Bài viết của Shu Huidan, phóng viên Minh Huệ tại Đan Mạch

[MINH HUỆ 27-02-2020] Trong hai ngày 15-16 tháng 2 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia một hội chợ sức khỏe ở Odense, thành phố lớn thứ ba tại Đan Mạch. Nhiều người đã có dịp tìm hiểu về những lợi ích của Pháp Luân Công.

acb2662bb3740daf47f9fd5f0cf76d91.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp

Màn trình diễn các bài công pháp của các học viên đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Những người tham dự đã tìm hiểu về những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn. Nhiều người đã mua các sách Pháp Luân Công. Một số người còn học các bài công pháp tại quầy trưng bày.

61312d430d5e03484c522a348b1bc6b3.jpg

Cô Mette, một người dân địa phương, tìm hiểu về bối cảnh củaPháp Luân Công và lợi ích sức khỏe của pháp môn

Một phụ nữ tên Anna cho biết cô dạy các lớp thiền định. Sau khi nghe một học viên nói về Pháp Luân Công, cô đã mua cuốn sách Pháp Luân Công và dự định mời các học viên đến giới thiệu môn tu luyện này cho các học viên của cô.

Anh Henrik đến từ thành phố Aarhus rất vui khi biết có một địa điểm luyện các bài công pháp Pháp Luân Công trong thành phố mình. Anh đã lấy thông tin liên lạc và muốn học Pháp Luân Công tại địa phương mình.

Một phụ nữ trẻ người Trung Quốc có vẻ ngạc nhiên khi thấy Pháp Luân Công tại hội chợ sức khỏe. Cô từng biết đôi chút về Pháp Luân Công qua Đài truyền hình Tân Đường Nhân, nhưng cô vẫn còn một số thắc mắc chưa lý giải được. Cô cảm thấy kinh hoàng khi nghe nói đến sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công, đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/27/183416.html

Đăng ngày 01-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share