Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-04-2023] Gần đây, một người phụ nữ 60 tuổi ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Diêm Lệ Quyên bị bắt tại nhà riêng vào ngày 19 tháng 11 năm 2021. Hơn 10 cuốn sách Pháp Luân Công, một bức ảnh Nhà sáng lập Pháp Luân Công và một máy tính của bà bị tịch thu. Sau khi bị giam trong Trại tạm giữ Vi Tử Câu 10 ngày, bà bị chuyển tới Trại tạm giam Số 4 thành phố Trường Xuân. Bà đã bị từ chối tiếp nhận do tình trạng sức khỏe yếu. Cảnh sát đã để bà được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 3 tháng 12.

Lúc 6 giờ sáng ngày 24 tháng 10 năm 2022, cảnh sát kéo tới nhà bà Diêm và bắt giữ bà với lý do là điều kiện bảo lãnh 1 năm của bà đã kết thúc và bà đã bị Viện Kiểm sát quận Triêu Dương truy tố.

Ban đầu, bà bị giam trong trại tạm giam Số 4 thành phố Trường Xuân, sau đó bị chuyển tới Trại tạm giữ Vi Tử Câu vào ngày 7 tháng 11. Gia đình bà đã nhiều lần gọi điện cho cảnh sát và viện kiểm sát để hỏi về vụ án của bà, nhưng các cuộc gọi của họ thường đều không có ai bắt máy.

Tháng 2 năm 2023, cuối cùng khi có người ở viện kiểm sát trả lời điện thoại, anh ta nói rằng họ chưa nhận được hồ sơ vụ án của bà, ngược lại với điều cảnh sát đã tuyên bố. Hai ngày sau, gia đình gọi điện lần nữa và công tố viên nói rằng họ đã truy tố bà và chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Tòa án quận Triều Dương.

Sau đó, gia đình gọi điện cho tòa án và hỏi về việc luật sư của họ tới gặp bà Diêm. Một nhân viên tòa án nói rằng họ đã chỉ định luật sư cho bà. Gia đình nói rằng họ không chấp nhận luật sư do tòa chỉ định vì những người này thường nhận chỉ đạo phải nhận tội cho các học viên Pháp Luân Công, cho nên gia đình đã tự thuê luật sư. Tòa án hướng dẫn họ tới cục tư pháp địa phương, nhấn mạnh rằng luật sư phải đăng ký với cục tư pháp và cung cấp thông tin theo yêu cầu trước khi được phép đại diện cho bà Diêm.

Trước khi luật sư có thể hoàn thành thủ tục, thẩm phán Vương Á Nam đã kết án bà Diêm 3,5 năm tù mà không thông báo cho gia đình về phiên tòa. Khi gia đình hỏi thẩm phán tại sao bà ta không thông báo cho họ, Vương nói rằng mình đã dán thông tin lên bảng tin tòa án và nếu gia đình không nhìn thấy thì đó là lỗi của họ.

Bà Diêm từng bị bệnh tim nặng và u nang vùng chậu. Thỉnh thoảng bà còn gặp khó khăn khi cầm đũa. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, bà đã hồi phục sức khỏe, bỏ được tính khí nóng nảy và trở nên chu đáo hơn.

Thông tin liên lạc của các cá nhân tham gia bức hại bà Diêm:

Viên Hâm Kiệt (袁鑫杰), cảnh sát: +86-431-84948597
Lữ Kim Minh (吕金明), công tố viên: +86-431-85887059
Vương Á Nam (王亚楠), thẩm phán: +86-431-88559352

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/11/458687.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/18/208117.html

Đăng ngày 10-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share