Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-08-2022] Sáng ngày 15 tháng 7 năm 2022, hai cảnh sát đến gõ cửa nhà bà Trương Phượng Linh và nói rằng họ đang tiến hành một cuộc điều tra dân số. Sau khi người phụ nữ 72 tuổi này ra mở cửa, một nhóm cảnh sát ập vào và bắt giữ bà. Họ lục soát nhà và bắt giữ bà. Nhiều người hàng xóm cho biết họ đã nghe thấy tiếng kêu gào của bà trong vụ bắt giữ.

Bà Trương, một cư dân của thành phố Đại An, tỉnh Cát Lâm, hiện đang bị giam trong Trại tạm giam thành phố Bạch Thành. Bà đang phải đối mặt với việc bị truy tố sau khi cảnh sát chuyển hồ sơ của bà cho Viện Kiểm sát thành phố Đại An.

Khi hay tin bà Trương bị bắt, con trai bà vội vã trở về nhà nhưng rồi bản thân anh cũng bị bắt và giam trong Đồn Công an Kim Hoa vì cáo buộc “gây rối cản trở việc thực thi pháp luật”. Anh được thả vào khoảng 7 giờ tối cùng ngày.

Trong ngày hôm đó còn có bốn học viên khác cũng bị bắt giữ, bao gồm ông Wei Jingran, bà Wang Xuemei, bà Li Yanqiu và vợ ông Wang Cai (không rõ tên). Hiện chưa có thông tin về tình trạng hiện tại của bà Wang Xuemei, còn ba học viên khác đã được thả tại thời điểm viết bài.

Bức hại trong quá khứ đối với bà Trương và con gái

Trước đó, cảnh sát đã cạy cửa nhà bà Trương và bắt giữ bà cùng con gái bà là cô Vương Hồng Ngạn vào ngày 9 tháng 10 năm 2017. Cảnh sát lấy đi máy tính và máy in của bà Trương.

Cảnh sát nhanh chóng chuyển hồ sơ của họ tới Viện Kiểm sát thành phố Đào Nam, và cơ quan này đã phê chuẩn bắt giữ họ vào tháng 12 năm 2017. Tòa án thành phố Đào Nam đã kết án bà Trương 2 năm tù với 2 năm quản chế, cô Vương 4 năm tù vào tháng 5 năm 2018, và mỗi người bị phạt 5.000 nhân dân tệ.

Việc cả vợ và con gái bị bắt giữ đã giáng một đòn nặng xuống chồng bà Trương, và ông đã nhanh chóng qua đời không lâu sau đó. Bà Trương đã sống một mình kể từ khi sau khi được thả vào mùa thu năm 2018. Một năm bị giam giữ cũng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của bà và đã từng có thời điểm bà rơi vào tình trạng nguy kịch. Trong mấy năm vừa qua, thỉnh thoảng bà cũng bị ngất xỉu. Gia đình hiện đang rất lo lắng cho bà.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Trương Hoa (张华), viện trưởng của Viện kiểm sát thành phố Đại An: + 86-436-5292281, + 86-13804364886
Trần Á Phú (陈亚富), nhân viên của Viện kiểm sát thành phố Đại An: + 86-13596850856
Tôn Chí Phong (孙志峰), thẩm phán của Tòa án thành phố Đại An: + 86-13843637675, + 86-17604365132

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/2/447127.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/10/202715.html

Đăng ngày 14-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share