Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-08-2022] Một người phụ nữ 69 tuổi ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án 4 năm tù và phạt 5.000 nhân dân tệ vào ngày 7 tháng 6 năm 2022, vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vụ án của bà Triệu Trung Vinh được giải quyết bởi Tòa án và Viện Kiểm sát quận Lệ Loan. Hai cơ quan này được chỉ định để truy tố các vụ án Pháp Luân Công ở các quận Bạch Vân, Việt Tú, Lệ Loan, Nam Sa, Hoa Đô và Quảng Châu, nhằm đẩy nhanh quá trình kết án ác học viên. Theo báo cáo hàng năm của Viện Kiểm sát quận Lệ Loan, họ đã truy tố 7 học viên vào năm 2019 và 24 học viên vào năm 2020.

Bà Triệu, 69 tuổi, quê ở thành phố An Đạt, tỉnh Hắc Long Giang. Ngày 5 tháng 4 năm 2021, bà bị báo cảnh sát vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở quận Nam Sa. Cảnh sát đã bắt bà tại nhà vào ngày 8 tháng 6. Sau đó Viện Kiểm sát quận Nam Sa đã phê chuẩn lệnh bắt giữ bà vào ngày 16 tháng 7. Bà bị truy tố vào ngày 27 tháng 8 năm 2021, và vụ án của bà đã được chuyển đến Tòa án quận Lệ Loan.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

La Thiếu Hùng (罗少雄), chánh án của Tòa án quận Lệ Loan: +86-13802910883
Hà Quốc Thu (何国秋), phó chánh án của Tòa án quận Lệ Loan: +86-13802832908
Liêu Thu Bình (廖秋平), thẩm phán của Tòa án quận Lệ Nam: +86-20-83005814, +86-18922165103

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/19/447835.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/23/202919.html

Đăng ngày 28-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share