Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-02-2023] Gần đây Minghui.org đã xác nhận được rằng bà Lưu Nhất Đào ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây đã bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tây để thụ án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Trước đó, bà từng bị lĩnh án 13 năm tù vào năm 2009.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lưu (50 tuổi), một cựu giảng viên Đại học Phát thanh Truyền hình Giang Tây, đã bị bắt giữ vào năm 2022 sau khi bị một nhân viên giao hàng không hiểu chân tướng trình báo cảnh sát vì [bà] nói với anh ta về Pháp Luân Công. Bà đã liên tục bị tù nhân cùng buồng giam đánh đập và chửi rủa khi ở trong Trại tạm giam Số 1 Thành phố Nam Xương.

Vài tháng sau, tòa án địa phương bí mật kết án bà 3,5 năm tù. Những chi tiết khác về vụ án của bà hiện vẫn đang được điều tra.

Bà Lưu từng bị bắt vào ngày 8 tháng 5 năm 2008 vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Tòa án Quận Thanh Vân Phổ đã kết án bà 13 năm tù vào tháng 2 năm 2009. Bà được thả vào năm 2015 sau khi thụ án 6 năm ở Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tây.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/23/457054.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/2/207524.html

Đăng ngày 09-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share