Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-03-2023] Ngày 1 tháng 5 năm 2023, một cư dân thành phố Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây đã bị đưa ra xét xử phiên thứ 3 vì không từ bỏ đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Công tố viên đề nghị tòa kết án bà 4,5 năm tù giam.

Ngày 1 tháng 8 năm 2022, khi bà Trương Thúy Phương (ngoài 60 tuổi) đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công, bà đã đưa một bản tài liệu cho một người mà hóa ra người đó là quan chức của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Quận Du Dương – một cơ quan ngoài vòng pháp luật phụ trách giám sát cuộc bức hại.

Người đàn ông đó đã tức giận trước việc phân phát tài liệu của bà Trương và đã trình báo bà. Cảnh sát đã lục soát nhà bà, tịch thu tất cả các sách Pháp Luân Công của bà và vài nghìn Nhân dân tệ tiền mặt có in thông tin về Pháp Luân Công (một cách để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc).

Sợ hãi trước sự khủng bố của cảnh sát, chồng của bà Trương, người không tu luyện Pháp Luân Công, đã không dám trở về nhà trong nhiều ngày.

Bà Trương bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Du Dương vào ngày 9 tháng 3 năm 2023. Bà từ chối trả lời mọi câu hỏi và thẩm phán đã cho hoãn phiên tòa. Trong phiên xét xử thứ hai của bà vào cuối tháng 3, công tố viên đã đưa ra hai nhân chứng và những người này khẳng định rằng họ đã nhận tài liệu Pháp Luân Công từ bà.

Thẩm phán đã không thông báo cho gia đình bà Trương về phiên xét xử thứ ba của bà vào ngày 1 tháng 5 theo như quy định của pháp luật. Không thấy ai trong gia đình mình có mặt trong phòng xử án, bà Trương biết rằng họ chắc hẳn đã không được thông báo trước về phiên tòa. Bà phản đối sự vi phạm thủ tục pháp lý này, sau đó, thẩm phán mới thông báo cho cháu trai của bà, người đang làm việc ở tòa án, và con gái của bà, nhưng không ai có thể xin nghỉ làm trong thời gian ngắn như vậy. Cuối cùng, chồng của bà Trương, người bị thiểu năng trí tuệ do ngộ độc khí carbon monoxide từ nhiều năm trước, đã được đưa đến tòa và trở thành thành viên duy nhất trong gia đình có mặt tại phiên xét xử của bà.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Trương trở thành mục tiêu bức hại của chính quyền chỉ vì giữ vững đức tin của mình. Bà bị bắt vào tháng 2 năm 2013 vì phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà bị giam ở trong Trại tạm giam Huyện Phủ Cốc trong 5 ngày và bị tịch thu hơn 2.000 Nhân dân tệ có in thông tin về Pháp Luân Công trên các tờ tiền. Vào năm 2014, đặc vụ Phòng 610 Huyện Phủ Cốc lại đột kích vào nhà bà và lấy đi các sách Pháp Luân Công và tài liệu thông tin của bà.

Bà Trương lại bị bắt vào ngày 31 tháng 7 năm 2017 và bị kết án 1,5 năm tù vào cuối năm 2017, cũng chỉ vì có tài liệu Pháp Luân Công ở nhà.

Bài liên quan:

Người phụ nữ Thiểm Tây đối mặt án tù vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/23/458039.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/11/208483.html

Đăng ngày 17-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share