Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-04-2023] Bà Trương Bình, 54 tuổi, một cư dân thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, đã bị Tòa án quận Thành Quan xét xử vào ngày 7 tháng 4 năm 2023 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương gầy gò và rất yếu vì bị tra tấn trong Trại tạm giam Số 1 thành phố Lan Châu, tóc của bà cũng ngả bạc.

Trong phiên tòa có sự hiện diện của hai luật sư. Một người được thẩm phán chủ tọa Lưu Đông Úc chỉ định làm đại diện pháp lý và chỉ đạo phải nhận tội thay cho bà Trương. Luật sư còn lại là người được gia đình bà Trương thuê để bào chữa vô tội cho bà.

Khi gặp luật sư do tòa án chỉ định, gia đình bà Trương yêu cầu ông ta rời đi.

Luật sư của bà Trương lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công. Tất cả vật phẩm Pháp Luân Công mà cảnh sát tịch thu từ thân chủ của ông đều là tài sản cá nhân của bà ấy và bà Trương không gây nguy hại cho bất kỳ ai khi lưu giữ những vật phẩm đó ở trong nhà.

Bà Trương cũng tự bào chữa cho bản thân và khẳng định bà không vi phạm bất kỳ luật nào khi thực hành đức tin của mình–một pháp môn với tiêu chuẩn cốt lõi “Chân-Thiện-Nhẫn”. Thẩm phán Lưu liên tục cắt ngang phần bào chữa của bà.

Bà Trương, một cựu nhân viên của Công ty Đầu tư tín thác tỉnh Cam Túc, đã bị cảnh sát mặc thường phục theo dõi trong khi nói chuyện với người dân ở trên phố vào ngày 9 tháng 5 năm 2022. Cảnh sát chờ sẵn ở một trạm xe buýt và bắt giữ bà ngay sau khi bà vừa xuống xe. Nhà của bà cũng bị lục soát trong ngày hôm đó ngày. Vụ bắt giữ bà được phê chuẩn vào ngày 24 tháng 5.

Trong khi bị giam giữ ở trong trại tạm giam Số 1 thành phố Lan Châu, bà Trương bị tra tấn “xâu lưng” vì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, theo đó bà bị bắt quỳ xuống với hai tay bị còng ra sau lưng, rồi bị xích chặt tay chân lại với nhau khiến bà không thể đứng lên hay nằm xuống. Lính canh xích bà trong tư thế quỳ như vậy trong 20 ngày, trong suốt thời gian đó, mỗi ngày bà chỉ được uống một ít nước và phải vật lộn để sử dụng nhà vệ sinh.

2014-4-29-minghui-kuxing-chuanhouxing-1_jh4vhkh_ojrdgxd.jpg

Tranh vẽ minh họa phương pháp tra tấn “xâu lưng”

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Dương Tuấn Sinh (杨峻生), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa thành phố Lan Châu: +86-931-8718903, +86-931-8718941
Lý Khuê(李奎), Giám đốc trại tạm giam Số 1 thành phố Lan Châu: +86-13399311430
Vương Dục Hiên (王煜轩), Công tố viên. Viện Kiểm sát quận Thành Quan
Lý Hiểu Xuân (李晓春), Chánh án Tòa án quận Thành Quan: +86-931-8522906
Lưu Đông Úc (刘冬郁), Thẩm phán Tòa án quận Thành Quan: +86-931-8522881

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán)

Bài viết liên quan:

Một người phụ nữ Cam Túc bị tra tấn trong lúc bị giam giữ và đang đối mặt với truy tố vì kiên định đức tin

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/12/458721.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/24/208200.html

Đăng ngày 12-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share