Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-08-2022] Tháng 8 vừa qua, một người phụ nữ 73 tuổi đã bị kết án 1,5 năm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Trước bản án lần này, bà từng bị kết án 1 năm tù vào 6 năm trước, cũng chỉ vì kiên định đức tin của mình.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

dcfec6214030d968783854964c9de813.jpg

Bà Tất Quế Anh

Bà Tất Quế Anh ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt vào ngày 14 tháng 12 năm 2021. Một cảnh sát đã cho bà xem một đoạn video giám sát ghi cảnh bà đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Máy tính bảng, điện thoại di động và các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công của bà đã bị tịch thu.

Bà Tất bị đưa đến Trại tạm giam Đan Đông vào ngày hôm sau. Cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Viện Kiểm sát Chấn An vào tháng 1 năm 2022. Sau đó, viện này đã truy tố và chuyển hồ sơ của tới Tòa án quận.

Trong phiên xét xử đầu tiên của bà (không rõ ngày tháng), tòa không thông báo tới gia đình bà về phiên xét xử, với lý do đại dịch COVID-19. Bà Tất bị đưa ra xét xử lần hai vào ngày 17 tháng 8 năm 2022, và đã bị kết án 1,5 năm tù.

Bà Tất mở một cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Với đồ ăn chất lượng và giá cả hợp lý, cửa hàng của bà kinh doanh rất tốt và nhận được sự khen ngợi của mọi người. Bà Tất đã được thụ ích to lớn cả tâm lẫn thân nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Mặc dù đã ngoài 70 tuổi, bà vẫn có thể vác một bao gạo nặng 25 kg lên tầng 5.

Kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại, các nhân viên chính quyền thường theo dõi cuộc sống hàng ngày và nghe lén điện thoại cố định của bà. Để tránh bị bức hại, bà đã phải chuyển nơi ở từ thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang về quê nhà ở Đan Đông (cùng tỉnh).

Ngày 14 tháng 6 năm 2016, bà Tát bị bắt sau khi bị báo cảnh sát vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công, và bị giam trong trại tạm giam Đan Đông. Sau đó, Tòa án quận Nguyên Bảo đã kết án bà 1 năm tù và phạt 5.000 nhân dân tệ vào ngày 28 tháng 9 năm 2016. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Đan Đông, nhưng cơ quan này đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà.

Bà Tất bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vào ngày 14 tháng 2 năm 2017. Hai tù nhân giám sát 24/24 và cấm bà ngủ. Bà bị phù toàn thân, đặc biệt là ở cẳng chân và bàn chân do tra tấn.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Ninh Vĩ (宁伟), chánh án, Tòa án quận Chấn An: +86-13942587528
Vương Đức Toàn (王德全), viện trưởng, Viện Kiểm sát quận Chấn An: +86-15941511666
Vương Hải Bân (王海斌), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa quận Chấn Hưng: +86-13841591159
Khang Đại Vĩ (康大伟), đồn trưởng, Đồn Công an Vĩnh Xương: +86-17641585217
Vu Vân Bằng (于云鹏), cảnh sát của Đồn Công an Vĩnh Xương: +86-15141567420

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/22/447966.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/25/202949.html

Đăng ngày 02-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share