Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-03-2023]

Kể từ khi Lưu Ngạn Tháp và Thượng Hồng Đào bắt đầu giữ chức bí thư và phó bí thư của Ủy ban Chính trị và Luật pháp (UBCTLP) tại thành phố Triệu Nguyên, tỉnh Sơn Đông vào đầu năm 2022, họ đã hợp tác chặt chẽ với Phòng 610 thành phố Triệu Nguyên, điều phối các cơ quan cảnh sát và tư pháp địa phương để tăng cường bức hại các học viên Pháp Luân Công trong thành phố.

Khi Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, ra lệnh tiến hành chiến dịch xóa bỏ Pháp Luân Công vào năm 1999, ông ta đã chỉ định UBCTLP, một cơ quan đứng ngoài vòng pháp luật giám sát các sở tư pháp và công an, và Phòng 610, một cơ quan cũng đứng ngoài vòng pháp luật, phụ trách về cuộc đàn áp này.

Vào tháng 2 năm 2023, UBCTLP và Phòng 610 thành phố Triệu Nguyên đã thuê những kẻ lưu manh thất nghiệp để giám sát các học viên Pháp Luân Công địa phương và những nỗ lực của họ nhằm nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp tín ngưỡng của mình. Bất kỳ học viên nào nói chuyện với người khác tại các chợ địa phương sẽ bị những kẻ lưu manh này tiếp cận và hỏi về nội dung của cuộc nói chuyện.

Khi những kẻ lưu manh này xác định được các học viên Pháp Luân Công, một số người trong họ giả vờ muốn nghe họ nói về việc Pháp Luân Công đang bị bức hại như thế nào. Ngay sau khi các học viên chia sẻ một số tư liệu thông tin với họ, họ lập tức chụp ảnh các học viên, khoác lên cái áo vest đỏ có dòng chữ “Hiệp hội chống giáo phái” và lục soát túi xách của các học viên. Nếu các học viên từ chối hợp tác, những người này sẽ giữ họ và gọi cảnh sát. Một số học viên đã bị bắt theo cách này trong vài tháng qua.

Một số kẻ lưu manh này được lệnh đóng chốt ở bên ngoài nhà của các học viên để theo dõi và sách nhiễu họ và gia đình họ; một số đến nơi làm việc của con cái các học viên để đe dọa họ hoặc người quản lý của họ; một số gọi điện đến gia đình của các học viên để quấy rối họ, khiến gia đình họ không thể sống một cuộc sống yên bình.

Vào năm 2022, gần 30 trường hợp học viên Pháp Luân Công ở Triệu Nguyên bị bắt giữ đã được Minh Huệ (Minghui.org) báo cáo. Gần 70 học viên đã bị các nhân viên đến từ các thị trấn, ủy ban khu dân cư và các văn phòng thôn xã sách nhiễu tại nhà của họ hoặc qua điện thoại. Trong số đó, bà Viên Hy Mai đã bị sách nhiễu 8 lần và bà Đoàn Thục Anh bị sách nhiễu hơn 10 lần.

Ông Đỗ Chân Thiên, ông Bành Lạc Khoan và bà Giang Quý Tu bị kết án vào năm 2022; ông Vương Hoa Dương đã bị truy tố; và các trường hợp chống lại ông Lư Luân Văn và vợ ông là bà Dương Tác Quyên, gần đây đã được trình lên viện kiểm sát. Do kiểm duyệt thông tin, nhiều trường hợp bức hại vẫn chưa được báo cáo.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/30/458288.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/20/208145.html

Đăng ngày 30-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share