Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 19-02-2020] Mùa đông này, các học viên Pháp Luân Công tại Ấn Độ đã giới thiệu môn tu luyện tại một số sự kiện quy mô lớn ở Kolkata, Pondicherry và Hyderabad. Nhiều người đã được tìm hiểu về những lợi ích của Pháp Luân Công và rất thích học các bài công pháp.

Hội chợ sách quốc tế Kolkata

Hội chợ sách quốc tế Kolkata thường niên đã diễn ra từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 9 tháng 2 năm 2020. Đây là hội chợ sách phi thương mại lớn nhất thế giới và cũng là hội chợ sách lớn nhất ở châu Á. Hội chợ năm nay đã thu hút khoảng 2,5 triệu người tham dự. Các học viên Pháp Luân Công đã dựng quầy thông tin và trình diễn các bài công pháp.

Hàng đoàn khách tham quan đã đến quầy thông tin để tìm hiểu về Pháp Luân Công, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần. Khoảng 160 người đã mua các sách Pháp Luân Công và để lại thông tin liên lạc của họ để học Pháp Luân Công. Một nhà triển lãm gần đó đã đến học các bài công pháp vào những lúc ông rảnh rỗi.

c804ccf85f77871a2dede016ee503c56.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp tại Hội chợ sách quốc tế Kolkata

67273adff63051ffd9cb69c75d3a05c8.jpg

Trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Công

Một nam thanh niên đến từ Birmingham, Anh cho biết anh đã nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và đã ký tên vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Một người đàn ông thường xuyên đến thăm con trai ở San Francisco cho biết ông đã nghe nói về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Ông khâm phục tinh thần của các học viên và muốn giúp truyền rộng thông tin về cuộc bức hại.

Các học viên cũng đã phát tặng nhiều ấn phẩm của Minh Huệ Đa ngữ, trong đó có bằng chứng về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Hội chợ sách quốc gia

Từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12 năm 2019, Hội chợ sách quốc gia lần thứ 23 đã diễn ra tại thành phố Pondicherry. Ông RKR Anantharaman, ủy viên Hội đồng Lập pháp, cùng một nhóm lớn các quan chức đã đến tham quan hội chợ. Các học viên Pháp Luân Công đã trò chuyện với họ về cuộc bức hại của ĐCSTQ suốt 20 năm qua, gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

1558af18a7673a9a53492381c6f6370e.jpg

Các học viên ở miền nam Ấn Độ giới thiệu Pháp Luân Công tại Hội chợ sách quốc gia ở Pondicherry

Nhiều người đã đến quầy thông tin để tìm hiểu về Pháp Luân Công. Họ đã mua sách và muốn học các bài công pháp. Một người đàn ông cho biết ông vẫn hằng tìm kiếm một môn tu luyện và cuối cùng ông đã tìm được điều mà ông đang kiếm tìm. Ông đã mua các sách Pháp Luân Công và cảm ơn các học viên đã đem tới cho hội chợ một môn tu luyện tuyệt vời như vậy.

Triển lãm ở Nampally, Hyderabad

Các học viên cũng tham gia Triển lãm thường niên ở Nampally, Hyderabad. Triển lãm bắt đầu vào ngày đầu năm mới và kéo dài đến ngày 15 tháng 2. Cuối tháng 12 năm ngoái khi một học viên đi đặt chỗ cho quầy thông tin thì các vị trí đều đã được đặt hết. Học viên này đã trò chuyện với người quản lý về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Người quản lý nói ông sẽ cung cấp cho các học viên Pháp Luân Công một gian trưng bày miễn phí trong năm nay và các năm sau này cũng sẽ như vậy.

95288b450bef0f408cec3630b1bea7a4.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Công tại Triển lãm ở Nampally, Hyderabad

Chủ tịch của triển lãm đã dừng chân tại quầy thông tin Pháp Luân Công trong ngày đầu tiên của triển lãm, lắng nghe một học viên giới thiệu và nhận một tờ thông tin. Ngày hôm sau, ông nói với người học viên đó rằng ông đã đọc tờ thông tin và khen ngợi các học viên đã làm một việc thật tuyệt vời.

Mặc dù nhiều khách tham quan đã biết về Vụ tự thiêu giả mạo tại Quảng trường Thiên An Môn nhưng họ vẫn cảm thấy kinh hãi trước nạn cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Họ đã lấy các tờ chân tướng để đọc. Một số người còn muốn học các bài công pháp của Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/19/401411.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/25/183388.html

Đăng ngày 28-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share