Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2023]

Tên: Trương Tĩnh (张静)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 66
Thành Phố: Hà Trạch
Tỉnh: Sơn Đông
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: Ngày 2 tháng 2 năm 2023
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng:Ngày 27 tháng 11 năm 2018
Nơi giam giữ cuối cùng:Trại tạm giam thành phố Hà Trạch

Ngay sau khi bà Trương Tĩnh bị bắt vào năm 2018 vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, bà bị suy tim nặng và có lần đã ở bên cửa tử. Chưa đầy 1 năm sau khi bà được tại ngoại, tòa án địa phương đã kết án bà 3,5 năm tù và tòa án cấp cao hơn cũng bác kháng cáo của bà.

Do tình trạng sức khỏe nên bà Trương chưa lập tức bị bắt để chấp hành án. Kể từ tháng 4 năm 2020, sức khỏe của bà ngày một kém đi và đã nhiều lần phải cấp cứu. Sau 3 năm chống chọi với bệnh tật, người phụ nữ ở huyện Cự Dã, tỉnh Sơn Đông này đã qua đời vào ngày 2 tháng 2 năm 2023, hưởng dương 66 tuổi.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bản án mới nhất của bà Trương bắt nguồn từ vụ một vụ bắt giữ vào ngày 9 tháng 11 năm 2017 vì chăm sóc cho một học viên Pháp Luân Công khác ở địa phương đang gặp vấn đề về sức khỏe. Bà Trương đã tuyệt thực và được trả tự do sau 3 ngày mà không phải chấp hành quyết định tạm giam 15 ngày mà cảnh sát ban hành.

Cảnh sát đã cố gắng bắt giữ bà Trương một lần nữa vào ngày 11 tháng 10 năm 2018, với lý do việc giam giữ bà năm ngoái chưa được thi hành xong. Bà Trương đã thoát được vụ bắt giữ vì bà không có nhà khi cảnh sát đến, nhưng kể từ đó bà buộc phải sống lưu lạc để thoát khỏi bàn tay cảnh sát.

Trong thời gian sống xa nhà, bà đã viết thư tay gửi cho cảnh sát và kêu gọi họ ngừng tham gia vào cuộc bức hại. Cảnh sát đã xác định được vị trí của bà thông qua lá thư và bắt giữ bà vào ngày 27 tháng 11 năm 2018. Vụ bắt giữ bà đã được Viện kiểm sát huyện Cự Dã phê chuẩn vào 20 ngày sau đó.

Ở trong trại tạm giam thành phố Hà Trạch, bà Trương bị suy tim nặng và sưng phù toàn thân. Gia đình và luật sư của bà đã nhiều lần hối thúc Viện Kiểm sát huyện Cự Dã trả tự do cho bà, nhưng công tố viên đã từ chối và chuyển vụ án của bà tới Viện Kiểm sát huyện Tào. Mặc dù ngày 19 tháng 1 năm 2019, Viện Kiểm sát huyện Tào đã cho bà Trương được tại ngoại, nhưng họ không hủy bỏ vụ án mà vẫn tiếp tục truy tố bà.

Tòa án huyện Tào đã kết án bà Trương 3,5 năm tù và phạt tiền 10.000 nhân dân tệ. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Hà Trạch, nhưng cơ quan này đã phán bà y án. Do tình trạng sức khỏe của bà Trương, tòa án tạm thời hoãn thi hành án đối với bà.

Đến tháng 1 năm 2020, cảnh sát kéo đến sách nhiễu và lục soát nhà bà Trương, sau khi bà bị trình báo vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Trong vài tháng tiếp đó, sức khỏe của bà nhanh chóng xấu đi và phải nhập viện vào tháng 4 năm 2020. Trong khi đó, cảnh sát đã ra lệnh cho công ty mà trước kia bà công tác đình chỉ lương hưu và bảo hiểm y tế của bà. Các con của bà phải tự trang trải toàn bộ khoản tiền 150.000 nhân dân tệ chi phí y tế cho bà trong 3 năm tiếp theo.

Trong khi bà Trương nằm liệt giường, Bàng Hân, nguyên đội trưởng của Đội An ninh Nội địa quận Cự Dã, đã chỉ thị cho cảnh sát sách nhiễu bà Trương và gia đình bà, điều này khiến gia đình bà vô cùng phẫn nộ.

Bà Trương đã hàm oan qua đời vào tối ngày 2 tháng 2 năm 2023.

Bức hại trước đây

Bà Trương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Bà tin rằng pháp môn tu luyện này đã chữa khỏi bệnh viêm cơ tim, viêm khớp và viêm amidan nặng cho bà. Bà chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công để hành xử và đã thay đổi tính tình nóng nảy của mình và hàn gắn mối quan hệ căng thẳng với mẹ chồng.

Khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà đã 3 lần đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, nhưng lần nào bà cũng bị cảnh sát bắt giữ và đánh đập tàn nhẫn.

Vì đã viết một lá thư giảng chân tướng Pháp Luân Công, bà Trương đã bị bắt vào năm 2000 và bị giam 18 ngày. Bà lại bị bắt vào ngày 21 tháng 6 năm 2001 vì tham dự Pháp hội của các học viên Pháp Luân Công. Cảnh sát đã phi pháp phạt bà lao động cưỡng bức 3 năm, nhưng trại đã từ chối tiếp nhận bà do tình trạng sức khỏe của bà.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Bàng Hân (庞欣), nguyên đội trưởng của Đội An ninh Nội địa huyện Cự Dã: +86-13953066885
Vương Kim Chiến (王金战), đồn trưởng của Đồn Công an Nam Thành: +86-13953056156
Đồn Công an thị trấn Chương Phùng: +86-530-3334273

Bài liên quan:

Người phụ nữ tỉnh Sơn Đông bị kết án 3,5 năm vì đức tin của mình

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/21/457000.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/22/207431.html

Đăng ngày 12-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share