[MINH HUỆ 04 – 01 – 2011] Từ ngày 28 tháng 12 năm 2010 đến ngày 2 tháng 1 năm 2011, Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun, công ty âm nhạc và vũ múa Trung Quốc hạng nhất thế giới, đã trình diễn tại hội trường Marion Oliver McCaw Hall ở Seattle Washington  trong khuôn khổ chuyến lưu diễn khắp thế giới năm 2011.

2011-1-6-CIMG2217_small.JPG
Bà Annie Jamison và nhạc sĩ Stuart Williams đã đến xem buổi trình diễn mở màn.

Nhà sản xuất sân khấu Annie Jamison và nhạc sĩ Stuart Williams nằm trong số khán giả. Họ kinh ngạc trước vẻ đẹp của vũ đạo và âm nhạc, “Đó là một sự kết hợp rất mạnh mẽ giữa vũ đạo với âm nhạc”, ông Williams nói. Trong khi bà Jamison ấn tượng nhất trước nghệ thuật biên đạo múa và những khía cạnh về kỹ thuật của chương trình thì nói rằng, “Nghệ thuật biên đạo múa thật tràn đầy sức sống” và nó có “trình độ sản xuất cao nhất, về mặt âm nhạc và vũ múa cùng ánh sáng, và âm thanh, nó thực sự tuyệt vời”.

2011-1-6-Candace_Jacobsen_small.jpg
Bà Candace Jacobsen (trái) và bạn của bà Susan Moon

Một khán giả khác cũng làm trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn là bà Candace Jacobsen, nguyên là một vũ công của đoàn múa ba lê Joffrey Ballet ở San Francisco. Bà cũng ấn tượng bởi trình độ của các nghệ sĩ múa, “Họ được đào tạo thật đáng kinh ngạc, và  thông điệp mà họ gửi đến chúng ta thật chấn động”, bà nói thêm rằng các nghệ sĩ múa “được đào tạo thật tuyệt vời”. Nhưng bà và bạn của bà cũng ấn tượng bởi phương pháp làm sống lại lịch sử một cách khéo léo: “Đó là một chuyến du hành phi thường xuyên lịch sử, … hay hơn những cuốn sách giáo khoa của chúng ta!” bà Lacobsen nói.

2011-1-6-seattle-shenyun-01_small.jpg
Giảng viên nghệ thuật Victoria Scarlett cùng với bà Patricia Jonas, giám đốc và giảng viên nghệ thuật sân khấu

Giảng viên nghệ thuật Victoria Scarlett nói bà rất thích xem những thời kỳ khác nhau của lịch sử Trung Quốc. “Tôi thích xem mối liên hệ đến tinh thần và tôn giáo, và các vấn đề đương thời. Tôi cho rằng điều đó rất thú vị”. Bà Jonas thích dàn nhạc. “Tôi thấy không thể tin nổi. Vì chúng tôi đang chứng kiến sự phối hợp của các nhạc cụ đông phương và tây phương—rất, rất hay”, bà nói. Cuối buổi biểu diễn bà Jonas nói rằng bà ra về với cảm giác rất hưng phấn.

Bà Echo Liu nói rõ trải nghiệm của bà về buổi biểu diễn. Bà đến từ Trung Quốc đại lục và  giải thích: “Chúng tôi không có cơ hội để xem nó [ở Trung Quốc], vì vậy đây thực sự là một cơ hội quý giá để xem nó. Nó thực sự rất tuyệt vời”, bà Liu nói. Bà nói buổi biểu diễn có nội dung đầy ý nghĩa và sâu sắc. “Tôi nghĩ nó truyền tải những thông điệp và thông tin thật cao cả.  Như những gì đã được thể hiện trong phần đầu  của chương trình—Chân, Thiện, Nhẫn”. Bà Liu nói điều thực sự tuyệt vời ở chương trình này là được thấy “lòng kiên trì và kiên định giữ vững niềm tin của con người”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/4/神韵西雅图演出-超越各界期待(图)-234526.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/6/122346.html
Đăng ngày: 22– 01 – 2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share