Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Bắc California, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 18-02-2020] Ngày 9 tháng 2 năm 2020, thành phố Nevada đã mừng Tết Nguyên Đán bằng một cuộc diễu hành, các màn trình diễn, ẩm thực, và chợ thủ công mỹ nghệ. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia các sự kiện này trong bốn năm liên tiếp.

Thành phố Nevada là thủ phủ của quận Nevada, nằm 60 dặm về phía Đông Bắc của Sacramento. Thành phố này được thành lập vào năm 1849 trong Cơn sốt vàng California.

344508a01351020940710f9394ef06e4.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia cuộc diễu hành Tết Nguyên Đán tại thành phố Nevada, California, trong năm thứ tư liên tiếp.

d12f08973b3b4002e4f6d8808d1ceeae.jpg

Người dân địa phương ghé thăm quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp sau cuộc diễu hành.

Sau cuộc diễu hành, nhiều người đã nán lại lâu hơn tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp so với những năm trước. Mọi người lấy tờ rơi và trò chuyện với các học viên.

Một người cho biết anh đã hằng tìm kiếm một môn tu luyện tinh thần trong một thời gian dài, và quyết định đã đến lúc thử Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đồng ý với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Một số người nói họ biết Đảng Cộng sản Trung Quốc có bản chất tà ác, nó đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong hơn 20 năm qua.

2940822f59e69695fa22d22f242ae131.jpg

Trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Ngoài việc tham gia cuộc diễu hành và lập một quầy thông tin, các học viên còn trình diễn các bài công pháp trên sân khấu sự kiện và hướng dẫn Bài Công pháp Số 1 và Số 2 cho những người muốn học.

Các nhà tổ chức sự kiện cảm ơn các học viên vì đã tham gia và quảng bá văn hóa truyền thống Trung Hoa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/18/401363.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/26/183414.html

Đăng ngày 28-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share