Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-04-2010] Tôi là giáo viên dạy tiếng Anh cho người lớn. Tôi bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, vì tôi đã bị thuyết phục bởi các nguyên lý của Pháp. Niềm tin vững chắc vào Đại Pháp là động lực căn bản thúc đẩy sự tu luyện của tôi.

Tôi là người có cá tính lập dị, thích sống một mình và không có bất kỳ ước muốn nào vào danh lợi. Tôi không bao giờ thích làm bạn với ai. Sau khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công, tôi nghĩ rằng càng giao tiếp nhiều thì sẽ có khả năng tạo ra càng nhiều nghiệp lực, bởi vì khi chúng ta giao tiếp, chúng ta có thể vô ý làm hại người khác mà không biết. Dường như tôi đã tìm thấy một cái cớ cho cá tính lập dị của mình trong Đại Pháp. Vì vậy, tôi đã cố ý giữ một khoảng cách với mọi người , bao gồm cả những người bạn tốt và họ hàng. Tôi thích sống một cuộc sống mà tôi kiểm soát được hoàn toàn và ghét có người khác tham gia vào những việc của tôi.

Trên thực tế, gốc rễ của thái độ này chính là sự ích kỷ. Chỉ nghĩ đến bản thân mình và làm theo những ham muốn của riêng mình là những ví dụ rõ ràng về tính cách ích kỷ của mình. Nó đối nghịch hoàn toàn với lời giảng của Sư phụ “vô ngã và vị tha.” Trên bề mặt, tôi không thích truy cầu về danh và lợi. Trong khi tôi cư xử như thể tôi có một tâm hồn trong sạch và tách biệt với thế giới nhưng ẩn dấu bên trong là sự ích kỷ. Quan niệm cần phải “kiểm soát hoàn toàn” cuộc đời của tôi đã trở thành một chướng ngại lớn trong sự tu luyện của mình. Tôi ghét làm công việc nhà và đam mê vào chơi game Internet. Tôi rất lười biếng, đôi khi thậm chí bỏ qua việc học Pháp và tập công. Nếu không có một nền tảng vững chắc trong việc học Pháp, việc giảng thanh chân tướng của tôi thường không có hiệu quả mấy và đôi khi gây tổn hại cho Chính Pháp.

Bằng cách chia sẻ sự hiểu biết của tôi về sự ích kỷ, tôi hy vọng rằng cuối cùng tôi có thể loại bỏ nó. Chúng ta đã học được rất nhiều điều bí mật về vũ trụ, và chúng ta hiểu được sự quý báu của Đại Pháp. Chúng ta phải nắm lấy cơ hội này để tu luyện bản thân và trở thành đệ tử Đại Pháp thực sự trong thời kỳ Chính Pháp.


Bảng tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/16/221555.html
Bảng tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/30/116570.html
Đăng ngày 15-05-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share