Bài viết của Tân Vũ

[MINH HUỆ 11-06-2011] Tà ác gần đây đã lợi dụng những chấp trước của tôi, và do đó tôi đã bị bắt trong khi đang giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Bằng cách nhìn vào trong khi sự cố này xảy ra, tôi đã có được  hiểu biết sâu sắc hơn về vấn đề tu khẩu.

Trong lúc bị giam, công an đã đề cập đến thông tin chi tiết về những học viên đã phối hợp cùng với tôi, với hy vọng tôi sẽ nói với họ về những điểm sản xuất tài liệu ở địa phương. Tất cả các thông tin này đã bị lộ từ các buổi thảo luận tại buổi học Pháp nhóm của chúng tôi, và lẽ ra ngoại trừ người học viên kia và tôi, không ai có thể biết được những thông tin đó. Rõ ràng, tà ác đã lợi dụng những sơ hở của chúng tôi, vì chúng tôi đã không chú ý  nhiều đến  lời nói của mình, đặc biệt khi sử dụng điện thoại di động.

Vấn đề an ninh khi sử dụng điện thoại và tu khẩu đã trở thành các vấn đề rất nghiêm trọng trong khu vực của tôi. Trong suốt 10 năm qua, nhiều học viên đã bị bắt giữ vì bị nghe trộm điện thoại. Một số học viên, tuy vậy, vẫn còn thờ ơ với vấn đề này, nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn miễn là họ có chính niệm. Một số người đã nhận thức được rằng điện thoại của họ đã bị nghe trộm vì vậy dẫn đến hậu quả là họ bị quấy rối. Chính quyền biết chính xác thời gian của nhóm học Pháp, cùng với các thông tin khác về những học viên tham dự nhóm học Pháp.

Một số học viên, đặc biệt là những người lớn tuổi, bất cẩn khi nói chuyện qua điện thoại. Họ tùy tiện đề cập đến các kế hoạch hoạt động và trực tiếp nói tên các học viên khác. Điều này tạo ra những khổ nạn hơn nữa cho học viên, làm cho con đường tu luyện của họ thậm chí còn khó khăn hơn. Không chú ý tới những gì chúng ta nói chính là giúp tà ác ở một chừng mực nào đó và can nhiễu đến những cố gắng chứng thực Pháp của những học viên địa phương. Theo thể ngộ của tôi, chúng ta là những học viên tu luyện một cách đường đường chính chính. Không có bí mật nào mà chúng tôi không thể chia sẻ với nhau, tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta cần  cho phép tà ác biết về tất cả mọi thứ. Ngoài ra, ngay cả khi một số học viên cho rằng mọi việc đều ổn nhờ chính niệm của họ, không có gì đảm bảo rằng các học viên khác cũng có  chính niệm đủ mạnh. Vì vậy, hãy chú ý đến vấn đề bảo mật, vì mỗi người chúng ta đều là một phần của chỉnh thể.

Ở đây tôi hy vọng rằng tất cả các học viên có thể nhìn vào trong. Bằng cách tăng cường tu khẩu và loại bỏ những ‎quan niệm của con người, chúng ta sẽ thành thục hơn và chứng thực Pháp tốt hơn trong những ngày cuối cùng này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/11/对修口的思考-242296.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/22/126185.html

Đăng ngày: 1-7-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share