Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ tại Canada

[MINH HUỆ 08-05-2023] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kỷ niệm 31 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. 14 Nghị sỹ và đại diện của một nghị sỹ cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ kỷ niệm được tổ chức trước Đồi Quốc hội ở Ottawa vào ngày 3 tháng 5 năm 2023.

Các nghị sỹ tham gia kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp bao gồm Judy Sgro, Garnett Genuis, Scott Reid, James Bezan, Ted Falk, Marilyn Gladu, Tom Kmiec, Richard Martel, Colin Carrie, Arnold Viersen, Pierre Paul-Hus, Marc Dalton, Rachel Bendayan, Dan Mays và đại diện của Nghị sỹ Michael Cooper.

Bộ trưởng Bộ Di trú, Quyền công dân và Người tị nạn thuộc đảng đối lập: Hành động phản bức hại thể hiện sự dũng cảm và kiên trì của các bạn

Nghị sỹ Tom Kmiec, Bộ trưởng Bộ Di trú, Quyền công dân và Người tị nạn của đảng đối lập, phát biểu: “Tôi biết rằng nhiều người trong số các bạn đã bị cả CHND Trung Hoa (Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa) và các đặc vụ của họ trên khắp thế giới bức hại trong một thời gian rất rất dài. Nhưng điều đó lại là minh chứng cho sức mạnh bền bỉ và lòng dũng cảm, sự nhẫn chịu và thiện lương của các bạn, cũng như nhiều giá trị mà Pháp Luân Đại Pháp đại diện ở cả Canada và nước ngoài. Và hôm nay, các bạn sẵn sàng không quản mưa gió tới đây để đứng lên bảo vệ cho niềm tin của mình.”

aea7d0fc0b650b1ce222195ea42bdd39.jpg

Nghị sỹ Tom Kmiec, Bộ trưởng Bộ Di trú, Quốc tịch và Người tị nạn thuộc đảng đối lập, phát biểu trước những người tham dự lễ kỷ niệm.

Ông chúc các học viên một Ngày Pháp Luân Đại Pháp vui vẻ: “Chân-Thiện-Nhẫn mà các bạn đứng lên bảo vệ đã được thể hiện trong ngày hôm nay.”

Thư ký Ủy ban Đối ngoại của Nghị viện: Chúng tôi sát cánh cùng các bạn

Nghị sỹ Rachel Bendayan, Thư ký Ủy ban Đối ngoại của Nghị viện, cho biết: “Đầu tiên, tôi muốn nói về tầm quan trọng của tiếng nói của các bạn đối với chính phủ của chúng tôi. Tôi cũng muốn bày tỏ tình đoàn kết của mình với Pháp Luân Đại Pháp và với tất cả các bạn.”

5f0f5ea28844825054e7b8b895b6a970.jpg

Nghị sỹ Rachel Bendayan, Thư ký Ủy ban Đối ngoại của Nghị viện, phát biểu trong lễ kỷ niệm.

“Tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp và nhiều người trong số các bạn ở đây đang phải chịu đựng dưới bàn tay của chế độ độc tài ở Trung Quốc. Tôi muốn nói rằng chúng tôi sát cánh cùng bạn. Tôi cảm ơn các bạn đã có mặt ở đây hôm nay để chia sẻ câu chuyện của mình với các thành viên chính phủ chúng tôi.”

Bộ trưởng Bộ Tự do Dân sự thuộc đảng đối lập: Kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Nghị sỹ Marilyn Gladu, Bộ trưởng Bộ Tự do Dân sự thuộc đảng đối lập, phát biểu: “Tôi ở đây để bày tỏ tình đoàn kết với rất đông học viên Pháp Luân Đại Pháp có mặt ở đây hôm nay. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Cộng sản Trung Quốc chấm dứt bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ đứng lên và tiếp tục kêu gọi cho quyền tự do không chỉ trên đất nước của mình mà trên khắp thế giới.”

133b6df0475ecf6b43fc2e7463f6d278.jpg

Nghị sỹ Marilyn Gladu, Bộ trưởng Bộ Tự do Dân sự, phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Lòng tốt cuối cùng sẽ chiến thắng áp bức

Trợ lý của Nghị sỹ Michael Cooper đã đọc tuyên bố của ông, “Là một quốc gia, chúng tôi sẽ luôn đứng lên chống lại sự đàn áp tôn giáo đối với bất kỳ nhóm sắc tộc nào. Chúng tôi sẽ đứng lên bảo vệ nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi khâm phục lòng can đảm và quyết tâm của tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người vân tiếp tục thực hành đức tin của họ một cách ôn hòa trong nghịch cảnh và sự chống đối.”

a2060b86098a933e900ff9576d87701d.jpg

Ông Sim Sither, Trợ lý của Nghị sỹ Michael Cooper, đọc tuyên bố của nghị sỹ.

Tuyên bố của Nghị sỹ Michael Cooper cũng cho biết: “Chúng tôi tin rằng lòng tốt của các học viên Pháp Luân Đại Pháp cuối cùng sẽ chiến thắng các thế lực đàn áp và bức hại. Chúng tôi sát cánh cùng cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ họ và đối với bất kỳ hình thức thu hoạch nội tạng nào đang diễn ra, chúng tôi phản đối điều đó. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để chấm dứt điều đó càng sớm càng tốt. Cảm ơn rất nhiều và chúc các bạn một ngày tốt lành.“

Nộp bản kiến nghị của các học viên Pháp Luân Công

Nghị sỹ Marc Dalton của quận Pitt Meadows — Maple Ridge phát biểu: “Cảm ơn vì cách bạn đã đứng lên đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ và cho sự lo lắng của các bạn đối với người nhà hoặc thân quyến ở Trung Quốc, những người đã phải trải qua cuộc bức hại bao gồm cả thu hoạch nội tạng, vốn là điều thật kinh khủng. Các bạn không chỉ đứng lên bảo vệ cho các học viên Pháp Luân Công, mà còn cho người Duy Ngô Nhĩ và những người khác. Nhiều người trong số họ các nhóm thiểu số bị chế độ độc tài cộng sản bức hại. Do vậy, tiếng nói của các bạn rất quan trọng.”

f930cc78894384c51ef1080d1cfb6969.jpg

Nghị sỹ Marc Dalton phát biểu tại lễ kỷ niệm.

“Với tư cách là Nghị sỹ quan tâm đến các bạn, tôi cũng đã thay mặt các bạn đề trình bản kiến ​​​​nghị và sẽ sát cánh cùng bạn.”

4a2085576b9d14353e6b80602aefb56e.jpg

Nghị sỹ Arnold Viersen phát biểu trong buổi lễ.

Nghị sỹ Arnold Viersen phát biểu: “Tôi muốn cảm ơn cộng đồng Pháp Luân Công vì tất cả các bản kiến nghị mà họ đã (gửi) cho tôi trong những năm qua nhằm nâng cao nhận thức về nạn thu hoạch nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại các nhóm tôn giáo thiểu số ở Trung Quốc, và tôi muốn cảm ơn từng người trong số các bạn vì tất cả những gì các bạn đã làm. Mỗi bản kiến ​​nghị, mỗi 25 cái tên mà tôi nhận được trong một bản kiến ​​nghị, cho phép tôi nêu những vấn đề này trước Quốc hội mỗi ngày, vậy nên tôi rất biết ơn sự đóng góp của các bạn.”

Nghị sỹ Garnett Genuis: Cần thực thi đầy đủ Dự luật chống thu hoạch nội tạng sống

Nghị sỹ Garnett Genuis là người ủng hộ và khởi xướng dự luật chống thu hoạch nội tạng sống. Vào tháng 12 năm ngoái, quốc hội khóa 44 cuối cùng đã thông qua Dự luật S-223 nhằm chống lại nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

c2fd2c3fb0b59ffd82c6f577a6e9cf63.jpg

Nghị sỹ Garnett Genuis phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Nghị sỹ Garnett Genuis phát biểu, “Thật là một khoảnh khắc đầy phấn khởi vào tháng 12 năm ngoái và Dự luật S-223 hiện đã trở thành luật. Và tôi biết có rất nhiều người trong số các bạn đã có mặt vào ngày hôm đó cùng với các người anh em của chúng ta từ cộng đồng Duy Ngô Nhĩ, cộng đồng Tây Tạng và các cộng đồng khác, để đấu tranh cho công lý và nhân quyền. Dự luật đã được thông qua và chúng tôi đã có một chuyến thăm ‘giả’ tới đại sứ quán Trung Quốc để chia sẻ với họ về những gì chúng tôi vừa mới đạt được.”

“Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều việc phải làm, bởi vì bạo lực kinh hoàng đối với các học viên Pháp Luân Công, bao gồm cả thu hoạch nội tạng vẫn tiếp diễn.”

“Và việc vận động của chúng tôi bây giờ cần hướng đến việc thực thi đầy đủ dự luật này, khuyến khích các hiệp hội y tế và chính quyền cấp tỉnh thực hiện theo các biện pháp đó để đảm bảo rằng các bác sỹ hiểu rõ về luật mới này cũng như cách xác định cũng như truy tố những người tham gia vào nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và buôn người tới Canada.”

“Bởi vậy, xin cảm ơn vì sự làm chứng dũng cảm và bền bỉ của các bạn ở đây tại Đồi Quốc hội này. Và tôi xin đảm bảo với bạn rằng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ về vấn đề tổ chức và tất cả các vấn đề quan trọng khác.”

Bài viết liên quan:

Ottawa, Canada: Các nghị sỹ và học viên kỷ niệm 31 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền (Phần 1)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/8/459748.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/10/208461.html

Đăng ngày 12-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share