Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-02-2023] Ngày 18 tháng 1 năm 2023, gia đình của cư dân 73 tuổi ở thành phố Đại An, tỉnh Cát Lâm mới hay tin rằng người thân yêu của họ đã bị chuyển tới nhà tù từ 3 ngày trước để thụ án 10 tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Nhà chức trách từ chối cung cấp thông tin về bản án hay nhà tù mà bà bị đưa tới.

Pháp Luân Công, còn dược gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 15 tháng 7 năm 2022, cảnh sát mặc thường phục mạo xưng là nhân viên điều tra dân số để lừa bà mở cửa và bắt giữ bà tại nhà. Nhiều người hàng xóm đã nghe thấy tiếng la hét của bà trong vụ bắt giữ. Kể từ đó, gia đình vẫn chưa được phép vào thăm bà dù chỉ một lần.

Trước vụ bắt giữ gần nhất này, bà thường hay bị ngất do những ngược đãi mà bà đã phải chịu đựng trong lần cầm tù oan sai trước đó (cũng vì kiên định đức tin của mình). Hiện gia đình đang rất lo lắng cho bà.

Bức hại trong quá khứ

Bà Trương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1997. Ngay sau khi bà học luyện, bệnh dạ dày nặng và các bệnh khác của bà đều biến mất. Bởi từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, bà nhiều lần bị chính quyền nhắm mục tiêu trong hơn 20 năm qua.

Bà Trương bị bắt giữ lần đầu vào ngày 8 tháng 11 năm 2000 trong khi đang tới chơi nhà em gái. Bà bị giam tại Trại tạm giam thành phố Bạch Thành trong 103 ngày và sau đó bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức. Ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Ấm Mã Hà, bà bị cưỡng chế trồng rau và làm các công việc đồng áng khác.

Ngày 10 tháng 11 năm 2001, ngày đầu tiên bà bị chuyển tới Trại Lao động Cưỡng bức Hắc Chủy Tử, 7 tù nhân đã yêu cầu bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Họ đe dọa sẽ đánh đập bà nếu bà không tuân thủ. Bà gặp vấn đề nghiêm trọng về tim và được bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế vào ngày 10 tháng 12 năm 2001.

Bà Trương bị bắt giữ một lần nữa cùng con gái bà là cô Vương Hồng Ngạn vào ngày 9 tháng 10 năm 2017. Bà bị ngất vài lần khi ở trong trại tạm giam huyện Trấn Lãi và phải nhập viện. Tháng 5 năm 2018, bà bị kết án 2 năm tù cùng 2 năm quản chế và con gái bà bị kết án 4 năm tù; mỗi người bị phạt tiền 5.000 nhân dân tệ.

Vợ cùng con gái bị bắt giữ là một cú sốc nặng đối với chồng bà Trương. Không lâu sau ông đã qua đời. Bà Trương phải sống một mình kể từ khi được trả tự do vào mùa thu năm 2018.

Bài liên quan:

Cảnh sát bắt giữ người phụ nữ 72 tuổi sống một mình chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/10/456630.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/16/207352.html

Đăng ngày 03-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share