Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-02-2023] Bà Dương Vân Kiệt (55 tuổi) ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị biệt giam 7 tháng qua, kể từ khi bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Gần đây, gia đình bà Dương đã xác nhận được rằng bà đã bị xét xử tại Trại tạm giam Số 4 Thành phố Trường Xuân vào ngày 21 tháng 11 năm 2022, nhưng họ không biết liệu bà đã bị kết án hay chưa, vì cả gia đình và luật sư đều không được vào thăm bà.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 13 tháng 6 năm 2022, ngay khi bà Dương vừa rời khỏi nhà, 5 cảnh sát mặc thường phục chờ sẵn bên ngoài lao vào bắt giữ bà. Họ xông vào nhà bà mà không hề xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận hay lệnh khám xét, và tiến hành lục soát và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp của bà. Cảnh sát còn tháo biển số xe để tránh bại lộ danh tính.

Sau đó, bà Dương xác nhận rằng họ là người của Đồn Công an Đường Trùng Khánh. Trong 2 ngày bà bị giữ ở đồn, cảnh sát không hề thông báo cho gia đình bà. Mãi đến khi họ trình báo việc bà mất tích, họ mới biết bà đang bị giam giữ. Bà Dương được thả vào khoảng 3 giờ chiều ngày 15 tháng 6.

Ngày 4 tháng 7 năm 2022, cảnh sát lại bắt bà Dương và đưa bà đến trại tạm giam Số 4 Thành phố Trường Xuân. Họ cáo buộc bà tội “lật đổ chính quyền” vì đã truyền bá Pháp Luân Công bên ngoài Bệnh viện Số 1 Đại học Cát Lâm. Họ cũng đe dọa sẽ kết án bà.

Ngày 21 tháng 11 năm 2022, Tòa án Quận Khoan Thành đã tổ chức xét xử vụ án của bà Dương nhưng không cho phép người nhà bà tham dự. Một người trong cuộc cho biết, bà Dương kiên quyết không nhận tội hoặc thỏa hiệp với thẩm phán, họ đã đe dọa sẽ đưa vụ án của bà lên cấp cao hơn, có khả năng cao sẽ bị kết án tù nặng hơn.

Vì gia đình và luật sư của bà Dương đều bị cấm đến thăm bà, họ không biết tình hình hiện tại của bà ở trong trại tạm giam hay tình trạng vụ án.

Cả gia đình bị bức hại

Trước khổ nạn mới đây nhất, bà Dương từng bị lĩnh án 2 năm lao động cưỡng bức và bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não.

Ngoài bà, bốn thành viên khác trong gia đình bà cũng đã bị chính quyền nhắm đến vì có chung đức tin vào Pháp Luân Công, kể từ khi cuộc bức hại xảy ra.

Em gái của bà Dương là bà Dương Tông Anh đã bị bắt ít nhất 12 lần và lĩnh 2 án lao động. Bà đã hàm oan qua đời vì bị bức hại vào tháng 4 năm 2014, ở tuổi 45

Em rể bà Dương là ông Trần Thiên Kiệt (chồng bà Dương Tông Anh), đã bị lĩnh án 1 năm lao động cưỡng bức vào năm 2000 và bị kết án 11 năm vào năm 2002. Ông đã bị tra tấn với đủ mọi hình thức trong khi bị giam giữ.

Anh trai của bà, ông Dương Tông Ba, cũng bị bắt giữ nhiều lần. Ông bị lĩnh án 1 năm lao động cưỡng bức vào năm 2000 và bị kết án 1 năm tù vào năm 2016.

Em trai của bà, anh Dương Tông Hải, cũng từng bị lĩnh án 1 năm lao động cưỡng bức và buộc phải sống xa nhà để trốn tránh cảnh sát.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/5/456466.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/10/207267.html

Đăng ngày 02-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share