nữ hiện đang bị giam giữ tại Trại giam nữ thành phố Cẩm Châu và hai học viên nam tại Trại giam thành phố Cẩm Châu.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại học viên:

Trương Mạnh (张猛), trưởng Phòng cảnh sát thành phố Cẩm Châu: +86-416-2572020

Lý Mỹ Sơn (李嵋珊), đội trưởng của Phòng cảnh sát thành phố Cẩm Châu: +86-15698704590, +86-13700068341, +86-15698703071, +86-416-2135511

Nghiêm Sinh Bân (晏生斌), trưởng đồn cảnh sát Tứ Kinh: +86-13841637638, +86-17041600230

Hoàng Kiên (黄建), cảnh sát ở đồn cảnh sát Tứ Kinh: +86-15698705029, +86-13604968219, +86-416-2818898

(Thông tin liên lạc của những thủ phạm khác có trong bài báo gốc tiếng Trung.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/16/458864.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/26/208229.html

Đăng ngày 24-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share