Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-03-2023] Anh Lý Đức Sinh (22 tuổi) ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án 4 năm tù vì lên tiếng cho Pháp Luân Công. Hai tháng sau khi anh bị chuyển đến nhà tù, người cha 55 tuổi của anh, ông Lý Ái Dân, cũng nhận được thông báo sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 31 tháng 3 năm 2023, vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bản án của người con trai

Ngày 21 tháng 6 năm 2023, anh Lý Đức Sinh đã đổi 30 tờ 1 tệ lấy 3 tờ 10 tệ tại một cửa hàng. Khi phát hiện ra những tờ tiền này có in thông tin về Pháp Luân Công, chủ cửa hàng họ Châu đã trình báo anh. Ba ngày sau, cảnh sát bắt giữ anh và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in, điện thoại di động, ổ đĩa flash, cũng như tiền giấy có in các thông điệp Pháp Luân Công của anh.

Do kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công đã in thông điệp trên tiền giấy để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Sau đó, ông chủ họ Châu kia đã nhận được khoản tiền thưởng 6.000 nhân dân tệ từ “Hiệp hội phản tà giáo” địa phương, được bảo trợ bởi Ủy ban Chính trị và Pháp luật, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được giao nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại.

Ban đầu, anh Lý bị đưa đến Đồn Công an Hoa Châu và sau đó là Trại tạm giam quận Hải Châu. Vụ bắt giữ anh đã được Viện Kiểm sát quận Hải Châu phê chuẩn vào ngày 26 tháng 7 năm 2021.

Thẩm phán Vương Khiết của Tòa án quận Hải Châu đã kết án anh Lý 4 năm tù với khoản tiền phạt 5.000 nhân dân tệ. Anh đã bị đưa đến Nhà tù Bắc Giang vào ngày 11 tháng 1 năm 2023.

Người cha bị truy tố

Ông Lý Ái Dân bị bắt cùng ngày với con trai và đã được tại ngoại vào ngày 22 tháng 7 năm 2021, sau 1 tháng bị giam ở trong trại tạm giam quận Hải Châu. Tòa án quận Hải Châu ban đầu dự kiến xét xử vụ án của ông vào ngày 28 tháng 7 năm 2022, nhưng đã tạm hoãn đến ngày 31 tháng 3 năm 2023 vì sự phong tỏa do COVID.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Diệp Sỹ Kiên (叶仕坚), đồn trưởng của Đồn Công an Hải Châu: +86-20-89888709, +86-20-89888836
Vương Khiết (王洁), chủ tọa phiên tòa của Tòa án quận Hải Châu: +86-18126766736
Giả Tồn Cẩm (贾存锦), thẩm phán của Tòa án quận Hải Châu
Y Hải Quân (衣海君), thẩm phán của Tòa án quận Hải Châu
Lâm Kế Thâm (林继深), công tố viên của Viện kiểm sát quận Hải Châu: +86-20-89017715

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/22/458004.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/28/207847.html

Đăng ngày 07-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share