Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-09-2022] Sau khi bà Mạc Lợi Quỳnh bị kết án 19 tháng tù và phạt 5.000 nhân dân tệ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, công tố viên liền phàn nàn rằng bản án “quá nhẹ” và đã kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn. Gần đây, tòa án cấp cao hơn đã tăng thời hạn bản án của bà lên thành 2,5 năm và phạt tiền phạt 10.000 nhân dân tệ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

e7f8477b36be9f34b80cae33f90ec220.jpg

Bà Mạc Lợi Quỳnh

Bà Mạc (52 tuổi) là người gốc thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam. Bà làm việc tại tỉnh Quảng Đông với vai trò quản lý tài chính. Đầu tháng 2 năm 2021, bà trở về quê nhà ở Tương Đàm để đón Tết Nguyên đán cùng cha mẹ và con trai.

Khoảng vào lúc 8:30 tối ngày 5 tháng 2 năm 2021, trong khi đang đi bộ trên phố bà Mạc tình cờ gặp một người cùng thôn tên Lý Cường. Khi trở về, Lý thấy trên cửa nhà có một cuốn tài liệu Pháp Luân Công và liền cho rằng là bà Mạc đã để ở đó (bởi Lý biết bà Mạc là học viên), nên đã báo bà với cảnh sát.

Ban đầu, Lý báo với một cán bộ thôn tên Trương Lập Trân và trợ lý cảnh sát Trương Dũng. Sau đó Trương Dũng báo với Dương Giai, phó đồn trưởng của Đồn Công an Dương Gia Kiều.

Ngay sau đó, Dương và Trương Dũng đã chặn đường bà Mạc và tịch thu một cuốn sách Đại Pháp (sách của Pháp Luân Công) của bà và một chiếc túi có đựng tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Cảnh sát cũng lục soát nơi ở của bà ở Tương Đàm, nhưng không tìm thấy bất kỳ tài liệu nào liên quan đến Pháp Luân Công.

Cảnh sát lục soát khắp thôn và tìm thấy 3 cuốn tài liệu Pháp Luân Công. Mặc dù không ai nhìn thấy bà Mạc phân phát số tài liệu đó, nhưng cảnh sát vẫn cáo buộc là do bà làm và chuyển hồ sơ của bà tới Viện Kiểm sát huyện Tương Đàm.

Công tố viên Trương Hồng Quân đã phê chuẩn vụ bắt giữ bà Mạc vào ngày 1 tháng 3. Sau đó, Trương đã chuyển hồ sơ của bà tới Viện Kiểm sát quận Vũ Hồ vào đầu tháng 5. Một công tố viên mới tên là Mã Khiết Đình sau đó đã tiếp nhận vụ án và truy tố bà Mạc vào ngày 3 tháng 6, trước khi chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Tòa án quận Vũ Hồ.

Mẹ của bà Mạc (ngoài 80 tuổi) và các thành viên khác trong gia đình thường xuyên đi tới đồn công an, viện kiểm sát và tòa án để yêu cầu thả bà, nhưng vô ích.

Tòa án quận Vũ Hồ đã tổ chức xét xử vụ án của bà Mạc qua video vào ngày 28 tháng 6 năm 2022. Hai luật sư đã biện hộ vô tội cho bà và bà cũng tự biên hộ cho mình.

Chủ tọa phiên tòa Trương Trạm đã kết án bà Mạc 19 tháng tù và phạt tiền 5.000 nhân dân tệ vào ngày 27 tháng 7 mà không thông báo cho các luật sư của bà. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát quận Vũ Hồ đã chỉ trích tòa án tuyên bà bản án quá nhẹ và tiến hành nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Tương Đàm vào ngày 4 tháng 8. Họ yêu cầu tòa án cấp cao hơn này kết án bà Mạc 3 năm tù hoặc lâu hơn và cáo buộc bà phạm tội nhiều lần vì bà từng bị kết án 9 năm tù vào năm 2003 vì tu luyện Pháp Luân Công, nhưng thực tế bà đã không nhận tội.

Tòa án Trung cấp thành phố Tương Đàm đã tổ chức phiên xử vụ án của bà Mạc vào ngày 23 tháng 8. Các luật sư của bà, ông Trần và ông Tạ Yến Ích, chỉ ra rằng công tố viên đã không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy bà Mã đã “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” (một cái cớ tiêu chuẩn được chính quyền cộng sản Trung Quốc sử dụng để hình sự hóa Pháp Luân Công), và chỉ ra rằng ngay cả khi bà ấy phân phát tài liệu Pháp Luân Công, thì việc làm ấy cũng không vi phạm bất kỳ luật nào.

Ngày 30 tháng 8, tòa án cấp cao hơn này đã tăng mức án của bà thêm 11 tháng tù và phạt tiền 5.000 nhân dân tệ mà không thông báo cho các luật sư của bà.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Chu Phu Lâm (周孚林), thẩm phán chủ tọa của Tòa án Trung cấp thành phố Tương Đàm: +86-731-58583227, +86-15197195701
Đường Thiết Tương (唐铁湘), thẩm phán của Tòa án Trung cấp thành phố Tương Đàm
Từ Huy (徐辉), thẩm phán của Tòa án Trung cấp thành phố Tương Đàm
Ngô Hạo Vĩ (吴浩伟), thư ký của Tòa án Trung cấp thành phố Tương Đàm
Chu Dật Hoa (周轶华), công tố viên của Viện Kiểm sát thành phố Tương Đàm

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Một người phụ nữ 52 tuổi bị kết án 19 tháng tù vì kiên định đức tin, công tố viên cho rằng bản án “quá nhẹ” và kháng cáo

Một nhà quản lý tài chính đã bị giam giữ một năm và đang bị buộc tội vì tu luyện Pháp Luân Công

Sau 9 năm bị giam giữ, một cựu kế toán lại bị bắt vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/9/449150.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/25/204010.html

Đăng ngày 03-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share