[MINH HUỆ 23-02-2020] Triển lãm Hoa Lalbagh tại Vườn Bách thảo ở Bengaluru, diễn ra từ ngày 17 đến ngày 29 tháng 1 vừa qua, đã thu hút hơn 100.000 du khách. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giới thiệu vẻ đẹp của môn tu luyện và nâng cao nhận thức cho mọi người về cuộc bức hại đối với các học viên ở Trung Quốc.

f927578fbf20299aaaa5c3d73749dbea.jpg

Các học viên giới thiệu môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc tại Triển lãm Hoa Lalbagh

Bên cạnh quầy trưng bày Pháp Luân Đại Pháp có một đóa hoa sen hồng khổng lồ, cao hơn cả quầy trưng bày. Ở giữa của bông hoa là một mô hình cuốn sách Chuyển Pháp Luân có bìa màu xanh và bên dưới viết địa chỉ trang web chính thức của Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi người vô cùng thích thú ngắm nhìn đóa sen và đã đến gần để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Một số người thậm chí còn mua các cuốn Pháp Luân Công và Chuyển Pháp Luân. Vào buổi tối, đóa sen hồng tỏa sáng lấp lánh khiến nhiều người đã đến xem.

Các học viên đã thay phiên nhau trực tại triển lãm diễn ra từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối trong suốt 13 ngày. Một số học viên phát tờ rơi, một số trình diễn các bài công pháp, còn những học viên khác giải thích cho mọi người rằng trong khi Pháp Luân Đại Pháp được chào đón nồng nhiệt tại hơn 100 quốc gia và khu vực, các học viên vẫn bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại ở quốc gia này. Nhiều du khách đã hỏi về môn tu luyện và hỏi liệu họ có thể học môn này ở đâu. Một số người đã đến để tìm hiểu các bài công pháp và hỏi han về các bài giảng.

b2e99c32a891b39703b172a54a2797d6.jpg

Sau khi tìm hiểu một chút về Pháp Luân Đại Pháp, một nhóm học sinh bắt đầu học các bài công pháp

Sau khi nghe thấy âm nhạc êm dịu của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một nhóm học sinh cấp hai đã đến và dừng chân tại chỗ bông hoa sen màu hồng khổng lồ bên cạnh quầy thông tin. Các học viên giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện thượng thừa của Phật gia dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Sau khi nghe lời giới thiệu này, các học sinh đã học bài công pháp thứ nhất và thứ hai.

Các học viên cũng phát tờ rơi cho các cảnh sát đang đợi để đi làm. Họ trò chuyện về môn tu luyện và cuộc bức hại đang xảy ra ở Trung Quốc. Nhiều cảnh sát đã bày tỏ sự quan tâm tới việc học các bài công pháp và muốn biết thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại một trường đại học

Ngày 26 tháng 12 năm 2019, các học viên đã đến Trường Đại học Y Ayurvedic ở Bengaluru để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho các giảng viên và sinh viên. Họ giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện truyền thống cổ xưa được chỉ đạo bởi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tu luyện lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng ở Trung Quốc vào năm 1992, và đến năm 1999 đã có gần 100 triệu người bước vào tu luyện. Họ cũng giải thích rằng cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã ra lệnh bức hại các học viên và ĐCSTQ thậm chí còn sát hại họ để lấy nội tạng. Các học viên đã hướng dẫn các bài công pháp thứ nhất và thứ hai cho đội ngũ giảng viên và sinh viên của trường.

5eba6c7efd602a4fd74dee453d1f9f34.jpg

Các học viên đã tới Trường Đại học Y Ayurvedic ở Bengaluru hai lần để hướng dẫn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và giải thích về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại mà các học viên ở Trung Quốc đang phải đối mặt

Các học viên lại nhận lời mời của Trường Đại học Y Ayurveda ở Bengaluru và trở lại trường để hướng dẫn Pháp Luân Đại Pháp cho những sinh viên chưa được học vào ngày 20 tháng 1 năm 2020. Lần này, các học viên đã hướng dẫn cả năm bài công pháp. Vào cuối buổi hội thảo, các sinh viên đã hỏi thông tin liên lạc của các học viên. Một số người đã chia sẻ cảm nhận về việc họ cảm thấy tuyệt vời như thế nào trong khi luyện các bài công pháp và muốn tải về một số sách Pháp Luân Đại Pháp trên mạng để tìm hiểu thêm về môn tu luyện này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/23/401586.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/29/183446.html

Đăng ngày 03-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share