Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-04-2023] Một cư dân Bắc Kinh đã bị kết án tù vào cuối năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công và kháng cáo của ông đã bị bác bỏ vài tháng sau đó.

Ngày 8 tháng 12 năm 2021, ông Trương Lập Thành (62 tuổi) bị bắt giữ tại nhà riêng. Cảnh sát tịch thu máy tính, máy in và điện thoại di động của ông. Ông bị buộc tội “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” (một cái cớ được chính quyền cộng sản Trung Quốc sử dụng để hình sự hóa Pháp Luân Công).

Ngày 28 tháng 10 năm 2022, Tòa án quận Thạch Cảnh Sơn đã kết án ông 2 năm 10 tháng tù và phạt tiền 6.000 nhân dân tệ.

Ông Trương đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Số 1 thành phố Bắc Kinh, nhưng cơ quan này đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của ông vào ngày 16 tháng 1 năm 2023.

Đây không phải lần đầu tiên ông Trương bị chính quyền nhắm mục tiêu vì tu luyện Pháp Luân Công kể từ sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại vào năm 1999.

Trước đó, ông đã bị kết án 2 năm trong trại lao động cưỡng bức sau vụ bắt giữ ngày 20 tháng 5 năm 2008.

Ngày 22 tháng 6 năm 2011, chỉ 1 năm sau khi ông được trả tự do, ông lại bị bắt giữ một lần nữa. Một tháng sau, ông bị kết án 2,5 năm trong trại lao động cưỡng bức.

Vì khởi kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc vì phát động cuộc bức hại, ông Trương đã bị bắt vào ngày 12 tháng 8 năm 2015 và bị giam giữ 7 ngày.

Ngày 13 tháng 6 năm 2016, ông lại một lần nữa bị bắt và bị đưa đến một trung tâm tẩy não.

Cảnh sát tiếp tục bắt giữ ông vào ngày 1 tháng 9 năm 2018 sau khi họ nghi ngờ ông phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Ông khẳng định bản thân không vi phạm pháp luật khi thực hành đức tin của mình hay sở hữu bất kỳ vật phẩm nào liên quan đến pháp môn này. Ông Trương đã bị giam ở trong Trại tạm giam quận Hải Điến cho đến ngày 28 tháng 9 năm 2018.

Thông tin của những thủ phạm bức hại:

Lưu Xương Xương (刘昌昌), thẩm phán chủ tọa, Tòa án quận Thạch Cảnh Sơn
Hoắc Bình (霍萍), thẩm phán, Tòa án quận Thạch Cảnh Sơn
Lí Tân Mai (李津梅), thẩm phán, Tòa án quận Thạch Cảnh Sơn
Chu Duy Bình (周维平), thẩm phán chủ tọa, Tòa án Trung cấp Số 1 thành phố Bắc Kinh
Hồ Hải (胡海), thẩm phán, Tòa án Trung cấp Số 1 thành phố Bắc Kinh
Hồng Văn Quang (洪文光), thẩm phán, Tòa án Trung cấp Số 1 thành phố Bắc Kinh

Bài liên quan bằng tiếng Anh:

Beijing Practitioner Mr. Zhang Licheng Again Sent to a Forced Labor Camp

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/29/459336.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/5/208386.html

Đăng ngày 20-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share