Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-04-2023] Ngày 26 tháng 4 năm 2023, một cụ bà 78 tuổi ở Thiên Tân đã bị kết án 1 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công. Bà đã kháng cáo bản án.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 22 tháng 7 năm 2022, bà Lưu Chí Mai ở Thiên Tân đã bị bắt giữ sau khi bị báo cảnh sát vì nói với mọi người về Pháp Luân Công trên một quảng trường. Cảnh sát đã khám người bà và lục soát nhà bà. Mặc dù đã để bà tại ngoại nhưng sau đó cảnh sát vẫn triệu tập bà nhiều lần. Họ yêu cầu bà điền thông tin vào một số giấy tờ tại tòa án và nhận một bản cáo trạng vào ngày 5 tháng 12.

Ngày 6 tháng 2 năm 2023, bà Lưu bị xét xử tại Tòa án quận Hà Tây. Thẩm phán chỉ cho phép duy nhất công tố viên lên tiếng trong suốt phiên tòa và hạn chế thời gian bào chữa của chồng bà với tư cách là thân nhân bào chữa.

Ngày 20 tháng 4, bà Lưu đã nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát Lý Quang. Anh ta nói thẩm phán đã yêu cầu anh ta đưa bà đi khám sức khỏe sau 2 ngày nữa.

Ngày 22 tháng 4, bà đã cùng Lý đi khám sức khỏe và được phát hiện bị cao huyết áp nghiêm trọng. Bà đã được về nhà trong ngày hôm đó.

Ngày 26 tháng 4, Lý đưa bà Lưu trở lại tòa án và bà được thông báo đã bị kết án 1 năm tù cùng mức tiền phạt 8.000 nhân dân tệ. Hiện không rõ liệu bà đã bị giam giữ lại hay chưa.

Trước lần bị bắt gần đây nhất, bà Lưu đã từng bị bắt ít nhất 10 lần vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Thời gian bà bị giam giữ lâu nhất từ các lần bắt giữ trước đó là 4 tháng. Cảnh sát đã từng lấy 5 ống máu từ bà ấy mà không cho bà biết mục đích.

Ngoài bà Lưu, chồng bà ông Vương Nhuận Tường, con gái Vương Hải Yến, con trai anh Vương Hải Phong và vợ anh là cô Lữ Thải Vân cũng tu luyện Pháp Luân Công và đã nhiều lần bị giam giữ vì lên tiếng cho đức tin của mình. Chồng bà Lưu đã từng bị giam 6 tháng. Con trai của họ bị kết án 3 năm 3 tháng trong trại lao động cưỡng bức.

Có lần, con gái cùng con dâu bà bị bắt cùng nhau. Cả hai đứa con sơ sinh của họ đều bị đưa đến đồn công an cùng với mẹ chúng. Cảnh sát đã bỏ đói cả hai người phụ nữ trong hai ngày, điều này khiến họ không đủ sữa cho con bú.

Năm 2018, cô Vương Hải Yến đã bị kết án 4 năm 3 tháng tù vì dán áp phích Pháp Luân Công. Tinh thần cô trở nên thất thường sau khi bị cưỡng ép dùng thuốc độc trong tù. Ba tháng sau khi được trả tự do, cô đã hoàn toàn suy sụp tinh thần và đến nay vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Thông tin của những thủ phạm bức hại:

Thì Quang (时光), thẩm phán chủ tọa của Tòa án quận Hà Tây
Trần Hồng Hựu (陈红佑), thẩm phán của Tòa án quận Hà Tây
Tào Quế Cầm (曹桂琴), thẩm phán của Tòa án quận Hà Tây

Báo cáo liên quan:

Một cụ bà 78 tuổi bị chính quyền xét xử vì kiên định đức tin

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/28/459298.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/3/208347.html

Đăng ngày 11-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share