Bài viết của phóng viên Minh Huệ Chương Vận tại Toronto

[MINH HUỆ 09-05-2023] Ngày 6 tháng 5 năm 2023, các học viên tại Toronto, Canada, đã tổ chức một sự kiện trên Quảng trường Tòa thị chính để kỷ niệm 31 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng. Các chính trị gia và giới chức địa phương đã tham gia và phát biểu để bày tỏ sự chúc mừng và ủng hộ của họ.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Toronto kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý

9b286dcea6eb7ee9ebceee78c86bd3aa.jpg

Các học viên chụp ảnh tập thể trong lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới diễn ra vào ngày 6 tháng 5.

13c9c5ccd32dd0417a96d96da9e187e5.jpg

321f5b4132f3ee2469c323571945f24e.jpg

4be3abb5a85908b633ba582c0034ed58.jpg

e87006a8f7857e733a7532fe67c51d07.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp.

8277558331fb51846400d77effda201d.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trong sự kiện.

4514bc1851210cac66997b4c417a5fe7.jpg

ce79d8a529eda45e1031b17eccce93af.jpg

083ef25a53b90aa984282deefa8a3cc0.jpg

622c9f8d90bdd946d079a4c3c28dec94.jpg

0a9fe1eefd466f7aecab3d2bba972369.jpg

f127e418d688b4cf2957a67c38c56ce3.jpg

0e001bf0802d4c8ba556c3fc86f66c72.jpg

48f326a1c88d7251e2637e5334e3d804.jpg

79f2bae371f4253f40feee777fc5311f.jpg

Các học viên kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới bằng các bài hát, điệu múa, âm nhạc, kể các câu chuyện tu luyện và ngâm thơ.

90ad00b1dfcd56e794421df251244a0c.jpg

Các quan chức dân cử và các học viên đồng thanh hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Một số quan chức dân cử đã bày tỏ sự khâm phục đối với các học viên Pháp Luân Công, những người không bao giờ từ bỏ niềm tin đầu hàng trước sự bạo ngược của ĐCSTQ, trong khi những người khác bày tỏ sự cảm kích đối với sự thiện lương và lòng nhân đạo của các học viên. Được sự ủng hộ của hàng trăm triệu người trên khắp thế giới, họ hy vọng rằng Trung Quốc sẽ thực sự tự do.

Cựu Nghị sỹ: Chúc Trung Quốc có được tự do

35e43c7ba00d64d06361e34938cb3760.jpg

Cựu Nghị sỹ Wladyslaw Lizon giơ hai ngón tay ra hiệu chiến thắng.

Cựu nghị sỹ Canada Wladyslaw Lizon không ngừng ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Ông phát biểu: “Cảm ơn tất cả các bạn đã đến dự lễ kỷ niệm 31 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Điều rất quan trọng là tất cả chúng ta làm việc cùng nhau. Thật may mắn, chúng ta có thể tổ chức ngày lễ đặc biệt này ở Canada.”

Ông tiếp tục: “Nhưng chúng ta không thể quên những học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị ĐCSTQ đàn áp, phân biệt đối xử và bỏ tù bằng mọi cách”. “Tại sao họ [ĐCSTQ] lại làm điều này? Họ muốn kiểm soát hoàn toàn cuộc sống của mọi người. Tôi lớn lên ở Ba Lan trong thời kỳ cộng sản. Sau đó, tôi tham gia phong trào ‘Đoàn kết’ mà cuối cùng đã dẫn đến sự sụp đổ của chế độ cộng sản, chúng tôi đã thành công trong việc đạt được nền dân chủ ở Ba Lan.”

“Bởi vậy, tôi chắc chắn rằng miễn là chúng ta làm việc cùng nhau và nhớ tới những học viên ở Trung Quốc, chúng ta cũng sẽ thành công, Trung Quốc sẽ mở ra một kỷ nguyên mới. Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi hiểu trõ tầm quan trọng của việc thể hiện sự hỗ trợ từ những nơi như Toronto và những nơi khác trên thế giới. Các học viên ở Trung Quốc cần biết rằng các bạn không đơn độc. Có hàng triệu người đứng sau ủng hộ các bạn.”

Cuối cùng, ông nói: “Tôi hy vọng Trung Quốc sẽ hoàn toàn tự do. Chúng ta rồi sẽ chiến thắng!”

Ủy viên Hội đồng thành phố Mississauga: Tôi vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Pháp Luân Công

d2e494afb675f71891b06307d983e8fe.jpg

Ông Brad Butt, cựu Nghị sỹ và Ủy viên Hội đồng Thành phố Mississauga

Cựu Nghị sỹ và đương kim Ủy viên Hội đồng Thành phố Mississauga, ông Brad Butt, phát biểu: “Hôm nay thời tiết thật đẹp cho lễ kỷ niệm tuyệt vời này! Thay mặt cho Mississauga, tôi xin chúc mừng các bạn!.”

“Tôi tự hào rằng Mississauga là một trong những thành phố đa dạng nhất ở Canada, nơi mọi người có quyền tự do tín ngưỡng và tự do thực hành đức tin của họ trong một môi trường an toàn, nhân ái và công bằng.”

“Cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp là một phần quan trọng trong cộng đồng đầy sức sống của chúng tôi. Là công dân Canada, tất cả chúng ta đều có cơ hội thực hành và bày tỏ đức tin của mình.”

“Chúng tôi biết về hoàn cảnh thảm khốc mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải đối mặt ở Trung Quốc. Ở đây, người dân có quyền tự do ngôn luận và tự do lập hội. Nhiều năm trước, khi tôi còn là Nghị sỹ, tôi đã phát biểu tại đây để ủng hộ các bạn, và hiện giờ, một lần nữa tới tư cách là Ủy viên Hội đồng Thành phố Mississauga, tôi chúc các bạn một ngày lễ tuyệt vời!”

Phó Chủ tịch Liên đoàn vì một Trung Quốc Dân chủ, bà Thịnh Tuyết, gọi mỗi học viên Pháp Luân Công là “một anh hùng”

73a538b81cbd371ebac5e80c49c06fd0.jpg

Bà Thịnh Tuyết, Phó Chủ tịch Liên đoàn vì một Trung Quốc Dân chủ (FDC), đã ủng hộ Pháp Luân Công trong 24 năm qua.

Bà Thịnh Tuyết, Phó Chủ tịch của FDC, đã ủng hộ Pháp Luân Công từ năm 1999. Bà xúc động nói: “Tôi đã ở đó vào thời điểm đó, và kể từ ngày hôm đó cho đến nay, tôi đã đồng hành cùng tất cả các học viên Pháp Luân Công. Sau 24 năm kháng nghị, các học viên Pháp Luân Công đã trở thành một hình mẫu phản bạo lực trong lịch sử nhân loại.”

Bà tiếp tục: “Trước hết, cộng đồng Pháp Luân Công đã phải chịu đựng cuộc bức hại khốc liệt nhất. Chúng tôi biết rằng thu hoạch nội tạng sống [của ĐCSTQ] là tội ác tàn bạo nhất, vô nhân đạo nhất trong lịch sử nhân loại. Các học viên Pháp Luân Công là mục tiêu chính của tội ác tàn bạo của ĐCSTQ.

“Trong 24 năm qua, cuộc bức hại chưa bao giờ dừng lại. Các học viên Pháp Luân Công chưa khi nào từ bỏ niềm tin của mình, cũng chưa bao giờ ngừng đấu tranh và chưa bao giờ đầu hàng. Trong quá trình này, hoạt động nâng cao nhận thức của các học viên Pháp Luân Công đã trở thành hoạt động lớn nhất thế giới, và cũng là cách hiệu quả nhất.”

“Giờ đây, cả thế giới đều biết rằng các phương tiện truyền thông được vận hành bởi một nhóm người, chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công, bao gồm The Epoch Times, Đài Truyền hình NTD, Đài phát thanh Sound of Hope và Vision Times …đã trở thành một hiện tượng trong lịch sử báo chí nhân loại. Đó cũng là những phương tiện truyền thông hiệu quả nhất trong việc vạch trần những lời dối trá của ĐCSTQ.”

“Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, hiện đang lưu diễn khắp thế giới, đã chống lại cái gọi là biểu diễn văn hóa trên khắp thế giới của ĐCSTQ một cách hiệu quả nhất, mang đến cho cả thế giới cơ hội thưởng thức nền văn hóa Trung Quốc thực sự, một nền văn hóa Thần truyền.”

“Ngoài ra, nhóm Pháp Luân Công đã phát động hành động pháp lý dân sự hiệu quả nhất, ngăn chặn được nhiều thủ phạm của ĐCSTQ đến các nước dân chủ.”

“Trong hơn 70 năm dưới sự cai trị tàn bạo của ĐCSTQ, các học viên Pháp Luân Công đã tìm cách sắp xếp và lưu trữ các tài liệu một cách đầy đủ và chuyên nghiệp nhất về những người bị bức hại. Điều này hết sức quan trọng. Trong khuôn khổ của nền dân chủ tương lai và quá trình tìm kiếm công lý từ ĐCSTQ, đây là điều mà Pháp Luân Công làm tốt nhất.

“Vậy nên, các học viên Pháp Luân Công là nhóm bị bức hại nhiều nhất, nhưng các học viên Pháp Luân Công cũng là nhóm hiệu quả nhất trong việc vạch trần ĐCSTQ trước thế giới,” bà nói. “Cửu bình về Đảng Cộng sản là cách hiệu quả nhất để vạch trần chế độ phản nhân loại của ĐCSTQ.”

“Ngoài ra, các học viên Pháp Luân Công đã phát triển phần mềm để vượt qua sự kiểm duyệt thông tin của ĐCSTQ. Những gì Pháp Luân Công đã làm cho thế giới không thể diễn tả bằng lời. Mỗi người trong số các bạn đều là một anh hùng.”

Giám đốc điều hành của Công ty xuất bản đa quốc gia: Tiếng nói của bạn sẽ khiến ĐCSTQ sụp đổ

e5deb75b613e26a3f78d13d5e98f82bf.jpg

Ông Dean Baxendale, Giám đốc điều hành của Công ty xuất bản đa quốc gia (Optimum Publishing International)

Ông Dean Baxendale, Giám đốc điều hành của Optimum Publishing International, một công ty xuất bản đa quốc gia, phát biểu: “Vào một ngày xuân tuyệt vời này, chúng ta tụ họp để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp tiêu biểu cho Chân-Thiện-Nhẫn. Các bạn tin vào sự thiện lương và lòng nhân đạo, tiếng nói của các bạn bảo vệ các quyền cơ bản của con người. Một ngày nào đó, tiếng nói của các bạn sẽ khiến ĐCSTQ sụp đổ.”

Ông cho biết, trong 5 năm qua, ông đã biết đến những trải nghiệm đau thương của người dân Trung Quốc, “…bao gồm người Hán, người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, người Hồng Kông, người Đài Loan và các học viên Pháp Luân Công ôn hòa. Tất cả họ đều đang phải đối mặt với cùng một mối đe dọa là ĐCSTQ phản nhân loại.” Ông nói rằng nhiều học viên Pháp Luân Công đã trải qua rất nhiều khó khăn để chạy trốn khỏi cuộc bức hại ở Trung Quốc dưới bàn tay của chế độ cộng sản tàn bạo.

Ông nói rằng ĐCSTQ không chỉ đàn áp người dân ở Trung Quốc mà còn kiểm soát người Hoa ở nước ngoài thông qua Ban Công tác Mặt trận Thống nhất và mạng lưới các Hiệp hội người Hoa. “Nếu bạn lên tiếng, bạn sẽ bị nhắm đến. Họ sẽ đe dọa bạn và đe dọa cả người thân của bạn ở Trung Quốc.”

“Chúng ta có chung nhiều mục tiêu như tìm kiếm một môi trường hòa bình, tự do với các cộng đồng lành mạnh và sôi động. Tại Canada đây, chúng ta có thể cố gắng đạt được những gì mình muốn và mình cần trong khi chung sống yên bình và hòa hợp với đồng bào của chúng ta.”

Ông nhấn mạnh việc ghi nhớ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà Pháp Luân Công ủng hộ, nhưng cũng nói rằng ĐCSTQ không liên quan gì đến những từ này, rằng đó là một chế độ chuyên chế độc tài đang cố gắng kiểm soát thế giới.

Cuối cùng, ông Baxendale nói: “Một ngày nào đó, tiếng nói của các bạn sẽ ủng hộ các quyền cơ bản của công dân và con người, và (mong muốn của các bạn) sẽ thành hiện thực. Chế độ ĐCSTQ sẽ sụp đổ!”

Bối cảnh: Ngày Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần đầu tiên được ấn định vào ngày 13 tháng 5 năm 2000, để ghi dấu và tôn vinh việc Đại sư Lý Hồng Chí hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng cùng những tác động tích cực cả về sức khỏe và tinh thần mà môn tu luyện đem lại cho hàng triệu người dân khắp thế giới. Dịp kỷ niệm này còn cho thấy nỗ lực của các học viên trong việc bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng trước cuộc bức hại tàn bạo của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Ngày 13 tháng 5 cũng là ngày sinh của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/9/459763.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/11/208487.html

Đăng ngày 14-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share