[MINH HUỆ 07-08-2022]

Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

Một cư dân 73 tuổi ở thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, đã bị kết án 5 năm tù vào ngày 25 tháng 10 năm 2021 vì tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Trình Mỹ Hoa đã bị bắt tại nhà trong một cuộc càn quét của cảnh sát vào tối ngày 11 tháng 4 năm 2021. Bà bị tịch thu các sách Pháp Luân Công và những tư liệu liên quan. Ngoài bà, còn có 10 học viên khác bị bắt, bao gồm bà Lại Thành Mỹ, bà Thiệu Diễm Phương, bà Lại Lan Anh, bà Lam Thu Hương, bà Đường Vinh Châu, ông Hoàng Tăng Hữu, bà Lưu Ngọc Tú, bà Đặng, và hai học viên khác chưa rõ tên.

11 học viên đã bị giam riêng từng người một trong các phòng khác nhau và bị khám sức khỏe toàn diện. Họ cũng bị ra lệnh phải đọc các câu ngẫu nhiên, nhiều khả năng là để ghi lại giọng của họ. Cảnh sát đo chiều cao và chụp ảnh họ từ đằng trước, đằng sau, bên trái, và bên phải. Họ cũng bị ra lệnh ký một chồng giấy tờ dày. Chưa rõ những giấy tờ đó ghi những gì.

Bà Đường, ông Hoàng, bà Lưu, và bà Đặng đã được phóng thích vào ngày hôm sau. Bà Lại Thành Mỹ và bà Thiệu bị giam ở Trại tạm giam huyện Dương Sơn. Bà Lại Lan Anh, bà Lan, và bà Trình đã bị đưa vào Trại giam thành phố Liên Châu.

Viện kiểm sát thành phố Liên Châu đã phê duyệt việc bắt bà Trình vào ngày 18 tháng 5. Sau khi trường hợp của bà được chuyển sang Viện kiểm sát thành phố Anh Đức, bà Trình cũng bị chuyển đến trại tạm giam thành phố Anh Đức. Bà bị kết án 5 năm tù và bị phạt 30.000 tệ bởi Tòa án thành phố Anh Đức vào ngày 25 tháng 10.

Ba ngày sau đó, tòa án này đã tuyên án bà Thiệu 5 năm tù cùng một khoản tiền phạt là 30.000 tệ và bà Lại Thành Mỹ bị 2 năm rưỡi tù và bị phạt 10.000 tệ. Tình hình của các học viên khác vẫn chưa rõ ràng.

Trước lần bị kết án gần đây nhất, bà Trình, vốn bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1998, đã bị phạt 3 năm lao động cưỡng bức ngày 23 tháng 7 năm 2000 và bị tạm giam 15 ngày sau một lần bị bắt khác ngày 23 tháng 2 năm 2004.

Thông tin liên hệ của những thủ phạm bức hại:

Hoàng Quế Đường, trưởng Phòng cảnh sát thành phố Liên Châu: +86-13602930338

Chung Triệu Dũng, viện trưởng Viện kiểm sát thành phố Anh Đức: +86-13927629108

Trần Thụ Trung, chánh án Tòa án thành phố Anh Đức: +86-13509268066

(Thông tin liên hệ của những thủ phạm khác có trong bài gốc tiếng Trung).

Báo cáo liên quan:

Thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông: Chín người bị bắt giữ trong vòng bốn giờ vì kiên định đức tin**

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/7/447350.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/13/202765.html

Đăng ngày 01-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share