[MINH HUỆ 29 – 12 – 2010] Công ty Nghệ thuật biểu diễn Shen Yun kết thúc chuyến lưu diễn 4 buổi tại hội trường Southam tại Trung tâm nghệ thuật quốc gia ở Ottawa, Canada ngày 26 tháng 12 năm 2010.

2010-12-28-shenyun-224043-7--ss.jpg
Tiến sĩ Wajeih Alaali nói buổi biểu diễn của Shen Yun đưa ông lại gần hơn với di sản [truyền thống] Trung Hoa của mình

Tiến sĩ Wajeih Alaali, bác sĩ khoa sản tại bệnh viện Ottawa, nói rằng ông rất ấn tượng với Shen Yun.

Rất đẹp! Mọi thứ thực sự được thực hiện một cách hoàn hảo, trang phục, vũ đạo, sự sắp đặt và mọi thứ” tiến sĩ Alaali nói.

Là  người mang dòng máu Trung Quốc, ông nói rằng chương trình đã đưa ông ngược trở lại thời gian.

Về nguồn gốc, tôi là người gốc Hoa … vì vậy tôi có thể cảm nhận được  cảnh  hồi tưởng từ lịch sử. Vì khi tôi còn nhỏ tôi đã nghe loại nhạc như vậy… nó đưa tôi về với thời xa xưa”.

Ông Alaali nói rằng ông rất ủng hộ mục tiêu làm sống lại di sản văn hóa 5000 năm của Trung Quốc của Shen Yun.

Người Trung Quốc có một di sản rất sâu sắc, vì vậy thật là không công bằng, rõ ràng là không công bằng, không chỉ đối với người Trung Quốc, mà là không công bằng đối với cả thế giới, nếu một di sản như vậy bị hủy hoại. Vì vậy, tôi hòan toàn ủng hộ những chương trình như vậy được tiếp tục biểu diễn, và nhất định phải bảo hộ di sản này vì di sản vĩ đại như vậy mà bị bỏ đi và hủy hoại thì thật là bất công“.

Tôi là thế hệngười Trung Quốc  thứ ba ở đất nước này. Tôi được nuôi dưỡng theo những cách này vì vậy chắc chắn tôi sẽ ủng hộ cho việc tiếp tục quan điểm và hành vi như vậy, và tôi là tuýp người rất ủng hộ quan điểm như vậy”.

Cuối cùng, tiến sĩ Alaali nói rằng ông đề nghị dàn nhạc Shen Yun, là dàn nhạc biểu diễn kết hợp các nhạc cụ Trung Quốc và Tây phương, “tiếp tục công việc của mình và để thế giới được thưởng thức những gì các bạn đang thể hiện”.

2010-12-28-shenyun-224043-6--ss.jpg

Thi sĩ và nhà văn Cyril Dabydeen nói Shen Yun “thật lỗi lạc và phi thường” sau khi đến xem buổi biểu diễn ở Ottawa hôm thứ Năm.

Ông Cyril Dabydeen, là một thi sĩ và nhà văn, miêu tả rằng Shen Yun “thật lỗi lạc và phi thường”.

Ông Dabydeen nhận xét về những khía cạnh thần thánh của văn hóa Trung Quốc cổ đại được miêu tả trong buổi biểu diễn rằng: “Các yếu tố thần thánh, đối với tôi, là những điều tuyệt vời nhất. Nó đưa bạn đến một thế giới tâm linh khác. Và tôi thấy rằng rất truyền cảm và trọn vẹn”.

Ông Dabydeen đã xem biểu diễn ba hoặc bốn lần và nói rằng mỗi lần ông xem, ông lại cảm thấy thậm chí còn thích thú hơn.

Tối nay tôi rất vui  khi đứng lên hoan hô, điều này thật tuyệt vời. Rất cao hứng”, ông Dabydeen nói. Ông nói thêm, “Tôi sẽ khuyến khích khán giả Ottawa đến xem nhiều lần. Mỗi lần bạn lại thấy thứ gì đó nâng cao tinh thần hơn nữa hơn nữa”.

Ông Dabydeen nói về ý nghĩa của việc làm sống lại [nền văn hóa] và sự hiện diện thần thánh mà chương trình truyền đạt.

Chương trình này giúp chúng ta càng ngày càng tiến đến một thế giới mới: một thế giới của tâm linh và những điều thần thánh. Và điều đó với tôi là tối quan trọng” ông Dabydeen nói.

Những từ ngữ [lời bài hát] rất thâm thúy, chất thơ đẹp đẽ, và với tư cách một nhà văn và một thi sĩ, tôi có thể liên hệ với điều đó còn nhiều hơn nữa”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/29/渥太华政要名流同贺同赞神韵(图)-234257.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/30/122195.html
Đăng ngày: 05– 01 – 2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share