Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ tại Canada

[MINH HUỆ 06-05-2023] Ngày 3 tháng 5 vừa qua, nhiều nghị sỹ Canada đã tham dự lễ kỷ niệm 31 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền trên trên Đồi Quốc hội, Nghị sỹ Scott Reid của Đảng Bảo thủ đã cảm thán “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

421fe6de0f5245e401f971678b25b98d.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kỷ niệm 31 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền vào ngày 3 tháng 5, trước Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

4e785b48175fb5891f467174e48cde28.jpg

Nghị sỹ Tom Kmiec (thứ tư từ trái sang), Nghị sỹ Arnold Viersen (giữa) và Nghị sỹ Marc Dalton (thứ tư từ phải sang) cùng các học viên kỷ niệm 31 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền.

c1ad7481724471b06480a7bb17611dba.jpg

Nghị sỹ Ted Falk (thứ hai từ trái sang), Nghị sỹ Garnett Genuis (thứ ba từ trái sang), Nghị sỹ Colin Carrie (thứ tư từ trái sang), Nghị sỹ Pierre Paul-Hus (thứ năm từ trái sang) và các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia buổi lễ kỷ niệm.

14 Nghị sỹ và đại diện của một Nghị sỹ đã tham gia lễ kỷ niệm, bao gồm các Nghị sỹ Judy Sgro, Garnett Genuis, Scott Reid, James Bezan, Ted Falk, Marilyn Gladu, Tom Kmiec, Richard Martel, Colin Carrie, Arnold Viersen, Pierre Paul-Hus, Marc Dalton, Rachel Bendayan, Dan Mays, và đại diện của Nghị sỹ Michael Cooper.

Các thành viên của Nghị viện ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp vì đã giúp Canada và thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn, mọi người không chỉ khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần mà còn duy trì sự bình an của xã hội và hòa bình thế giới. Họ cũng đánh giá cao sức mạnh, sự kiên trì, bền bỉ và thiện tâm mà các học viên đã thể hiện trong cuộc bức hại, và bày tỏ rằng họ sẽ sát cánh cùng các học viên để bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của họ.

Nghị sỹ Đảng Bảo thủ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Nghị sỹ Scott Reid của Đảng Bảo thủ, là thân hữu của các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khi ông được đắc cử lần đầu tiên. Vấn đề đầu tiên ông nêu ra tại Quốc hội năm 2001 là cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

d1ce43f40303c192d3b7e338c2e928b4.jpg

Nghị sỹ Scott Reid của Đảng Bảo thủ phát biểu tại lễ kỷ niệm tại Đồi Quốc hội vào ngày 3 tháng 5 năm 2023.

Nghị sỹ Scott Reid cảm thán: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Làm sao chúng ta có thể không cảm phục trước dũng khí của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc khi đối mặt với cuộc bức hại? Làm sao chúng ta có thể không được truyền cảm hứng bởi những việc làm tốt của các học viên đang làm ở cả Trung Quốc và trên toàn thế giới, và dẫn dắt mọi người thuộc mọi thành phần xã hội đến một cuộc sống tốt đẹp hơn? Họ đã và đang cống hiến những gì tốt đẹp nhất trong truyền thống Trung Quốc và văn hóa Trung Quốc cho toàn thế giới.”

Các bạn mang đến sự thay đổi cho thế giới

Nghị sỹ Judy Sgro, Đồng Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Thân hữu Pháp Luân Công, thay mặt Thủ tướng Trudeau và Đảng Tự do, đã động viên tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia sự kiện. Bà phát biểu: “Xin hãy tiếp tục thông điệp của các bạn về hòa bình và sự điềm tĩnh cần thiết và đây là thành quả của Pháp Luân Đại Pháp.”

0c419968fe531929463092952b6ae197.jpg

Nghị sỹ Judy Sgro, Đồng Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Thân hữu Pháp Luân Công, phát biểu trong lễ kỷ niệm, ngày 3 tháng 5.

Nghị sỹ Sgro phát biểu: “Pháp Luân Đại Pháp đề cao lòng tốt, đề cao việc chúng ta cần đối xử tốt với nhau. Đó là thông điệp mà thế giới cần.”

“Chúng tôi biết cuộc bức hại bất công, sự cầm tù và nạn thu hoạch nội tạng vẫn tiếp tục diễn ra. Những điều đó phải chấm dứt.”

Bà nói rằng Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên tắc của mỗi học viên Pháp Luân Đại Pháp. Canada cần quảng bá Pháp Luân Đại Pháp, toàn thế giới cần quảng bá pháp môn này để phấn đấu vì hòa bình hơn.

Hôm đó ở Ottawa trời mưa suốt, nhưng sau khi lễ kỷ niệm bắt đầu, trời trở nên tạnh ráo. Nghị sỹ Sgro hài hước nói: “Tôi biết trời lạnh và các bạn đã bị ướt. Tôi đã để cho mưa tạnh trong vài phút, và hy vọng chúng ta sẽ có khoảng thời gian nắng đẹp vào buổi chiều.”

Cuối cùng, bà nói: “Hãy giữ vững niềm tin của bạn bởi các bạn đang tạo ra sự khác biệt trên toàn thế giới. Không chỉ ở Canada, không chỉ ở Ottawa hay Toronto, mà trên toàn thế giới.”

Chân-Thiện-Nhẫn là nền tảng của các giá trị

Nghị sỹ James Bezan bày tỏ sự vui mừng khi một lần nữa được tham gia các hoạt động của các học viên để tôn vinh nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

eb1267b9110a9ff79fe2565304778adc.jpg

Nghị sỹ James Bezan phát biểu tại lễ kỷ niệm ở Đồi Quốc hội vào ngày 3 tháng 5.

Nghị sỹ James cho biết, “Pháp môn mà bạn tiếp tục thực hành ở Canada đây phù hợp chặt chẽ với tất cả các giá trị của chúng tôi với tư cách là người Canada. Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn rất vui khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp gọi Canada là quê hương của họ và chia sẻ đức tin, kỷ luật và niềm đam mê vào Pháp Luân Đại Pháp với những người còn lại ở Canada.”

“Cảm ơn vì sự dũng cảm của bạn. Cảm ơn các bạn đã gọi Canada là quê hương mình. Và cảm ơn các bạn đã giúp chúng tôi trở thành một đất nước tốt đẹp hơn nhờ các bạn ở bên chúng tôi ngày hôm nay,” ông phát biểu.

01a994248b6de02e9e9e30ce6e74c734.jpg

Nghị sỹ Ted Falk phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm tại Đồi Quốc hội ngày 3 tháng 5.

Trong bài phát biểu của mình, Nghị sỹ Ted Falk cho biết: “Pháp Luân Công có một số giá trị rất tương đồng với đức tin của tôi, đó là Chân-Thiện-Nhẫn và chung sống hòa bình với nhau. Đây không chỉ là nét đặc trưng của hai hệ thống tín ngưỡng khác nhau mà còn là các giá trị nền tảng của xã hội Canada. Những giá trị và quyền này quá quan trọng để hy sinh trên bệ thờ của đường hướng chính trị.”

Ngày 2-8 tháng 5 là Tuần lễ Sức khỏe Tinh thần ở Canada. Nghị sỹ Richard Martel nói rằng Pháp Luân Đại Pháp bắt nguồn từ giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, đồng thời nâng cao và giúp cải thiện sức khỏe tinh thần.

“Tôi hoan nghênh những nỗ lực của các bạn nhằm thúc đẩy các giá trị phổ quát và những giá trị vô cùng quan trọng về lòng khoan dung, tự do lương tâm và tự do tôn giáo. Những giá trị này thật lý tưởng đối với Canada, và tôi cảm ơn các bạn đã mang đến sự đóng góp này cho đất nước chúng tôi vì một xã hội hòa bình và khoan dung hơn,” ông nói.

10f2263382c5dbd41de9236dcf2e8511.jpg

Nghị sỹ Colin Carrie phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm tại Đồi Quốc hội ngày 3 tháng 5.

Nghị sỹ Colin Carrie phát biểu rằng trong thế giới ngày nay, khi tín ngưỡng tâm linh ngày càng trở nên quan trọng, Pháp Luân Đại Pháp cần được đặc biệt đánh giá cao. Ông cũng nói, “Thật vui khi thấy những người trong ngành chăm sóc sức khỏe ghi nhận tầm quan trọng của thiền định và đức tin mà mỗi người trong số các bạn đang tuân theo.”

“Giờ đây, hơn bao giờ hết, tôi khiêm nhường đứng tại đây để cảm ơn sự dũng khí của các bạn. Cũng như Chân-Thiện-Nhẫn là những đức tính và giá trị mà tất cả chúng tôi ở Canada đây đều phải khắc ghi. Các bạn hãy tiếp tục phát huy những đức tính đó, đặc biệt là trước những thách thức chính trị mà chúng ta đang phải đối mặt hiện nay. Tôi ngưỡng mộ từng người trong số các bạn. Vậy nên, cảm ơn các bạn đã có mặt tại đây. Cảm ơn các bạn đã phổ biến cho các nghị sỹ quốc hội có mặt ở đây hôm nay.”

Khi ông Colin Carrie trở thành nghị sỹ vào năm 2004, một trong những cuộc gặp đầu tiên của ông là gặp các học viên Pháp Luân Công. “Các bạn đã là những người ủng hộ tầm quan trọng của pháp môn mà tất cả các bạn đều vô cùng trân quý. Vì vậy, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy tiếp tục những gì các bạn làm. Chúa phù hộ các bạn!“

Cờ Pháp Luân Đại Pháp sẽ tung bay ở Hamilton

Trong những tuần tiếp theo của tháng 5, lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp sẽ diễn ra ở một số thành phố của Canada, trong đó có lễ thượng cờ ở một số thành phố. Vào ngày 11 tháng 5, lá cờ của Pháp Luân Đại Pháp sẽ lần đầu tiên được kéo lên trước Tòa thị chính Hamilton.

cdaf3a0b157567723a69904b26c192a6.jpg

Nghị sỹ Dan Muys phát biểu trong lễ kỷ niệm tại Đồi Quốc hội ngày 3 tháng 5.

Nghị sỹ Dan Muys của Flamborough-Glanbrook đã phát biểu tại buổi lễ, ông nói: “Thật vinh dự khi được đến đây từ Hamilton, Ontario. Các chữ cái HAMILTON bên ngoài Tòa thị chính cũng sẽ được thắp sáng bởi đèn màu xanh lam, vàng và tím để ghi nhận [sự kiện này]. Do vậy, đó sẽ là một cảnh tượng tuyệt vời.”

Ông nói rằng thật vinh dự khi được hỗ trợ các học viên: “Tôi ủng hộ quyền được tập luyện ở Canada của các bạn. Tôi biết rằng ở một số quốc gia trên thế giới các bạn không được như vậy, và tất nhiên chúng tôi sẽ đấu tranh vì điều đó cho toàn thế giới.”

Ông cho biết thêm: “Thành thật mà nói, bởi vì giá trị Chân-Thiện-Nhẫn thể hiện rõ ở mọi nơi, tôi đã biết điều đó trong nhiều năm khi tôi được giới thiệu [Pháp Luân Đại Pháp] và nói chuyện với nhiều học viên. Tôi luôn ủng hộ các học viên Canada và công việc tuyệt vời mà các bạn đang làm. Vậy nên, cảm ơn các bạn”.

dc18b14a738cb980999fe44143c579eb.jpg

d6187bbf7e3202e6b16b405f210546ec.jpg

996214f045518ecb2ff3c26857baacf0.jpg

4ce4057c5c27af1439b8e70d629dedf7.jpg

Ngày 3 tháng 5 năm 2023, hàng trăm học viên từ miền Đông Canada đã tập trung trước Đồi Quốc hội ở thủ đô Ottawa để kỷ niệm 31 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền.

Các học viên đã tổ chức lễ kỷ niệm 31 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới với cuộc diễu hành của Đoàn nhạc Tian Guo và các màn biểu diễn ca múa nhạc. Trong lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp, các nhà lãnh đạo chính trị các cấp của Canada một lần nữa gửi thư và tuyên bố để chúc mừng sự kiện này.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/6/459690.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/7/208414.html

Đăng ngày 11-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share