[MINH HUỆ 31 – 01 – 2011]

2011-1-30-1101251118311500_small.jpg

Khán giả thưởng thức chương trình Nghệ Thuật Biểu Diễn Shen Yun, tại Suseong Artpia ở Daegu, Hàn Quốc vào ngày 25 tháng 1

Vũ múa Trung Hoa có 2 thể loại chính: một là múa dân tộc và múa dân gian, loại khác là múa cổ điển. Múa dân tộc và múa dân gian là nói đến các lối múa dân tộc và vùng miền khác nhau được truyền lại qua nhiều thế kỷ, mang những nét đặc trưng riêng biệt của từng truyền thống. Nhưng phong cách múa mà bạn sẽ được xem nhiều nhất trong một buổi diễn Thần Vận là múa Trung Hoa cổ điển. Qua múa Trung Hoa cổ điển, bản chất của nền văn hóa truyền thống phong phú và huy hoàng của Trung Quốc được triển hiện.

“Nhận thức rõ ràng sâu sắc về lịch sử và văn hóa Trung Hoa”: Ông Choi Sang Dae, Chủ tịch Viện Kiến trúc Hàn Quốc

2011-1-30-1101250155312158_small.jpg

Ông Choi Sang Dae, Chủ tịch Viện Kiến trúc Hàn Quốc, Daegu và là trợ giảng tại khoa Thiết kế kiến trúc, Đại học Yeungnam, đến xem Thần Vận

Tấm màn sân khấu kéo xuống cùng với tiếng vỗ tay tán thưởng vang dội tại Suseong Artpia ở Daegu, Hàn Quốc sau khi công ty quốc tế nổi tiếng thế giới Nghệ Thuật Shen Yun kết thúc buổi biểu diễn thứ năm ở Daegu. Sau khi xem biểu diễn, ông Choi Sang Dae, Chủ tịch Viện Kiến trúc Hàn Quốc, Daegu, và là trợ giảng tại khoa Thiết kế kiến trúc, đại học Yeungnam, nói, “Một công trình đẳng cấp thế giới; nó phản ánh sức cuốn hút đặc biệt và linh hồn của văn hóa Trung Hoa cổ xưa theo một lối đặc sắc”.

Năm ngoái ông Choi Sang Dae đã xem Shen Yun. Trước khi đến xem buổi biểu diễn năm nay, ông không biết rằng ông sẽ được xem những chương trình hoàn toàn mới. Sau khi xem công ty quốc tế New York biểu diễn, ông nói, “Các tiết mục hoàn toàn mới; một chương trình biểu diễn hoàn toàn mới, và một trải nghiệm mới cho khán giả. [Một chương trình như vậy] không phải khi nào cũng dễ dàng tìm được. Hình thức múa mang đến một cái nhìn sâu trực diện vào văn hóa và lịch sử Trung Quốc”.

Những nghệ sĩ múa, vốn nổi tiếng nhờ những thế mạnh mang đẳng cấp thế giới, thể hiện sức cuốn hút đặc biệt và linh hồn của văn hóa Trung Hoa cổ một cách ngoạn mục”, ông nói đầy ngưỡng mộ.

Ông say mê với diễn xuất về những câu chuyện truyền thuyết và tác phẩm văn học cổ thông qua hình thức vũ múa. Cuộc đời tu luyện trong một tu viện không tẻ nhạt và hiu quạnh như ông nghĩ. Chứng kiến những thầy tu hồn nhiên và vui tính trên sân khấu đang thể hiện những niềm vui của việc tu luyện, ông Choi Sang Dae nói, “Màn diễn về những Phật tử trẻ tuổi rất vui, thú vị và đặc biệt”.

Ông nói văn hóa Trung Quốc cổ đại có rất nhiều điểm chung với văn hóa Hàn Quốc, và rằng chương trình nhắm trúng vào tâm tư tình cảm của ông. Ông thấy hình ảnh của những nữ thần trong những câu chuyện thần tiên và cảnh thiên quốc rất đặc biệt. Là một kiến trúc sư, ông rất hứng thú với những công trình mái ngói cổ xưa của Trung Quốc và cũng như các thế giới thiên quốc được thể hiện trên những phông nền sống động. “Nó mang lại những cảm giác đặc biệt trong tâm hồn tôi, để lại một ấn tượng sâu sắc”.

Tất cả các tác phẩm là những kiệt tác vĩ đại”, ông Kim Seong Hwan nói

2011-1-30-1101222246131853_small.jpg

Ông Kim Seong Hwan, Chủ tịch cộng đồng biểu diễn nghệ thuật Hàn Quốc, nguyên Giám đốc học viện Âm nhạc của Đại học Thiên chúa giáo Daegu, và là một ca sĩ, cùng vợ ông, bà Pak Yeon Jin, một sinh viên múa

Ông Kim Seong Hwan, một người có nhiều thành tựu về nghệ thuật đã đến xem Công ty quốc tế Nghệ Thuật Biểu Diễn Shen Yun biểu diễn ngày 22 tháng 2. Là chủ tịch Cộng đồng biểu diễn nghệ thuật, nguyên Giám đốc học viện Âm nhạc của Đại học Thiên chúa giáo Daegu, và là một ca sĩ, ông Kim hết lời khen ngợi trong thời gian nghỉ giữa buổi diễn: “Tất cả các tác phẩm là những kiệt tác vĩ đại”

Tất cả các chương trình đều rất đẹp và đặc biệt. Buổi biểu diễn vô cùng mạnh mẽ. Nó trình diễn nghệ thuật truyền thống cũng như thực trạng xã hội đương thời. Sức truyền cảm rất tốt”, ông nói.

Shen Yun sử dụng vũ múa Trung Quốc cổ điển và tiếng hát để làm sống lại văn hóa truyền thống của Trung Quốc từ 5000 năm trước cho tới ngày hôm nay.

Ông Kim tham dự buổi biểu diễn cùng người vợ học chuyên ngành múa Hàn Quốc của ông và cũng là một thành viên Ủy ban quyền sở hữu văn hóa của Daegu.

Tôi cho rằng không chỉ riêng tôi, mà tất cả khán giả, đều rất xúc động”, bà Kim nói. “Tôi cảm thấy mình đã có một cái nhìn bao quát về toàn bộ thế giới”.

Các nghệ sĩ múa phối hợp hài hòa theo một cách hoàn hảo nhất. Sự phối hợp, diễn xuất văn nghệ, và các kỹ năng biểu diễn xuất chúng và phi thường”.

Bà Kim nói hiệu suất trực quan của Shen Yun hết sức thành công. “Có những chương trình được thể hiện vượt qua thời gian và không gian. Tôi cảm nhận được điều đó”.

Ông Kim nói rằng các chương trình năm nay đặc biệt phong phú, đầy màu sắc, và tràn trề sinh lực. “Mỗi chương trình có những nét đặc trưng vượt trội của nó. Tôi đang chờ để được xem các chương trình ở nửa cuối”.

Các điệu múa có sức lôi cuốn hơn hẳn mà có thể thay cho các điệu múa Đông phương và Tây phương”, ông Kim nói. “Vì Shen Yun là một chương trình rất hay, tôi tin mọi người có thể vui vẻ thưởng thức buổi diễn. Tôi hy vọng mọi người cũng có thể có được một cơ hội để suy nghĩ về môn tập luyện tinh thần Pháp Luân Công”.

Rất tuyệt vời. Chúng ta sẽ hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn bằng cách chứng thực giá trị của thiện báo và ác báo”, cô Park Su Jin nói.

2011-1-30-1101240258191873_small.jpg

Cô Park Su Jin, điều phối viên trường quay của đài truyền hình CMB ở Daegu, ca ngợi Shen Yun

Nghe nói rằng Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun là một chương trình biểu diễn rất nổi tiếng, cô Park Su Jin, điều phối viên trường quay của đài truyền hình CMB ở Daegu, Hàn Quốc nhất định phải chính bản thân trải nghiệm nó.

Tôi chưa bao giờ nghĩ múa truyền thống Trung quốc lại tuyệt vời như vậy”, cô nói, sau khi xem buổi diễn ngày 23 tháng 1 của công ty quốc tế Nghệ Thuật Biểu Diễn Shen Yun tại Suseong Artpia.

Tôi rất vui khi được xem một chương trình như vậy ở Hàn Quốc. Tôi hoàn toàn bất ngờ trước những màn múa truyền thống Trung Quốc lộng lẫy. Màu sắc cũng như những động tác rất là đẹp. Các chương trình rất hay. Cùng với âm nhạc, buổi biểu diễn thực sự cuốn hút”, cô nói.

Là một điều phối viên trường quay ở đài truyền hình, cô Park hiểu được tầm quan trọng của diễn xuất. “Chỉ có thể nói là những nữ nghệ sĩ của Shen Yun rất đẹp”, cô nói. “Tôi thấy không thốt nên lời sau trải nghiệm tuyệt vời khi thấy các nữ nghệ sĩ trong trang phục tiên nữ

Biểu diễn trực tiếp trên sân khấu làm tăng thêm không gian mà người ta không thể trải ngiệm qua màn hình ti vi được. Cô Park nói nó thật sinh động và cảm động. “Người ta chỉ có thể cảm nhận được vẻ mặt của người biểu diễn và khả năng diễn xuất thông qua việc xem biểu diễn trực tiếp ở nhà hát. Nó chạm đến tận tâm khảm chúng ta”.

Ngoài ra, chương trình được trình diễn ngay vào lúc đó, không giống như băng video mà bạn có thể mở lại bất cứ lúc nào. Mặc dù chúng ta có thể xem các chương trình trong băng video, nhưng chỉ chính bản thân thưởng thức chương trình thì bạn mới có thể có được cảm giác sống động và mạnh mẽ mà các nghệ sĩ múa thể hiện. Vì vậy mà nó cảm động hơn nhiều”, cô nói.

Quan niệm về việc thiện báo và ác báo được thể hiện trong chương trình là một quan niệm phổ quát đối với nhân loại, cô Park nói. “Mặc dù một số tiết mục phản ánh thực tại ở Trung Quốc thì có một chút đáng buồn, nhưng vì chúng đều khuyến thiện và trừng phạt điều xấu, mà có một kết thúc sáng lạn, điều này mang lại cho tôi một cảm giác rất tốt”.

Tôi tin rằng chúng ta sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp hơn qua việc chứng thực giá trị của thiện báo và ác báo”.

Tôi đã nghiên cứu văn học. Quan niệm thiện báo và ác báo đều được thấy ở hầu hết các tác phẩm văn học và nghệ thuật, mang lại hy vọng cho con người đang trong khó khăn để rồi “một ngày nào đó, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn”, cô kết luận.

Vũ múa, âm nhạc và phông nền hợp nhất thành một chỉnh thể một cách hoàn hảo”-ông Jin Bong Kim-Tổng giám đốc đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc

Tối ngày 22 tháng 1, những nhân vật nổi tiếng trong giới văn hóa và nghệ thuật đã đến xem buổi diễn thứ ba của Đoàn Nghệ Thuật Biểu Diễn Shen Yun New York tại Suseong Artpia ở Daegu, Hàn Quốc. Ông Jin Bong Kim, Tổng giám đốc kênh truyền hình KBS TV1 Daegu, hết lời khen ngợi chương trình biểu diễn văn hóa và nghệ thuật Trung Quốc cổ xưa. “Chương trình này vô cùng cảm động!”, ông nói.

Ông Jin nói rằng chương trình biểu diễn Shen Yun đã thể hiện một cách sống động nền văn hóa và nghệ thuật cổ xưa của Trung Quốc được biết đến bởi lãnh thổ rộng lớn và lịch sử huy hoàng của nó. “Việc xem một chương trình biểu diễn như vậy mang lại cho một người Hàn Quốc giống như tôi đây một cơ hội tốt hơn để hiểu biết về văn hóa và những truyền thống của Trung Quốc”.

Là Tổng giám đốc của Đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc, ông Jin Bong Kim hết lời ngợi khen nhiều khía cạnh của Shen Yun. “Vũ múa, âm nhạc và phông nền được hợp nhất lại thành một chỉnh thể một cách hoàn hảo. Đây là nét đặc trưng riêng biệt của chương trình”.

Ông cũng hết sức khen ngợi múa Trung Quốc cổ điển, ông nói: “Các nam nghệ sĩ múa thể hiện vẻ nam tính, trái ngược với vẻ đẹp và sự tao nhã của những nữ nghệ sĩ”.

Ông cũng ấn tượng với âm nhạc được trình diễn bởi dàn nhạc kết hợp các nhạc cụ Trung Quốc và phương tây không giống ai của công ty quốc tế Shen Yun. Ông ngưỡng mộ phần trình diễn âm nhạc vì “những yếu tố của âm nhạc Trung Hoa truyền thống được trình diễn trọn vẹn”.

Ông Jin ấn tượng sâu sắc với vở múa miêu tả lòng dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công trong khi đối mặt với cuộc đàn áp có tựa đề Câu chuyện của chúng tôi. “Đặc biệt ấn tượng là tiết mục về việc đàn áp người giáo viên vốn dạy học sinh của bà về nguyên lý chân, thiện, và nhẫn. Vị giáo viên và các học sinh đã dũng cảm đứng lên chống lại điều ác đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc”.
________________________________________
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/31/122959.html
Đăng ngày: 27– 02 – 2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share